Cựu chiến binh Ia Grai xung kích trên mặt trận giảm nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- 5 năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã tích cực triển khai phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, góp phần giúp hàng ngàn hội viên phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống và thoát nghèo.

Hội CCB huyện Ia Grai hiện có 3.320 hội viên tham gia sinh hoạt tại 140 chi hội ở các xã, thị trấn và doanh nghiệp. Thực hiện phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, các cấp Hội CCB trong huyện đã tích cực bám sát cơ sở, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tuyên truyền, vận động, hỗ trợ, hướng dẫn hội viên nêu cao ý chí tự lực tự cường, thi đua thực hiện các phong trào yêu nước, phấn đấu vươn lên chiến thắng đói nghèo, làm giàu chính đáng. Đến nay, toàn huyện có 1.474 hội viên CCB (chiếm gần 98% số hội viên còn khả năng lao động) có việc làm, thu nhập ổn định; 4 cơ sở Hội không còn hộ nghèo; 6 cơ sở Hội cơ bản hết hộ nghèo. “Toàn huyện chỉ còn 44 hộ nghèo, 75 hộ cận nghèo, 4 hộ còn nhà tạm, nhà dột nát. Hầu hết những trường hợp khó khăn đều thuộc hộ đồng bào dân tộc thiểu số, không còn khả năng lao động. Các cấp Hội trong huyện tiếp tục vận động cán bộ, hội viên hỗ trợ xóa nhà tạm, giải quyết việc làm, thoát nghèo bền vững, tăng tỷ lệ hộ khá giàu, hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp”-Chủ tịch Hội CCB huyện Hoàng Đức Trí cho biết.

  Các CCB tham quan vườn cà phê của gia đình hội viên ở xã Ia Sao (huyện Ia Grai) năm 2017. Ảnh: Hồng Thương
Các CCB tham quan vườn cà phê của gia đình hội viên ở xã Ia Sao (huyện Ia Grai) năm 2017. Ảnh: Hồng Thương


5 năm qua, nhiều cá nhân đã đóng góp cho công tác Hội và phong trào do Hội CCB các cấp phát động. Tiêu biểu như CCB Nguyễn Ngọc Tuyến-chủ doanh nghiệp Hải Tây Phát (ở xã Ia Krai) có hơn 13 ha cây ăn quả, nuôi gần 2.000 m2 nhà chim yến, kinh doanh xăng dầu, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, tổng doanh thu đạt 225 tỷ đồng/năm. Hay CCB Võ Thị Nhung (ở xã Ia Yok) canh tác 4 ha cà phê, chăn nuôi heo, kinh doanh phân bón... thu nhập hàng tỷ đồng/năm. Cựu chiến binh Bùi Văn Dũng (xã Ia Chía) làm gia trại tổng hợp thu nhập 500 triệu đồng/năm, tạo việc làm cho 15 lao động ở địa phương...

Nhờ sản xuất kinh doanh hiệu quả nên nhiều hội viên CCB có điều kiện hỗ trợ, giúp nhau phát triển kinh tế. Ngoài việc tạo điều kiện cho hội viên có việc làm ổn định, ông Nguyễn Ngọc Tuyến còn hỗ trợ 1.567 cây giống mít Thái, gần 2 tấn phân vi sinh (trị giá 193 triệu đồng) cho các hội viên xây dựng 32 mô hình trồng cây ăn quả. Còn bà Võ Thị Nhung thì giúp những hội viên khó khăn ở xã Ia Yok 20 triệu đồng, hỗ trợ 1.200 cây giống cà phê, cho mượn 120 tấn phân bón. Ngoài ra, các CCB tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, đóng góp quỹ “Nghĩa tình đồng đội”, chương trình xây dựng nông thôn mới hàng chục triệu đồng.

Một trong những đóng góp thiết thực của các cấp Hội CCB huyện Ia Grai là phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện giúp hội viên vay vốn ưu đãi để phát triển sản xuất. Toàn huyện có 760 hộ hội viên thuộc 64 tổ tiết kiệm và vay vốn với dư nợ hơn 96 tỷ đồng. Nhờ nguồn vốn ưu đãi này cùng với các nguồn vốn khác mà hàng ngàn hội viên CCB có thêm điều kiện duy trì việc làm, thu nhập ổn định. Ông Lê Văn Lăng-Chủ tịch Hội CCB xã Ia Sao-phấn khởi nói: “Nhờ có nguồn vốn vay ưu đãi mà các hộ CCB cận nghèo ở xã có việc làm, thu nhập ổn định. Phát huy kết quả đạt được, CCB xã Ia Sao đang phối hợp quản lý tốt hơn 10 tỷ đồng dư nợ của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tại 8 tổ tiết kiệm và vay vốn”.

 

HOÀNG MINH

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.