Gương sáng làng Klót

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Mặc dù mang trên mình vết thương chiến tranh nhưng già làng Hyơng (76 tuổi, làng Klót, xã Kon Gang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) luôn gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào và được người dân tin yêu, mến phục.
Già làng Hyơng sinh ra và lớn lên trong gia đình giàu truyền thống cách mạng. Năm 17 tuổi, ông hăng hái tham gia cách mạng, xung phong làm liên lạc, du kích. Sau một thời gian hoạt động ở địa bàn các xã: Kon Gang, Hà Bầu, Hneng và Kdang (huyện Đak Đoa), cuối năm 1964, ông được tổ chức đưa ra tỉnh Hòa Bình học văn hóa và huấn luyện quân sự.
Sau đó, ông làm đơn tình nguyện trở vào huyện Mang Yang đánh giặc, bảo vệ dân làng, bảo vệ quê hương. Đầu tháng 10-1968, tổ chức đã bí mật đưa ông vào hoạt động tại địa bàn các xã: Kon Dơng, Ayun, Hà Ra (huyện Mang Yang). Tại đây, ông đã lập được nhiều thành tích xuất sắc trong công tác dân vận, đóng góp lương thực, vận chuyển vũ khí cho cách mạng và mai phục đánh địch tại các điểm chốt, tuyến đường, nhất là dọc quốc lộ 19. Trong một lần chặn đánh địch trên quốc lộ 19, ông bị thương.
Tuy sức khỏe giảm sút nhưng ông vẫn tiếp tục hăng say làm công tác dân vận, vận chuyển khí tài quân sự và tham gia chiến đấu cho đến ngày giải phóng tỉnh nhà. “Sau ngày thống nhất đất nước, tôi được tổ chức tín nhiệm phân công làm cán bộ Mặt trận và tham gia truy quét FULRO. Nhiệm vụ nào tôi cũng cố gắng làm thật tốt, được các cấp biểu dương, khen thưởng. Đến năm 1990, tôi được Nhà nước cho nghỉ chế độ”-già làng Hyơng chia sẻ.
Già làng Hyơng. Ảnh: Hoàng Minh
Già làng Hyơng. Ảnh: Hoàng Minh
Trở về với đời thường, ông lại tích cực tăng gia sản xuất. Sau nhiều năm làm lụng vất vả và tiết kiệm chi tiêu, năm 1997, gia đình ông có hơn 4 ha rẫy, trên 1 ha lúa nước 2 vụ và 15 con bò. Khi đời sống được cải thiện, ông càng quan tâm đầu tư cho các con học hành, xây dựng nhà cửa khang trang, mua sắm máy móc, trang-thiết bị phục vụ sản xuất và sinh hoạt.
Ông Y Xuân-Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Kon Gang-nhận xét: “Dân làng đều tin tưởng và làm theo già làng Hyơng. Ông là tấm gương lao động sản xuất giỏi, thường xuyên giúp đỡ người nghèo, hiến đất và đóng góp ngày công xây dựng nông thôn mới”.
Cùng với việc chăm lo phát triển kinh tế gia đình, già làng Hyơng còn tích cực tham gia bảo vệ an ninh trật tự địa bàn. Ông thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con chấp hành các quy định của pháp luật, quy ước, hương ước của làng. “Nhờ có sự đóng góp tích cực của ông Hyơng mà dân làng Klót đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau xây dựng quê hương ngày càng trù phú”-Chủ tịch UBND xã Kon Gang Phạm Xuân Phúc nhận xét.
HOÀNG MINH

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.