Coi trọng đạo đức nghề nghiệp gắn với văn hóa Agribank

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- 5 năm qua, Chi bộ 2 (Đảng bộ Agribank Đông Gia Lai) tập trung lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Chi bộ 2 đã cụ thể hóa vào các kế hoạch, chương trình hành động gắn với thực hiện nhiệm vụ kinh doanh của từng phòng nghiệp vụ và chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên.

Chị Võ Quỳnh Anh-cán bộ Phòng Khách hàng hộ sản xuất và cá nhân-chia sẻ: “Học tập và làm theo gương Bác, bản thân tôi nhận thức rằng mình phải nêu cao ý thức trách nhiệm, đạo đức của người cán bộ ngân hàng, tuân thủ đầy đủ các quy trình nghiệp vụ, góp phần phát triển kinh tế tỉnh nhà”.

   Chi bộ 2, Đảng bộ cơ sở Agribank Đông Gia Lai luôn đi đầu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (ảnh chụp tháng 11-2019). Ảnh: Sơn Ca
Chi bộ 2, Đảng bộ cơ sở Agribank Đông Gia Lai luôn đi đầu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (ảnh chụp tháng 11-2019). Ảnh: Sơn Ca


Những năm qua, Chi bộ 2 luôn “Coi trọng đạo đức nghề nghiệp gắn với văn hóa Agribank của cán bộ, đảng viên và người đứng đầu”, “Coi trọng đạo đức nghề nghiệp gắn với xây dựng phong cách, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên và người đứng đầu”. Qua đó, Chi bộ đã đóng góp nhiều sáng kiến chuyên môn cho đơn vị, nổi bật là sáng kiến “Tổ vay vốn-cánh tay nối dài của Agribank đến khách hàng”. Từ năm 2018 đến nay, sáng kiến này đưa vào ứng dụng trong toàn Chi nhánh và mang lại hiệu quả tích cực.

Mô hình cho vay qua tổ vay vốn vừa thực hiện xã hội hóa hoạt động ngân hàng, vừa gắn bó chặt chẽ với chính quyền và các hội, đoàn thể trong việc thực hiện chính sách “tam nông”, góp phần nâng cao giá trị thương hiệu của Agribank. Thông qua việc đẩy mạnh cho vay qua tổ vay vốn, Agribank Đông Gia Lai đưa nguồn vốn và các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng đến vùng sâu, vùng xa; tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, hộ gia đình tiếp cận nguồn vốn vay an toàn, nhanh chóng, thuận tiện, góp phần hạn chế hoạt động “tín dụng đen” ở khu vực nông thôn.

Bà Lê Thị Xuân Trang-Bí thư Chi bộ 2-cho biết: “Chi bộ xác định hoạt động kinh doanh là nhiệm vụ chính trị hàng đầu. Vì vậy, Chi bộ bám sát nghị quyết của Đảng ủy cấp trên, chỉ đạo của Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Agribank. Nâng cao vai trò công tác tham mưu chỉ đạo toàn chi nhánh triển khai công tác tín dụng tại hội sở đạt một số chỉ tiêu cơ bản trong lĩnh vực tín dụng giai đoạn 2016-2020”. 
Cụ thể, Chi bộ 2 đã góp phần vào thành tích chung của Agribank Đông Gia Lai như chất lượng tín dụng được củng cố, công tác tín dụng được quản lý thận trọng, chặt chẽ, chủ động kiểm soát tăng trưởng tín dụng đảm bảo an toàn, hiệu quả.  


Ông Trần Quang Tuấn-Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Agribank Đông Gia Lai-khẳng định: Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Chi bộ 2 luôn đi đầu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng phòng nghiệp vụ, từng cán bộ, đảng viên. Chi bộ vừa chỉ đạo nghiệp vụ tín dụng chung toàn Chi nhánh, vừa trực tiếp cấp tín dụng tại hội sở luôn đảm bảo an toàn vốn, tăng trưởng tín dụng gắn với bền vững. Vừa qua, Chi bộ 2 được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.
 

 SƠN CA

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.