Kpui Ơi: Nói ít, làm nhiều

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với bà con làng Poong (xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai), ông Kpui Ơi nói ít, làm nhiều và làm có hiệu quả. Không chỉ làm giàu cho riêng mình, ông còn tận tâm giúp người nghèo khó. 
Nhờ chăm chỉ và biết làm ăn nên gia đình ông Kpui Ơi sở hữu 5 ha cà phê, 3 ha cao su, 9 ha điều, 1 ha ao cá, 5 sào lúa nước 2 vụ. Ngoài ra, gia đình ông còn chăn nuôi 18 con bò, hơn 200 con gia cầm. Làm ăn khấm khá, ông có điều kiện chăm lo các con ăn học đến nơi đến chốn, xây dựng ngôi nhà kiên cố 2 tầng khang trang với kinh phí gần 1 tỷ đồng từ năm 2011, mua sắm nhiều phương tiện, vật dụng phục vụ sinh hoạt và sản xuất. Chia sẻ về kinh nghiệm làm ăn, ông Ơi bộc bạch: “Trước năm 2013, các mặt hàng nông sản được giá, gia đình mình thu gần 1 tỷ đồng/năm. Gần đây, năng suất, sản lượng các loại cây trồng cũng khá nhưng giá cả lại giảm mạnh, giá vật tư tăng cao nên gia đình lãi khoảng 700 triệu đồng/năm”. 
Bà con làng Poong hầu hết là người Jrai, đời sống còn nhiều khó khăn. Tuy vậy, họ luôn đoàn kết, phát huy truyền thống tương thân tương ái, thường xuyên hỗ trợ lẫn nhau và ông Kpui Ơi là người luôn đi đầu trong mọi phong trào ở địa phương. Ông Kpui Ươnh-Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Ia Dơk-nhận xét: “Ông Kpui Ơi chăm làm và thương người nghèo khó. Vì vậy, ông thường xuyên chia sẻ, vận động bà con thay đổi nếp nghĩ, cách làm vươn lên thoát nghèo bền vững”. Còn bà Rơ Mah H’Din (vợ ông Kpui Ơi) thì chia sẻ: “Trước đây, nhà mình cũng đói khổ, cũng bị bệnh tật hành hạ đến kiệt quệ. Nhưng sau cố gắng vươn lên, tiết kiệm chi tiêu, dành vốn liếng đầu tư mở rộng sản xuất nên cuộc sống dần khấm khá. Mình nghĩ có điều kiện thì cũng phải có trách nhiệm với dân làng. Hỗ trợ được gì cho bà con nghèo khó thì nên làm chứ không suy nghĩ, đắn đo gì nhiều”.
Ông Kpui Ơi (bìa phải) trao đổi kinh nghiệm sản xuất với người dân làng Poong (xã Ia Dơk). Ảnh: Hoàng Minh
Ông Kpui Ơi (bìa phải) trao đổi kinh nghiệm sản xuất với người dân làng Poong (xã Ia Dơk). Ảnh: Hoàng Minh
Là một trong những gia đình từng nhận được sự giúp đỡ của ông Kpui Ơi, anh Rơ Mah Binh bày tỏ: “Gia đình ông Kpui Ơi giúp đỡ nhiều hộ thoát nghèo, trong đó có gia đình mình. Trước đây, gia đình mình thuộc diện hộ nghèo, đã tính bán đất, bán nhà để có tiền trang trải cuộc sống. May nhờ ông Kpui Ơi khuyên nên giữ đất để sản xuất, rồi vận động đi làm công, cho gạo ăn thêm, cho bò sinh sản làm vốn, hỗ trợ phân bón. Nhờ thế mà gia đình giữ được nhà, 2 sào lúa nước, 5 sào rẫy, gia súc, gia cầm. Giờ gia đình mình đã có cuộc sống ổn định, tất cả là nhờ công của ông Kpui Ơi”. 
Trao đổi với chúng tôi, ông Rơ Lan Pêu-Chủ tịch UBND xã Ia Dơk-cho biết: “Nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước thông qua các chương trình, dự án dành cho khu vực đồng bào dân tộc thiểu số mà xã Ia Dơk có nhiều đổi thay, tiến bộ, đời sống người dân dần được nâng lên. Quá trình đó đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tiêu biểu như ông Kpui Ơi. Ông không chỉ giỏi làm ăn mà còn tận tình hướng dẫn, giúp đỡ hộ nghèo về kỹ thuật sản xuất, cho mượn vốn, cây-con giống để phát triển kinh tế. Chính vì vậy, gia đình ông Kpui Ơi liên tục được công nhận là gia đình văn hóa, hộ sản xuất kinh doanh giỏi, được dân làng quý mến”.
HOÀNG MINH

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.