Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai: "Vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện rèn"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai có nhiều cách làm hay, sát với tình hình thực tế, tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Đóng quân trên địa bàn biên giới huyện Đức Cơ khí hậu quanh năm khắc nghiệt, song cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Bộ binh 50 (Trung đoàn Bộ binh 991) luôn “vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện rèn” và nhiều năm được Quân khu 5 tặng danh hiệu “Đơn vị huấn luyện giỏi”.
Thiếu tá Rah Lan Suen-Chính trị viên Tiểu đoàn-cho hay: Đơn vị luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị, qua đó xây dựng cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đối với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đơn vị triển khai nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, trong đó bám sát “8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp” và phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”.
Đặc biệt, đơn vị chú trọng khắc phục những khâu yếu, mặt yếu trong thực hành huấn luyện. Nhờ đó, kết quả kiểm tra các khoa mục huấn luyện hàng năm đều đạt yêu cầu, trong đó, tỷ lệ khá, giỏi đạt trên 76% và chiến sĩ đủ khả năng tác chiến liên tục, dài ngày.
Huấn luyện bắn súng AK tại Tiểu đoàn Bộ binh 50. Ảnh: Anh Huy
Huấn luyện bắn súng AK tại Tiểu đoàn Bộ binh 50. Ảnh: Anh Huy
Phong trào học tập và làm theo Bác đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức, hành động của cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự TP. Pleiku. Trung tá Trần Thế Tùng-Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố-cho biết: Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố luôn chú trọng xây dựng, củng cố, phát huy truyền thống đoàn kết quân dân trong giai đoạn mới, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động gắn với các phong trào: “Lực lượng vũ trang thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Hũ gạo vì người nghèo”, “Xóa 1 hộ đói, giảm 1 hộ nghèo”… 
Không chỉ gắn việc học tập và làm theo Bác với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), những năm qua, lực lượng vũ trang tỉnh còn gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, tạo sức lan tỏa tình quân dân qua các phong trào: “Dân vận khéo”, “Xây dựng đơn vị dân vận tốt”…
Trong 5 năm qua, lực lượng vũ trang tỉnh đã huy động hơn 6.000 ngày công tham gia xây dựng, sửa chữa 240 căn nhà cho gia đình chính sách; hơn 4.000 ngày công xây dựng nông thôn mới. Riêng “Hũ gạo vì người nghèo” đã tiết kiệm được hơn 15 tấn gạo giúp cán bộ, chiến sĩ, người dân có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, thực hiện chủ trương “Xóa 1 hộ đói, giảm 1 hộ nghèo”, lực lượng vũ trang tỉnh đã giúp 74 hộ thoát nghèo bền vững.
các cơ quan, đơn vị đã cơ bản tự túc rau xanh
Các cơ quan, đơn vị đã cơ bản tự túc được rau xanh trong bữa ăn hàng ngày. Ảnh: Anh Huy
Đại tá Lê Tuấn Hiền-Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh-nhấn mạnh: “Trước yêu cầu và đòi hỏi ngày càng cao của nhiệm vụ quốc phòng-quân sự địa phương, việc học tập và làm theo Bác đã tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác của lực lượng vũ trang tỉnh. Mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng tự giác chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, nêu cao tinh thần chịu đựng khó khăn, gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.
ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.