Người thương binh "2 giỏi"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thực hiện lời dạy của Bác: “Thương binh tàn nhưng không phế”, ông Tưởng Công Thắng-Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh thôn 4 (xã Ia Krai, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) không chỉ sản xuất giỏi với thu nhập bình quân hơn 400 triệu đồng/năm mà còn là “cầu nối” gắn kết hội viên vượt khó làm giàu.

Sau 10 năm thực hiện nghĩa vụ quốc tế trên đất bạn Campuchia, ông Tưởng Công Thắng rời quân ngũ với chứng nhận thương binh, suy giảm 40% khả năng lao động. Mang trên mình thương tật nhưng khi trở về với cuộc sống đời thường, ông luôn phát huy phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế, tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương.

Kéo cao ống tay áo, chỉ vào vết thương nơi khuỷu tay phải, ông Thắng chia sẻ: “Mỗi khi trái gió trở trời, vết thương lại đau nhức. So với cánh tay còn lại, tay này của tôi cũng teo đi, không cầm được vật nặng”. Theo lời kể của ông Thắng, năm 1983, trên đường trở về vị trí đóng quân ở tỉnh Siem Reap, đơn vị của ông nhận được tin khu vực Biển Hồ có tàn quân Pol Pot. Trong lúc truy quét, Trung đội của ông đã bị địch phục kích. Một viên đạn 12,7 mm bay sượt ngang ngực, trúng vào khuỷu tay ông. Vết thương không ảnh hưởng đến tính mạng song vì bị nhiễm trùng nên ông phải kéo dài thời gian điều trị gần 20 ngày. Vuốt ngược những sợi tóc ra sau để lộ 1 vết sẹo dài khác trên trán, ông Thắng kể tiếp: “Năm 1984, tôi một lần nữa may mắn thoát chết trong gang tấc. Viên đạn của địch còn để lại vết tích này”.

Ông Tưởng Công Thắng chăm sóc đàn heo của gia đình. Ảnh: Anh Huy
Ông Tưởng Công Thắng chăm sóc đàn heo của gia đình. Ảnh: Anh Huy


Ông Thắng bộc bạch: “Tôi cưới vợ năm 1985 trong một lần về phép. Vợ tôi theo gia đình vào Gia Lai sinh sống và đang làm công nhân Công ty TNHH một thành viên 705”. Gom góp tất cả số tiền dành dụm và tiền trợ cấp được hơn 3 triệu đồng, vợ chồng ông mua 2 ha đất bắt tay vào trồng cà phê.

Đến năm 2011, khi vườn cây già cỗi, ông quyết định tái canh nhưng không chọn cách thức cũ. Thay vào đó, mỗi hàng cà phê, ông trồng cách nhau 4 m, ở giữa trồng xen 1 hàng hồ tiêu. Xung quanh vườn, ông trồng điều để vừa có thể chắn gió, vừa mang lại nguồn thu nhập. “2 ha tôi trồng được 1.800 cây cà phê và 500 trụ hồ tiêu. Vụ thu hoạch năm ngoái, sau khi trừ các khoản chi phí đầu tư, tôi còn dư hơn 200 triệu đồng”-ông Thắng cho hay. Ngoài diện tích cây công nghiệp dài ngày, gia đình ông còn duy trì mô hình VAC trên diện tích 1 ha. Trong đó, ao rộng khoảng 1.000 m2 thả các loại cá: trắm, mè, chép; kế tiếp là hệ thống chuồng nuôi với 1 con heo nái, hơn 10 con heo thịt và gần 100 con gà. Chưa hết, trên diện tích ấy, gia đình ông còn trồng bưởi, chôm chôm, mít, sầu riêng, bơ... Mỗi năm, gia đình ông thu về hơn 200 triệu đồng từ mô hình này.

Cùng với phát triển kinh tế gia đình, ông Tưởng Công Thắng còn là Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh gương mẫu. Hơn 10 năm qua, ông luôn là “cầu nối” gắn kết hội viên với phong trào, công tác Hội. Ông Thắng cho biết: “Chi hội có 36 hội viên, trong đó có 3 hội viên dân tộc thiểu số. Anh em động viên, giúp đỡ lẫn nhau cả về vật chất lẫn tinh thần. Với số tiền quỹ đóng góp hàng năm, Chi hội tạo điều kiện cho hội viên vay xoay vòng đầu tư phát triển kinh tế; vận động hội viên có điều kiện kinh tế khá giả hỗ trợ giống, phân bón cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn hơn”. Đặc biệt, các hội viên thống nhất luân phiên 2 tháng/lần, tập trung sinh hoạt tại nhà 1 hội viên để giúp nhau về kỹ thuật sản xuất, tìm kiếm thị trường. Nhờ đó, đến cuối năm 2018, Chi hội không còn hội viên nghèo, số hộ viên khá, giàu dần tăng lên.

Nhận xét về người đồng đội của mình, ông Bùi Trọng Yên-Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Ia Krai-nhấn mạnh: “Toàn xã có gần 300 hội viên, trong đó có khoảng 20 hội viên sản xuất kinh doanh giỏi. Tuy nhiên, nếu nói về thương binh làm kinh tế giỏi thì ông Thắng là điển hình. Hơn thế, từ khi đảm nhận vai trò Chi hội trưởng, ông luôn tích cực giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong hội viên cùng giúp đỡ nhau vươn lên trong cuộc sống”.
 

ANH HUY
 

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.