Gia Lai: Tuyên dương 46 đoàn viên và gia đình đoàn viên, công nhân viên chức-lao động tiêu biểu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 28-10, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tuyên dương 26 điển hình đoàn viên, công nhân viên chức-lao động (CNVC-LĐ) làm theo lời Bác và biểu dương 20 gia đình đoàn viên, CNVC-LĐ tiêu biểu toàn tỉnh, giai đoạn 2016-2021.

 5 năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của các cấp công đoàn, đoàn viên, CNVC-LĐ trong tỉnh. Từ đó đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình, cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực công tác. Tại hội nghị, LĐLĐ tỉnh đã tuyên dương 26 điển hình CNVC-LĐ làm theo lời Bác. Tuy mỗi người có nhiệm vụ, vị trí, điều kiện công tác khác nhau nhưng ở họ đều chung ý chí, toàn tâm thực hiện trách nhiệm của mình; hết lòng, hết sức vì công việc bằng những việc làm cụ thể và đạt được nhiều kết quả xuất sắc.

 Tuyên dương đoàn viên, CNVC-LĐ làm theo lời bác và biểu dương gia đình đoàn viên, CNVC-LĐ tiêu biểu tại điểm cầu LĐLĐ tỉnh. Ảnh: Đinh Yến
Tuyên dương đoàn viên, CNVC-LĐ làm theo lời Bác và biểu dương gia đình đoàn viên, CNVC-LĐ tiêu biểu tại điểm cầu LĐLĐ tỉnh. Ảnh: Đinh Yến


Tại hội nghị, LĐLĐ tỉnh đã biểu dương 20 gia đình đoàn viên, CNVC-LĐ tiêu biểu. Đây là các gia đình tiêu biểu luôn đề cao giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, đó là tinh thần trách nhiệm với gia đình, là sự thấu hiểu, chia sẻ, tình yêu thương giữa các thành viên, luôn kề vai sát cánh cùng nhau vượt qua mọi hoàn cảnh khó khăn, vươn lên chung tay xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; các thành viên trong mỗi gia đình đều hoàn thành xuất sắc và đạt thành tích cao trong lao động, sản xuất, trong công tác, học tập.

Phát biểu tại hội nghị, bà Rơ Lan Nga-Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh-cho rằng, thời gian tới, các cấp Công đoàn cần tập trung triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Đồng thời, tiếp tục tập trung xây dựng gia đình CNVC-LĐ no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh theo Kế hoạch số 48-KH/TU ngày 21-10-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 24-6-2021 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới”.

 

ĐINH YẾN

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.