Gương sáng làng Ar Trớ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Là Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Ar Trớ (xã Đê Ar, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai), anh Angoanh đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để tăng thu nhập.

Với bản tính cần cù và khát khao làm giàu trên mảnh đất quê hương, những năm qua, anh Angoanh luôn chịu khó học hỏi, nỗ lực phát triển kinh tế gia đình. Anh đã mạnh dạn đưa giống cây trồng có giá trị kinh tế cao, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Hiện anh sở hữu hơn 500 cây cà phê, 2 sào dứa, 1 ha chuối, 3 ha mì. Hàng năm, sau khi trừ chi phí, gia đình anh thu về hàng trăm triệu đồng.

  Anh Angoanh (bìa phải) được bà con trong làng yêu quý, tín nhiệm (ảnh chụp tháng 4-2021). Ảnh: H.P
Anh Angoanh (bìa phải) được bà con trong làng yêu quý, tín nhiệm (ảnh chụp tháng 4-2021). Ảnh: Hà Phương
Ông Đinh Khát-Phó Chủ tịch UBND xã Đê Ar: Anh Angoanh gương mẫu, chịu khó làm ăn phát triển kinh tế. Hàng năm, anh đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong cuộc sống hàng ngày, anh Angoanh luôn gần gũi với dân làng, quan tâm chia sẻ những kinh nghiệm trong phát triển kinh tế, vận động bà con không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước.

Không chỉ gương mẫu đi đầu trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mỗi lần họp thôn, anh giới thiệu các mô hình phát triển kinh tế để bà con học tập. Từ năm 2019 đến nay, dân làng Ar Trớ đã chuyển đổi diện tích cây lương thực kém hiệu quả sang trồng gần 10 ha chuối và 15 ha dứa.

Làng Ar Trớ hiện có 139 hộ, 100% là đồng bào dân tộc thiểu số. Trước đây, người dân sống chủ yếu bằng nghề trồng lúa và chăn nuôi nhỏ lẻ. Xác định phát triển kinh tế, cải thiện đời sống cho người dân là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, anh Angoanh cùng Chi bộ, Ban Nhân dân thôn tích cực vận động bà con đổi mới nếp nghĩ, cách làm, phát huy lợi thế về đất đai, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đặc biệt, từ hiệu quả mô hình kinh tế của gia đình, anh đã vận động người dân chuyển đổi diện tích đất lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây cho hiệu quả kinh tế cao hơn.

Với vai trò là Bí thư Chi bộ, anh Angoanh họp bàn với cấp ủy phân công 11 đảng viên, mỗi người phụ trách một công việc, chỉ đạo các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, chung tay xây dựng nông thôn mới... Ngoài ra, anh còn vận động bà con trong làng tham gia đóng góp hàng trăm ngày công đào rãnh thoát nước dọc các tuyến đường, làm nhà văn hóa, lắp đặt hơn 1,2 km điện thắp sáng dọc khu dân cư. Nhiều năm liền, Chi bộ làng Ar Trớ được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ. “Từ thành công của gia đình, tôi thường xuyên vận động bà con lựa chọn mô hình sản xuất, chăn nuôi phù hợp với điều kiện từng hộ và chi tiêu tiết kiệm để ổn định cuộc sống”-anh Angoanh bộc bạch.

Ngoài ra, anh Angoanh còn tích cực tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xóa bỏ các hủ tục. Anh Kôk nhận xét: “Từ khi anh Angoanh làm Trưởng thôn, nhiệm vụ gì chính quyền địa phương triển khai đều được anh truyền đạt lại và vận động bà con thực hiện đầy đủ. Mỗi lần làng có việc, anh Angoanh luôn là người tiên phong nên bà con rất tin tưởng”.

 

 HÀ PHƯƠNG
 

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.