"Đầu tàu" ở Kte-Kchăng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Không chỉ tiêu biểu trong phát triển kinh tế gia đình, ông Đinh A Leng-Bí thư Chi bộ làng Kte-Kchăng (xã Đak Song, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) còn tích cực tuyên truyền, vận động và hỗ trợ dân làng thoát nghèo cũng như giải quyết những mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng.

Làng Kte-Kchăng có 115 hộ với 510 khẩu, phần lớn là người Bahnar. Làng có hơn 380 ha đất sản xuất nhưng do phương thức canh tác lạc hậu nên bà con thường thiếu ăn lúc giáp hạt. Năm 2015, khi nhận nhiệm vụ Bí thư Chi bộ làng, ông A Leng đã tích cực vận động bà con đổi mới nếp nghĩ, cách làm, phát huy lợi thế về đất đai, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

  Ông Đinh A Leng thu hoạch ớt nhà mình. Ảnh: R'Ô PRIN
Ông Đinh A Leng thu hoạch ớt. Ảnh: R'Ô PRIN


Để làm gương, ông đăng ký tham gia Dự án trồng lúa nước của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện với 4 sào giống lúa mới. Khi tham gia Dự án, ông được hỗ trợ toàn bộ chi phí phân bón, giống và được hướng dẫn kỹ thuật canh tác nên ruộng lúa đạt năng suất cao. Ông nhớ lại: “So với lúa rẫy, giống lúa mới cho hạt đẹp, năng suất cao, thời gian canh tác cũng ngắn hơn. Năm đó, tôi thu 30 bao lúa. Gia đình ăn cả năm không hết”.

Không dừng lại ở đó, năm 2016, ông tiếp tục chuyển đổi 1 ha mì kém hiệu quả sang trồng ớt. Nhờ thường xuyên được tập huấn khoa học kỹ thuật và trang bị hệ thống tưới nước nhỏ giọt nên cây ớt phát triển tốt. Thời điểm đó, với giá 80-100 ngàn đồng/kg ớt, sau khi trừ chi phí, gia đình ông thu hơn 100 triệu đồng. Với số tiền này, ông mua thêm đất và bò về nuôi. Đến nay, ông đang sở hữu hơn 5 ha mì, 1 ha ớt, 1 ha bí đao, 14 con bò và 4 con heo. Trung bình mỗi năm, gia đình ông tích lũy hơn 100 triệu đồng.

Nhiều bà con trong làng thấy ông biết làm ăn nên đến học hỏi và được tận tình giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất. Ông A Leng bộc bạch: “Tôi hướng dẫn kỹ thuật trồng ớt cho nhiều hộ trong làng. Trong đó, trồng nhiều nhất có ông Đinh Khiơn và Đinh Hnhơn. Vì vậy, gia đình họ đã thoát nghèo”. Ngoài ra, từ năm 2017 đến nay, ông còn cho rất nhiều hộ nghèo trong làng mượn bò giống để nuôi. Nhờ đó, đời sống của bà con trong làng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm theo từng năm. Hiện làng chỉ còn 8 hộ nghèo. Anh Đinh Khiơn cho hay: “Năm 2017, mình được ông A Leng cho mượn 1 con bò mẹ để nuôi và chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi. Đến khi bò mẹ đẻ được 2 con bò con thì ông A Leng dắt bò mẹ về. Đến nay, đàn bò của nhà mình đã tăng lên 6 con. Vừa rồi, gia đình mình đã thoát nghèo. Mình cảm ơn ông A Leng rất nhiều”.

Ngoài ra, ông A Leng còn vận động dân làng thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tham gia đóng góp ngày công, hiến đất làm đường giao thông. Năm 2018, ông tự nguyện tháo dỡ hàng rào và hiến 400 m2 đất để làm đường giao thông. Chứng kiến việc làm của ông, nhiều hộ trong làng cùng hưởng ứng, hiến đất mở rộng đường giao thông nội làng. Vì vậy, đến nay, 70% đường giao thông trong làng được bê tông hóa. Ngoài ra, các hộ dân trong làng còn hiến 400 m2 đất để gia đình ông Đinh Thê là hộ nghèo xây nhà ở.

Cùng với đó, ông còn tích cực tuyên truyền bà con sống hòa thuận; trực tiếp giải quyết nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn trong cộng đồng. Gần đây nhất là vụ tranh chấp đất giữa 2 anh em Đinh Hnhơn và Đinh Bri. Vì bố mẹ chia đất không đều nên anh Hnhơn và anh Bri thường xuyên cãi vã, tình cảm anh em rạn nứt. Để giúp anh em họ hòa thuận, ông A Leng đã đến tìm hiểu sự việc, sau đó giải thích rõ ràng, phân xử thấu tình đạt lý. Vì vậy, 2 anh em đã hòa thuận.

Ông Huỳnh Văn Cư-Chủ tịch UBND xã Đak Song-nhận xét: “Ông Đinh A Leng là đảng viên gương mẫu trong phát triển kinh tế, nói dân tin, làm dân theo và thường xuyên giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất cho bà con học tập. Ngoài ra, ông còn phân xử nhiều vụ mâu thuẫn trong cộng đồng, giúp bà con chấp hành đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần giữ vững an ninh trật tự ở địa phương”.

 

R'Ô PRIN

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.