"Phải biết nghe dân nói thì nói dân mới hiểu, mới tin"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, già làng Đê Hrel (thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) đã góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân.

Già Yớp (bìa trái) luôn nhiệt tình với công việc chung của làng Đê Hrel. Ảnh: Lê Đại
Ông Yớp (bìa trái) luôn nhiệt tình với công việc chung của làng Đê Hrel. Ảnh: Lê Đại

Trò chuyện với chúng tôi, già Yớp kể: “Trước đây, làng mình nghèo lắm, đời sống của bà con luôn bị cái đói, cái nghèo đeo bám, nhiều đứa trẻ không được đến trường. Một số người không biết chữ, lớn lên không có việc làm và thu nhập ổn định”.

Với vai trò già làng và cũng là Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Đê Hrel, ông Yớp luôn năng nổ, nhiệt tình, đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động bà con mạnh dạn vay vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội để đầu tư sản xuất, nâng cao thu nhập. Ngoài ra, ông còn vận động các gia đình hỗ trợ, liên kết với nhau trong sản xuất, chi tiêu tiết kiệm.

Bên cạnh đó, ông tích cực vận động các gia đình đưa trẻ em trong độ tuổi đến trường, thanh niên chủ động tìm kiếm việc làm, không rượu chè bê tha, không vi phạm pháp luật; giáo dục con cháu, vận động đồng bào giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, xóa bỏ các tập tục lạc hậu.

Ông Yớp chia sẻ: “Để bà con tin tưởng và làm theo, bản thân mình phải gương mẫu đi đầu, phải biết nghe dân nói thì nói dân mới hiểu, mới tin”. Thấu hiểu được tình cảm, trách nhiệm và sự tận tụy của vị già làng đáng kính, người dân làng Đê Hrel đã dần thay đổi. Từ một vài hộ, đến nay, cả cộng đồng tin tưởng và làm theo những gì già làng nói.

Trong đôi mắt ánh lên niềm vui, ông Yớp khoe với chúng tôi: Để không bị mai một văn hóa cồng chiêng của dân tộc, năm 2020, ông đã vận động bà con tự nguyện đóng góp 50 triệu đồng để mua 1 bộ cồng chiêng, làm 2 khung rạp và hơn 100 ngày công để chỉnh trang nhà rông nhằm phục vụ các hoạt động văn hóa, lễ hội. Ngoài ra, ông còn tham gia tuyên truyền, vận động người dân hiến hơn 1.000 m2 đất để làm cầu dân sinh, đường giao thông nông thôn; vận động dân làng làm chuồng trại để nuôi nhốt gia súc, gia cầm.

Trong làng đã có hàng chục hộ nghèo và hộ cận nghèo được tạo điều kiện vay vốn ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh. Đến nay, 70% hộ có nhà xây; 80% hộ có xe công nông và xe máy; các gia đình đều được sử dụng điện lưới quốc gia, có các phương tiện nghe nhìn, thông tin liên lạc… Năm 2020, làng Đê Hrel có 5 hộ thoát nghèo. Hiện tại, làng chỉ còn 4 hộ nghèo và 11 hộ cận nghèo. Các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc được bảo tồn và phát huy, các tập tục lạc hậu được bài trừ. Tình hình an ninh trật tự được đảm bảo.


Chia tay chúng tôi, ông Yớp xúc động nói: “Thấy đời sống của dân làng ngày càng no ấm và đoàn kết, mình vui lắm! Cứ đà này thì làng Đê Hrel sẽ sớm không còn hộ nghèo nữa”.

Với những đóng góp của mình, năm 2020, ông Yớp được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư từ năm 2018 đến năm 2020.


LÊ ĐẠI

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.