Phụ nữ Mang Yang chung tay xây dựng nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm qua, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tổ chức các hoạt động nhằm giúp hội viên, phụ nữ thoát nghèo và xây dựng nông thôn mới.
Bà Phạm Thị Bẩy-Chủ tịch Hội LHPN huyện Mang Yang-cho biết: “Toàn huyện có 11.170 hội viên phụ nữ. Những năm qua, Hội đã từng bước đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tập trung hướng về cơ sở. Trong đó, Hội tập trung triển khai thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và “Rèn luyện 4 phẩm chất tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), tạo chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của hội viên, phụ nữ”. 
THANH NHẬT -Ban Chấp hành Hội LHPN huyện Mang Yang khoá V ra mắt nhận nhiệm vụ DSCN5218
Ban Chấp hành Hội LHPN huyện Mang Yang khóa V ra mắt nhận nhiệm vụ. Ảnh: Thanh Nhật
Nói về việc tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới của phụ nữ địa phương, bà Nguyễn Thị Kim Hương-Chủ tịch Hội LHPN xã Đak Ta Ley-cho hay: “Hội LHPN xã đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng và sử dụng nhà vệ sinh. Rà soát, khảo sát số hộ hội viên, phụ nữ chưa có nhà vệ sinh để tổ chức tuyên truyền vận động đến từng hộ gia đình. Qua đó, các chi hội đã vận động hội viên, phụ nữ các làng đồng bào dân tộc thiểu số xây dựng và đưa vào sử dụng trên 400 nhà tiêu hợp vệ sinh theo quy chuẩn. Riêng làng Chrơng II có hơn 100 hộ đã làm nhà vệ sinh theo quy chuẩn, đạt tỷ lệ 88,76%. Đến nay, Đak Ta Ley đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, làng Chrơng II được UBND huyện công nhận làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số”.   
Để phong trào xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, công tác vận động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế luôn được các cấp Hội quan tâm. Giai đoạn 2016-2021, Hội LHPN huyện Mang Yang phối hợp ủy thác vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội hỗ trợ cho hội viên vay phát triển kinh tế. Đến nay, tổng dư nợ do Hội quản lý lên đến 112 tỷ đồng với 3.975 hộ vay.
Cán bộ phụ nữ huyện Mang Yang trao đổi kinh nghiệm công tác Hội. Ảnh: Thanh Nhật
Cán bộ phụ nữ huyện Mang Yang trao đổi kinh nghiệm công tác Hội. Ảnh: Thanh Nhật
Chị Đơr-hội viên Chi hội làng Kret Krot (xã Hà Ra) chia sẻ: “Trước đây, nhà mình chỉ trông chờ vào 6 sào mì, vài con gà và đi làm thuê. Mình được cán bộ Hội Phụ nữ xã hướng dẫn vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội để trồng 500 cây cà phê và được tập huấn kỹ thuật sản xuất. Từ năm 2020 đến nay, vườn cà phê đã cho thu hoạch với năng suất đạt khá. Gia đình mình đã thoát nghèo”.
Đến nay, Hội LHPN thị trấn Kon Dơng đã xây dựng nguồn quỹ hơn 600 triệu đồng giúp 70 chị vay lãi suất thấp hoặc không tính lãi để đầu tư phát triển sản xuất, duy trì câu lạc bộ góp vốn xoay vòng với 30 thành viên và số vốn 50 triệu đồng, cùng nhiều mô hình giúp nhau phát triển kinh tế với tổng giá trị các nguồn vốn hơn 200 triệu đồng. Hội còn vận động 1.150 lượt chị tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăm sóc cây trồng, vật nuôi, vận động chị em tham gia các mô hình trình diễn, hội thảo đầu bờ, tạo điều kiện cho chị em áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi hiệu quả, góp phần vào công tác giảm nghèo của địa phương.
THANH NHẬT

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.