Bí thư chi bộ "miệng nói tay làm"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Là Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Tel (xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai), anh Siu Lêng luôn xông xáo đi đầu, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong nếp nghĩ, cách làm của người dân.

Trò chuyện cùng chúng tôi, anh Lêng cho biết: Đầu năm 2016, anh được dân làng tín nhiệm bầu làm Trưởng thôn. Sau đó 1 năm, anh được bầu làm Bí thư Chi bộ làng Tel. Khi mới nhận nhiệm vụ, anh lo lắm. Bởi lẽ, tuổi đời của anh còn trẻ so với các đảng viên trong làng, bản thân lại là Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn, không biết có cáng đáng được công việc hay không.

Bí thư Chi bộ kiêm trưởng thôn Siu Lêng (bìa phải) cùng Bí thư Đảng ủy xã Ia Hlốp tuyên truyền hộ nghèo phát triển sản xuất, chăn nuôi. Ảnh: Hà Tây
Anh Siu Lêng (bìa phải) cùng Bí thư Đảng ủy xã Ia Hlốp trao đổi kinh nghiệm phát triển sản xuất với người dân. Ảnh: Hà Tây


Năm 2016, làng Tel có 144 hộ thì hộ nghèo, cận nghèo chiếm đến 60%. Theo sự phân công, Chi bộ có 20 đảng viên, bình quân mỗi đảng viên phải phụ trách giúp gần 10 hộ vươn lên thoát nghèo. Đây là nhiệm vụ nặng nề đối với mỗi đảng viên. Riêng với Bí thư Chi bộ và Trưởng thôn thì trọng trách ấy lại càng cao hơn. “Tôi tự động viên mình cố gắng đảm đương nhiệm vụ, thường xuyên gần gũi, tôn trọng, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của đảng viên và bà con. Mọi việc của Chi bộ, tôi đều cùng các đồng chí trong Chi ủy bàn bạc, lấy ý kiến người dân, sau đó mới triển khai thực hiện. Chính vì vậy, nhiều phong trào như: chuyển đổi cây trồng, vật nuôi; giảm nghèo; xây nhà tiêu hợp vệ sinh, đóng tiền thu gom rác; kéo điện thắp sáng đường làng; xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư... đều được dân làng đồng tình ủng hộ”-anh Lêng chia sẻ.

Nhiệt tình, gương mẫu đi đầu trong công việc và phong trào nên anh Lêng được đảng viên và dân làng tin yêu. Anh Lêng lấy phong cách làm việc gần gũi, “miệng nói tay làm” để thuyết phục đảng viên, người dân. Anh đúc kết: Muốn thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong sản xuất nông nghiệp của người dân thì cán bộ, đảng viên phải đi trước, làm trước. Với 3 ha cà phê, 500 trụ hồ tiêu, 7 sào lúa nước cộng với nuôi hơn chục con bò, người đàn ông Jrai ở tuổi 35 này thu nhập gần 400 triệu đồng/năm. Noi gương anh, một số hộ chủ động thâm canh cây trồng, phát triển chăn nuôi. Nhiều hộ khó khăn còn được anh cho mượn vốn không tính lãi, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cà phê, chăn nuôi bò. Nhờ vậy, đến nay, làng Tel chỉ còn 3 hộ nghèo do ốm đau thường xuyên, không có sức lao động; còn số hộ khá, giàu tăng nhanh.

 Anh Siu Lêng (ở giữa) cùng Bí thư Đảng ủy xã Ia Hlốp tuyên truyền người dân làng Tel phát triển nuôi bò nhốt chuồng để nâng cao thu nhập. Ảnh: Hà Tây
Anh Siu Lêng (ở giữa) cùng Bí thư Đảng ủy xã Ia Hlốp tuyên truyền người dân làng Tel phát triển nuôi bò nhốt chuồng để nâng cao thu nhập. Ảnh: Hà Tây


Ông Siu Mok cho hay: “Trước đây, gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo. Nhờ có anh Lêng cho mượn tiền không tính lãi để mua phân bón nên sản xuất hiệu quả, thu nhập ổn định. Hiện nay, gia đình không những thoát nghèo mà còn có tích lũy”.   

Không chỉ gia đình ông Mok, nhiều hộ trong làng cũng được anh Lêng hướng dẫn cách làm ăn, hỗ trợ tiền vốn, vật tư sản xuất. Kinh tế phát triển, cuộc sống ổn định, bà con càng thêm đoàn kết, an ninh trật tự được đảm bảo, cảnh quan môi trường ngày càng sạch đẹp. Những năm qua, Chi bộ làng Tel luôn giữ vững danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cá nhân anh Lêng được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020.

Ông Nguyễn Văn Đức-Bí thư Đảng ủy xã Ia Hlốp-nhận xét: “Đồng chí Siu Lêng là cán bộ năng động, nhiệt tình, là cầu nối giữa Đảng và Nhân dân. Chi bộ làng Tel là điển hình về phát triển đảng viên trong đồng bào dân tộc thiểu số. Anh là tấm gương sáng để cán bộ, người dân trong xã học tập, noi theo”.

 

 HÀ TÂY

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.