Nữ sinh Bahnar 2 lần được gặp Bác Hồ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ở khu trưng bày về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng tỉnh Gia Lai, tôi bắt gặp 1 cuốn sổ tay bên ngoài ghi “Giải thưởng của Bác Hồ”. Lần tìm hồ sơ hiện vật, tôi được biết cuốn sổ này của bà Kim Nhất ở phường Hoa Lư, TP. Pleiku. Càng bất ngờ hơn khi biết bà là người Bahnar và thời còn học tại Trường học sinh dân tộc miền Nam đã 2 lần được gặp Bác Hồ và được chụp ảnh với Phó Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng.

Bà Kim Nhất sinh năm 1952 ở xã Kon Gang (huyện Đak Đoa) trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Năm 1954, bà được mẹ địu trên lưng cùng cả gia đình tập kết ra miền Bắc, sinh sống ở Hà Nội. Năm 1960, bà vào học Trường học sinh dân tộc miền Nam đóng tại Mễ Trì, Hà Đông. Dưới mái trường thân yêu này, bà Kim Nhất vinh dự được gặp Bác Hồ lần thứ nhất khi Bác đến thăm trường.

Bà Kim Nhất (thứ 2 từ trái sang) chụp ảnh lưu niệm với Phó Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng năm 1963 (ảnh tư liệu).
Bà Kim Nhất (thứ 2 từ trái sang) chụp ảnh lưu niệm với Phó Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng năm 1963 (ảnh tư liệu).


Theo hồ sơ ghi chép, năm 1961, Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp về thăm Trường học sinh dân tộc miền Nam. Bác đến bất ngờ, không thông báo trước. Học sinh được Ban Giám hiệu thông báo tập trung về sân trường trước khi Bác đến ít phút. Tất cả xếp hàng ngay ngắn chờ đón Bác. Ai cũng nghĩ rằng Bác sẽ đi vào từ hướng cổng thì bỗng trông thấy Người từ phía nhà bếp đi lên. Không ai bảo ai, mọi người đồng thanh hô vang: “Bác Hồ”. Sau này, mọi người mới biết khi Bác đến thăm trường nào đều “bí mật” kiểm tra khu ăn ở, nhà bếp, vệ sinh trước… Bác làm điều đó để tránh bệnh hình thức và đối phó. Sinh thời, Người luôn quan tâm đến những việc rất đỗi bình thường như miếng ăn, giấc ngủ... của các cháu học sinh.

Bà Kim Nhất được gặp Bác Hồ lần thứ 2 vào năm 1964. Lần ấy, bà cùng các bạn được Ban Giám hiệu nhà trường chọn đi tặng hoa các đại biểu dự Đại hội Anh hùng và Chiến sĩ thi đua toàn quốc tại Hội trường Ba Đình. Trước giờ diễn ra đại hội đã thấy Bác đến hỏi thăm sức khỏe mọi người. Bác ân cần hỏi han cả các cháu học sinh đang đứng chờ chuẩn bị tặng hoa các anh hùng và chiến sĩ thi đua.

Nhưng vinh dự nhất đối với bà Kim Nhất là được Bác Hồ tặng quà và được chụp ảnh lưu niệm với Phó Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng. Nhớ lời dặn của Bác Hồ phải học thật giỏi để trở về xây dựng quê hương miền Nam, cô nữ sinh người Bahnar đã chăm chỉ học tập và đạt thành tích xuất sắc. Chính vì vậy, năm 1963, bà và một bạn nam học cùng trường được Bác Hồ khen thưởng. Vì bận rộn nhiều công việc nên Bác đã ủy nhiệm cho Phó Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng đến trao thưởng. Quà của Bác Hồ là một cuốn sổ tay ngoài bìa ghi rõ “Giải thưởng của Bác Hồ”. Trong lễ tổng kết năm học 1962-1963, hai học sinh được Bác Hồ khen thưởng được mời lên ngồi trên hàng ghế danh dự, chụp ảnh lưu niệm cùng Phó Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng. Tấm ảnh kỷ niệm và cuốn sổ tay “Giải thưởng của Bác Hồ” được bà Kim Nhất nâng niu, gìn giữ suốt bao nhiêu năm như báu vật trước khi tặng Bảo tàng tỉnh.

Từ những lần được gặp Bác, được Bác tặng quà và động viên, khích lệ tinh thần học tập, bà Kim Nhất luôn khắc ghi lời dạy của Người để nỗ lực vươn lên trong cuộc sống cũng như công tác. Sau khi tốt nghiệp Đại học Y khoa Thái Nguyên, bà xin về công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Năm 2000, bà được tổ chức điều động về làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh cho đến lúc nghỉ hưu năm 2005. Trong mọi hoàn cảnh và lĩnh vực công tác, bà đều thể hiện sự khiêm tốn, giản dị, trung thực và luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Mới đây, tôi tìm tới nhà bà Kim Nhất với hy vọng hỏi thêm thông tin về những lần bà được gặp Bác Hồ, về học sinh miền Nam... Thế nhưng, gia đình cho biết bà đã qua đời sau cơn bạo bệnh. Bà Kim Nhất đã về cõi vĩnh hằng nhưng những hiện vật của bà trưng bày tại Bảo tàng tỉnh sẽ tiếp tục “kể” với công chúng câu chuyện về cô nữ sinh dân tộc Bahnar học giỏi được Bác Hồ tặng quà và được chụp ảnh với Bác Tôn.

 

NGUYỄN ANH MINH
 

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.