Trần Thị Thanh Tuyền: Nữ cán bộ Mặt trận tiêu biểu ở cơ sở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hơn 10 năm qua, trên cương vị Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chi Lăng (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), bà Trần Thị Thanh Tuyền đã tích cực tổ chức thực hiện các nội dung, chương trình hoạt động MTTQ ở cơ sở, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Bà Đoàn Thị Bích Ngọc-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Chi Lăng-cho biết: Những năm qua, bà Trần Thị Thanh Tuyền đã sâu sát tìm hiểu thực tế và đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ, nhất là các Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư. Đồng thời, bà thường xuyên hướng dẫn Ban Công tác Mặt trận đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động người dân. Đến nay, 9/9 Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư đã được củng cố, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Bà Trần Thị Thanh Tuyền. Ảnh: Thanh Nhật
Bà Trần Thị Thanh Tuyền. Ảnh: Thanh Nhật

Đồng thời, bà Tuyền đã đề xuất với cấp ủy, chính quyền có các giải pháp hỗ trợ người dân, nhất là đối với các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số. Tại phường có 3 làng đồng bào dân tộc thiểu số gồm: Ia Lang, Châm Nẻh và Ngol Tảh.

Bà Tuyền cùng tập thể Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và các đoàn thể tập trung triển khai cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”. Đồng thời, chú trọng vận động bà con dân tộc thiểu số bỏ dần những tập tục lạc hậu, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, biết tự vươn lên trong cuộc sống; hướng dẫn người dân cải tạo vườn tạp, trồng và nuôi những loại cây, con có giá trị kinh tế cao. Đến nay, phường Chi Lăng chỉ còn 11 hộ nghèo và 30 hộ cận nghèo.

Bà H’Bling (người dân làng Ia Lang) bộc bạch: “Năm 2017, tôi được Mặt trận và Hội Liên hiệp Phụ nữ phường tặng 1 cặp bò sinh sản trị giá 20 triệu đồng. Đến nay, đàn bò đã phát triển lên 7 con. Tôi đã tặng lại cho hộ nghèo khác 1 con trị giá 10 triệu đồng. Hiện nay, gia đình tôi đã thoát nghèo, xây được nhà ở kiên cố”.

Bà Tuyền cũng dành nhiều thời gian về các làng, tổ dân phố để triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Bà phối hợp với các ngành, đoàn thể phường vận động người dân chung sức làm mới 24 đoạn đường với tổng chiều dài 8.978 m, duy tu bảo dưỡng 14 đoạn đường với chiều dài 3.323 m, mắc 115 bóng điện đường hẻm, vận động người dân hiến trên 500 m2 đất để mở đường... Riêng năm 2020, Mặt trận đã vận động người dân đóng góp mắc 19 bóng điện; làm mới 8 đoạn đường giao thông nông thôn với chiều dài 3.891 m và duy tu sửa chữa 2 tuyến đường với chiều dài 750 m.

Tại làng Ia Lang, Ban Công tác Mặt trận đã xây dựng được 2 mô hình khuyến nông cải tạo vườn tạp trồng cây ăn quả; đồng thời, thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con đóng góp sức người, sức của chung tay xây dựng nông thôn mới. Qua đó, người dân đã góp trên 1.000 ngày công để làm 1.800 m đường bê tông nông thôn, xây dựng tường rào hội trường, sửa chữa giọt nước, nạo vét kênh mương nội đồng và giúp 5 hộ nghèo sửa chữa nhà ở.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Chi Lăng phối hợp với UBND, các tổ chức thành viên, các doanh nghiệp tặng quà cho hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19. Ảnh: Thanh Nhật
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Chi Lăng phối hợp với UBND, các tổ chức thành viên, các doanh nghiệp tặng quà cho hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19. Ảnh: Thanh Nhật

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng-chống dịch Covid-19”, MTTQ phường đã vận động được hơn 23 triệu đồng tiền mặt và trên 400 kg gạo ủng hộ công tác phòng-chống dịch. Đồng thời, MTTQ phường xây dựng 5 điểm rửa tay sát khuẩn công cộng và cấp hơn 1.000 khẩu trang cho các hộ dân tộc thiểu số ở 3 làng; phối hợp cùng UBND, các tổ chức thành viên, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn tặng quà cho hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn với tổng trị giá trên 200 triệu đồng.

Ông Y Khum-Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Pleiku-nhận xét: “Hoạt động của MTTQ Việt Nam phường Chi Lăng có nhiều chuyển biến tích cực, đi vào chiều sâu, đáp ứng nguyện vọng của người dân. Riêng cá nhân Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Trần Thị Thanh Tuyền đã được cử tham dự Đại hội thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ X và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc MTTQ Việt Nam, được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020”.

THANH NHẬT

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.