Cựu chiến binh Đức Cơ giúp nhau an cư lạc nghiệp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời gian qua, Hội Cựu chiến binh huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) đã huy động nhiều nguồn lực cùng với vận động hội viên giúp nhau làm nhà ở và hỗ trợ vay vốn để phát triển sản xuất, góp phần nâng cao đời sống.

Hỗ trợ xây nhà

Gần 80 tuổi nên thương binh Rơ Mah Brô (làng Hrang, xã Ia Kriêng) không thể lao động được nữa. Mọi chi phí sinh hoạt của ông chủ yếu nhờ vào tiền phụ cấp bị phơi nhiễm chất độc da cam mỗi tháng gần 2 triệu đồng. Vì vậy, căn nhà xuống cấp đã lâu nhưng ông không có điều kiện để sửa chữa. Trước hoàn cảnh của ông Brô, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện hỗ trợ 35 triệu đồng từ Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” để gia đình xây căn nhà mới. Anh Rơ Lan Điệp-con trai ông Brô-bày tỏ: “Bố tôi được Hội CCB quan tâm hỗ trợ vay vốn ưu đãi phát triển sản xuất nên kinh tế dần cải thiện. Mới đây, Hội còn hỗ trợ kinh phí để xây căn nhà rộng rãi khi tuổi đã xế chiều. Gia đình tôi xúc động vô cùng”.

 Cựu chiến binh Rơ Mah Han (làng Hrang, xã Ia Kriêng) bên vườn cà phê của gia đình. Ảnh: Nhật Hào
Cựu chiến binh Rơ Mah Han (làng Hrang, xã Ia Kriêng) bên vườn cà phê của gia đình. Ảnh: Nhật Hào


Cách đó không xa, CCB Rơ Mah Huôl (làng Ấp, xã Ia Kriêng) cũng phấn khởi khi căn nhà mới đang gần hoàn thiện. Gia đình ông Huôl có tới 8 người nhưng sinh hoạt trong căn nhà chưa tới 40 m2. Được Hội CCB huyện hỗ trợ 25 triệu đồng từ Quỹ “Nghĩa tình đồng đội”, ông gom góp thêm 50 triệu đồng xây 1 căn nhà mới.

Ông Nguyễn Văn Bộ-Chủ tịch Hội CCB huyện Đức Cơ-cho hay: Thời gian qua, Hội đã tranh thủ mọi nguồn hỗ trợ và vận động các hội viên đóng góp thêm ngày công để giúp 37 hội viên xây nhà ở kiên cố. Nhờ đó, họ cải thiện được cuộc sống và yên tâm chăm lo sản xuất để thoát nghèo và vươn lên làm giàu.

Phát triển kinh tế

Sau nhiều năm tham gia kháng chiến chống Mỹ, ông Nguyễn Bá Nhạc (làng Krêl, xã Ia Krêl) bị mất sức khỏe 60%. Tuy nhiên, nhờ nỗ lực lao động, cộng với sự hỗ trợ của các cấp Hội CCB, đến nay, gia đình ông Nhạc dần khá giả. Ngoài 3 ha cà phê cùng một số cây trồng khác, ông Nhạc còn mua lò sấy và máy móc rang xay cà phê để chế biến cung cấp ra thị trường. Mỗi năm, gia đình ông thu hàng trăm triệu đồng và tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương. Ông Trần Ngọc Hưng-Chủ tịch Hội CCB xã Ia Krêl-cho hay: Nhiều CCB trong xã đã tiếp cận vốn vay ưu đãi từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện để phát triển sản xuất. Bên cạnh đó, Hội vận động hội viên đóng góp quỹ Hội hơn 1 tỷ đồng giúp trên 100 hội viên vay (10 triệu đồng/hộ) để mua cây-con giống và phân bón. Nhờ đó, đời sống nhiều hội viên được cải thiện, nhiều hộ có thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Toàn xã chỉ còn 1 hội viên nghèo.

Cựu chiến binh Rơ Mah Huôl  (người đứng giữa) ở làng Ấp, xã Ia Kriêng trò chuyện về căn nhà sắp hoàn thành của gia đình. Ảnh: Nhật Hào
Ông Rơ Mah Huôl (ở giữa; làng Ấp, xã Ia Kriêng) chia sẻ niềm vui khi được Hội Cựu chiến binh huyện Đức Cơ hỗ trợ xây nhà mới. Ảnh: Nhật Hào


Đến nay, nguồn vốn ủy thác từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện do Hội CCB xã Ia Kriêng quản lý trên 11 tỷ đồng, giúp nhiều CCB vay vốn đầu tư phát triển sản xuất. Ngoài ra, Hội còn gây quỹ mỗi năm hơn 100 triệu đồng giúp các hội viên vay không tính lãi hoặc lãi suất thấp để mua cây-con giống và phân bón. “Thông qua sự giúp đỡ này, 26 hội viên đã thoát nghèo trong 5 năm qua”-Chủ tịch Hội CCB xã Ksor Nyl cho hay.

Trong khi đó, ông Rơ Mah Tung (làng Pnuk) chia sẻ: “Nhờ được Hội CCB xã giúp vay vốn ưu đãi từ ngân hàng, tôi mua đất để mở rộng quy mô sản xuất. Đến nay, tôi có gần 2 ha cao su, cà phê và điều, mỗi năm thu gần 100 triệu đồng”. Còn CCB Rơ Mah Han (làng Hrang) thì bộc bạch: “Nhờ được Hội CCB xã giúp vay 50 triệu đồng, gia đình tôi trồng được 900 cây cà phê. Mới đây, Hội còn hỗ trợ thêm 3 triệu đồng để mua phân bón. Nhờ đó, vườn cà phê cho năng suất đạt khá, mỗi năm thu gần 100 triệu đồng, sau khi trừ chi phí”.

Ông Nguyễn Văn Bộ-Chủ tịch Hội CCB huyện Đức Cơ-cho biết: Bên cạnh hỗ trợ hội viên tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, Hội cũng đã xây dựng các nguồn quỹ để giúp hội viên phát triển sản xuất. Đồng thời, Hội cũng thường xuyên củng cố các câu lạc bộ “CCB sản xuất kinh doanh giỏi”, triển khai hiệu quả các mô hình giảm nghèo bền vững. Nhờ đó, từ năm 2016 đến nay, toàn huyện có 88 hội viên thoát nghèo và chỉ còn 19 hộ nghèo.

 

 NHẬT HÀO

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.