Ia Yok tích cực học tập và làm theo Bác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- 5 năm qua, Đảng bộ xã Ia Yok (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) chú trọng triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó đã tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống người dân.

Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ

Ông Chu Sỹ Mởn-Bí thư Đảng ủy xã Ia Yok-cho biết: “Thời gian qua, Đảng ủy xã đã tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương. Đồng thời, các tổ chức cơ sở Đảng đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nội dung thường xuyên, bắt buộc trong sinh hoạt chi bộ, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình, ý thức chấp hành kỷ luật của cán bộ, đảng viên, công chức. Nhờ đó, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên được nâng cao, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh”.

  Công chức xã Ia Yok (huyện Ia Grai) hướng dẫn thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: Thanh Nhật
Công chức xã Ia Yok (huyện Ia Grai) hướng dẫn thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: Thanh Nhật


Công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ cũng được Đảng ủy xã Ia Yok đặc biệt quan tâm. Xã luôn chú trọng đào tạo, quy hoạch tạo nguồn, ưu tiên giới thiệu cán bộ trẻ tuổi, cán bộ nữ vào các chức danh chủ chốt. Đội ngũ cán bộ thường xuyên được bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nhận thức chính trị. Đồng thời, việc bố trí, sắp xếp cán bộ, đảng viên có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đảm bảo phù hợp với vị trí công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Trao đổi với P.V, ông Bùi Văn Sáng-công chức Văn phòng-Thống kê xã Ia Yok-cho biết: “Học theo Bác, đội ngũ công chức xã luôn cố gắng thực hiện phong cách làm việc gần dân, hiểu dân và tôn trọng người dân; làm tốt công tác tham mưu giúp lãnh đạo xã triển khai các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên, tích cực tham mưu tuyên truyền và thực hiện cải cách hành chính. Chúng tôi cũng thường xuyên nắm sát tình hình, kịp thời tham mưu giúp Đảng ủy, UBND xã giải quyết vướng mắc phát sinh, cũng như các lĩnh vực quản lý nhà nước theo thẩm quyền”.

Để nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 05, xã Ia Yok thường xuyên tổ chức học tập, quán triệt các nội dung chuyên đề hàng năm cho cán bộ, đảng viên. Bên cạnh đó, đa dạng các hình thức tuyên truyền đến người dân trên địa bàn. Ông Trần Thanh Bình-Bí thư Chi bộ thôn Thái Hà-cho hay: “Thiết thực học tập và làm theo Bác, cán bộ, đảng viên trong chi bộ đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chăm lo làm ăn và tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Thôn Thái Hà đặt mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2021 đạt 19/19 tiêu chí làng nông thôn mới”.

Nâng cao đời sống người dân

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng ủy và UBND xã thường xuyên nắm bắt những khó khăn, bức xúc của người dân để có giải pháp tháo gỡ kịp thời. Định kỳ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND cùng lãnh đạo UBND xã tổ chức đối thoại nhằm tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của người dân, đề nghị cấp thẩm quyền xem xét giải quyết.

Sự vào cuộc của các đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội cũng góp phần không nhỏ trong thay đổi diện mạo nông thôn ở Ia Yok. Làng Bồ được chọn để thực hiện mô hình làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số. Thời gian qua, Hội Liên hiệp phụ nữ xã đã phối hợp với đơn vị liên quan tặng 5 con bò, 5 con bê, 12 con heo giống và 100 con gà giống cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn trong làng có điều kiện phát triển kinh tế.

Xã Ia Yok, huyện Ia Grai luôn quan tâm đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Ảnh: Thanh Nhật
Bộ mặt nông thôn xã Ia Yok (huyện Ia Grai) ngày càng khởi sắc. Ảnh: Thanh Nhật


Bà Trần Thị Tú Anh-Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Ia Yok-chia sẻ: “Cán bộ Hội thường xuyên hướng dẫn bà con kỹ thuật chăm sóc và phòng-chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, tận dụng tối đa nguồn thức ăn sẵn có như cám, cây chuối, rơm và trồng cỏ chăn nuôi nhằm giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất. Vận động gia đình chị em thực hiện mô hình nuôi nhốt gia súc, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn mới. Đến nay, nhiều gia đình hội viên hoàn cảnh khó khăn đã có cuộc sống ngày càng ổn định”.

Để giúp đỡ làng Bồ, Hội Nông dân xã cũng đã kêu gọi các Mạnh Thường Quân hỗ trợ vật tư sản xuất, cây giống cho người dân. Ông Rơ Châm Hem-người dân làng Bồ-phấn khởi cho hay: “Trước đây, do thiếu đất sản xuất nên gia đình mình khó khăn lắm. Được địa phương quan tâm tín chấp để vay vốn ngân hàng chính sách đầu tư cải tạo vườn tạp, trồng cây ăn quả, chăn nuôi bò nên cuộc sống ngày càng ổn định, nay gia đình mình đã thoát nghèo”.

Ông Hồ Việt Bắc-Chủ tịch UBND xã Ia Yok-cho biết: “Đến nay, tổng diện tích gieo trồng của xã là 1.734 ha, tăng 70 ha so với năm 2016 và vượt nghị quyết đề ra. Tổng đàn gia súc, gia cầm ước khoảng hơn 23.500 con. Người dân còn sử dụng diện tích mặt nước, ao hồ hơn 14 ha để nuôi trồng thủy sản, đa dạng cây trồng, vật nuôi. Kinh tế của người dân ngày càng khởi sắc. Thời gian tới, xã tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn bà con phát triển những cây trồng chủ lực như cà phê, hồ tiêu, lúa nước, tạo điều kiện để người dân tiếp cận vốn vay phát triển sản xuất kinh doanh, thực hiện các chương trình dự án có hiệu quả thiết thực”.

 

 THANH NHẬT

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.