"Đầu tàu" làng Xung Beng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, già làng Siu Nhíp là điểm tựa vững chắc của dân làng Xung Beng (xã Ia Drăng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai). Không chỉ là tấm gương làm kinh tế giỏi, ông còn được xem như là vị “quan tòa” giúp người dân trong làng tháo gỡ mâu thuẫn, góp phần củng cố khối đoàn kết trong cộng đồng.

Làm giàu từ hai bàn tay trắng

Hẹn mãi cuối cùng chúng tôi cũng gặp được già làng Siu Nhíp vào một buổi chiều muộn. Bởi mấy ngày nay, ông cho đàn bò đi ăn xa nhà cách cả chục cây số. Ông bảo phải làm chuồng xa nhà ở để không gây ô nhiễm môi trường và cho đi ăn xa để không phá hoại hoa màu của bà con.

Sở hữu 5 con bò, 1.600 cây cà phê, 200 trụ hồ tiêu và 1,6 ha lúa nước, ông Siu Nhíp được xem là một trong số những hộ làm kinh tế giỏi ở làng Xung Beng. Người dân trong làng không chỉ ngưỡng mộ về sự cần cù lao động mà còn học tập theo cách thức làm ăn của ông. Ngoài ra, ông cũng sẵn sàng giúp đỡ bà con về cây-con giống.

Ông Rơ Mah Thìn cho hay: “Ông Siu Nhíp thường khuyên dân làng chăm chỉ làm ăn cũng như hướng dẫn trồng lúa nước, cách cắt tỉa cành cà phê, tưới nước, bón phân thời điểm nào cho phù hợp, giúp cây trồng sinh trưởng tốt”.

  Già làng Siu Nhíp (ngồi giữa) trao đổi kinh nghiệm trong công tác hòa giải. Ảnh: Hồng Thương
Già làng Siu Nhíp (ngồi giữa) trao đổi kinh nghiệm trong công tác hòa giải. Ảnh: Hồng Thương


Trước đây, ông Siu Nhíp lập gia đình với hai bàn tay trắng. Nhờ chăm chỉ khai hoang nên ông có hơn 3 ha đất sản xuất. Năm 1992, ông nuôi thêm bò để lấy phân bón. Có thời điểm, ông có hơn chục con bò. Từ thu nhập vườn cây, ông đầu tư vào sản xuất, bán lấy tiền xây nhà và mua thêm đất chia cho các con. Ông chia sẻ: “Từ vườn cây này, mỗi năm, tôi cũng thu được hơn 200 triệu đồng. Sau này, khi không còn sức lao động nữa, tôi cũng sẽ chia lại cho các con”.

“Hạt nhân” đoàn kết dân làng

 


Ông Trịnh Quốc Thanh-Chủ tịch UBND xã Ia Drăng: Già làng Siu Nhíp là người có uy tín ở địa phương. Ông luôn đi đầu trong mọi phong trào, hoạt động. Mới đây, ông được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư giai đoạn 2018-2020.
 

Mỗi lần làng có việc gì, ông đều đi đầu và thuyết phục bà con làm theo, đặc biệt là trong quá trình đóng góp thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra, ông còn vận động bà con không tổ chức đám cưới, đám tang nhiều ngày; không tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; nhắc nhở thanh-thiếu niên trong làng chấp hành tốt pháp luật về giao thông, nghĩa vụ quân sự.

“Cách thức của ông Siu Nhíp tuyên truyền, vận động ngắn gọn, đơn giản nhưng dễ hiểu. Nhờ đó, dân làng Xung Beng chấp hành tốt quy định củ pháp luật, các nội quy, quy định của địa phương và hương ước của làng”-anh Phạm Ngọc Sơn-công chức xã Ia Drăng-nhận xét.

Đặc biệt, mỗi năm, ông Siu Nhíp tham gia hòa giải thành công hàng chục vụ xích mích, mâu thuẫn lớn nhỏ, góp phần giúp bà con xây dựng tình làng nghĩa xóm bền chặt. Đơn cử như năm 2020, ông đã tham gia hòa giải thành công vụ tranh chấp đất kéo dài hơn 1 năm. Theo đó, cách đây 10 năm, khi chuyển lên vị trí mới để cất nhà, ông Siu Jil cho ông Rơ Mah Oel mượn 6 sào đất cạnh nhà để trồng mì và cà phê. Năm 2020, ông Jil muốn lấy lại đất để chia cho các con nhưng ông Oel không đồng ý.

Xích mích kéo dài gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự ở làng. Do đó, ông Siu Nhíp đã bỏ ra nhiều buổi tối đến từng nhà tìm hiểu nguyên nhân. Rồi ông cùng với tổ hòa giải chọn một buổi sáng để “phân xử”. Cuối cùng, ông Oel xin được giữ lại đất để sản xuất và trả 50 triệu đồng tiền công khai hoang đất cho gia đình ông Jil. Cả 2 gia đình đều giải tỏa được khúc mắc, vui vẻ bắt tay làm hòa.
 

 HỒNG THƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.