Đak Pơ: Học Bác bằng những việc làm thiết thực

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong 5 năm qua, huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã cụ thể hóa Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) bằng những chương trình cụ thể, thiết thực. Những mô hình, cách làm hiệu quả đã góp phần xây dựng con người và phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. 
Chung tay vì cộng đồng
Với cương vị Bí thư Chi bộ làng Jro Ktu Đak Yang (xã Yang Bắc), ông Đinh Vứt luôn quán triệt phương châm “Nói đi đôi với làm”. Ông tự nguyện hiến hơn 3.000 m2 đất để làm đường giao thông nông thôn, gương mẫu trong phát triển kinh tế. Ông Đinh Vứt cùng Chi bộ, Ban Nhân dân thôn vận động bà con chung tay xây dựng nông thôn mới, thực hiện tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội, xóa bỏ tập tục lạc hậu, phát huy những nét đẹp văn hóa truyền thống của người Bahnar.
Ông Đinh Vứt cho hay: “Trước đây, làng Jro Ktu Đak Yang nghèo nhất xã. Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và người dân, đến nay, làng chỉ còn 9 hộ nghèo; số hộ khá, giàu chiếm trên 65%; hơn 71% số hộ có nhà ở kiên cố; 100% tuyến đường đã được bê tông hóa hoặc cứng hóa. Người dân tích cực dọn vệ sinh môi trường, trồng cây xanh tạo cảnh quan xanh-sạch-đẹp. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 26 triệu đồng/năm”.
ông Đinh Vứt (bìa trái)-Bí thư Chi bộ làng Jro Ktu Đak Yang, xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ đến từng nhà tuyên truyền vạn động người dân chung tay xây dựng nông thôn mới. Ảnh Ngọc Minh
Ông Đinh Vứt (bìa trái)-Bí thư Chi bộ làng Jro Ktu Đak Yang (xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ) đến từng nhà tuyên truyền, vận động người dân chung tay xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Ngọc Minh
Tại Chi bộ làng Jun (xã Yang Bắc), việc học và làm theo gương Bác được quán triệt và triển khai thường xuyên. Bí thư Chi bộ Đinh Yen cho biết: Làng Jun có 65 hộ với 303 khẩu, 100% là người dân tộc Bahnar. Thực hiện Chỉ thị số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số, UBND huyện đã chọn làng Jun làm mô hình điểm.
“Với quyết tâm của hệ thống chính trị, sự đồng lòng của người dân cộng với nguồn lực đầu tư của Nhà nước, đến cuối năm 2019, làng Jun được UBND huyện công nhận đạt chuẩn làng nông thôn mới. Diện mạo của làng có nhiều thay đổi tích cực, đời sống của bà con được nâng cao; cảnh quan môi trường sáng-xanh-sạch-đẹp; bản sắc văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy”-ông Yen phấn khởi nói.
Với Hội Chữ thập đỏ huyện, việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo Bác được cụ thể hóa bằng các cuộc vận động, chương trình hỗ trợ người nghèo. Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Võ Thị Kim Hoàng chia sẻ: “Những năm qua, thông qua tuyên truyền, vận động, Hội đã kêu gọi được 2 tấn gạo để cấp phát thường xuyên cho 114 đối tượng khó khăn; tiếp nhận và trao tặng 7.500 suất quà Tết cho người dân. Hội phối hợp với các nhà hảo tâm xây tặng 5 căn nhà cho người nghèo, khoan 2 giếng nước cho bà con xã Yang Bắc.
Giai đoạn 2016-2021, Hội đã vận động được 5,5 tỷ đồng trợ giúp 31.000 lượt đối tượng khó khăn. Từ năm 2015 đến nay, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện đã tổ chức 8 đợt hiến máu tình nguyện thu được hơn 2.000 đơn vị máu an toàn”.
Đẩy mạnh học tập và làm theo Bác
Ông Phạm Văn Nhuần-Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Đak Pơ-cho biết: Từ việc học và làm theo Bác đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Theo ông Nhuần, để việc học tập và làm theo Bác ngày càng lan tỏa sâu rộng, cấp ủy các cấp cần tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Các cấp ủy tiếp tục đổi mới và tăng cường tuyên truyền về những điển hình tiên tiến, mô hình hay, kinh nghiệm tốt, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy vai trò gương mẫu, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.
Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: Ngọc Minh
Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: Ngọc Minh
Cũng theo ông Phạm Văn Nhuần, các tổ chức Đảng cần tiếp tục xây dựng kế hoạch đăng ký làm theo Bác; tổ chức biểu dương và đề xuất khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo Bác.
Bên cạnh đó, cấp ủy các cấp cần tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và những nội dung đột phá trong kế hoạch của tập thể cơ quan, đơn vị, địa phương và kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện của cá nhân; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, gương người tốt-việc tốt làm theo Bác và nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong cộng đồng.
NGỌC MINH

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.