Krông Pa vượt khó vươn lên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Năm 2020, mặc dù dịch bệnh diễn biến phức tạp cộng với giá cả các mặt hàng nông sản chủ lực sụt giảm đã ảnh hưởng đến nhiều mặt đời sống xã hội, nhưng huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế-xã hội. Quốc phòng-an ninh được giữ vững, văn hóa-xã hội phát triển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Nhiều chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2015-2020) đề ra đạt và vượt kế hoạch.
 

Theo đó, trên lĩnh vực kinh tế, tổng diện tích gieo trồng cả năm là 48.768 ha, đạt 105% kế hoạch, bằng 103,6% so với năm 2019. Tổng đàn bò hơn 63.200 con, đạt 101,9% kế hoạch, trong đó, tỷ lệ bò lai đạt 25%; dê hơn 16.000 con, đạt 110,5% kế hoạch.

Đồng thời, huyện cũng tiếp tục triển khai các mô hình như: hỗ trợ phát triển vườn cho 243 hộ buôn Ama Rôk (xã Chư Gu); thử nghiệm cây măng tây kết hợp tưới nhỏ giọt 1 ha (tại vườn ươm 0,2 ha và tại xã Phú Cần 0,8 ha); canh tác giống mì mới KM140 kết hợp tưới nhỏ giọt 2 ha tại vườn ươm huyện; hỗ trợ hệ thống tưới nhỏ giọt cho cây điều tại xã Chư Gu; phối hợp với Trung tâm khuyến nông tỉnh triển khai mô hình giống mì KM140 cho 10 hộ trên diện tích 20 ha...
 

Khu trung tâm hành chính huyện Krông Pa. Ảnh: LÊ NAM
Khu trung tâm hành chính huyện Krông Pa. Ảnh: Lê Nam


Cùng với đó, chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) được Huyện ủy, UBND huyện tập trung chỉ đạo quyết liệt. Đến nay, xã Phú Cần đạt chuẩn NTM và 2 làng NTM trong đồng bào dân tộc thiểu số; xã Ia Mlah đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn NTM năm 2020. Ngoài ra, huyện đã huy động được hơn 349,1 tỷ đồng (ngân sách trung ương là 130,7 tỷ đồng; ngân sách địa phương là 80,9 tỷ đồng; vốn lồng ghép 15,8 tỷ đồng; vốn tín dụng 119,6 tỷ đồng; vốn cộng đồng dân cư đóng góp 2 tỷ đồng) cho chương trình xây dựng NTM.

Năm 2020, giá trị sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp ước đạt 1.388,3 tỷ đồng, đạt 140,2% kế hoạch, bằng 150,84% so với năm 2019. Năng lực vận tải hàng hóa trên địa bàn tiếp tục được nâng cao với đầy đủ các loại phương tiện, đáp ứng đủ nhu cầu vận chuyển, trao đổi hàng hóa giữa các vùng.

Hoạt động thương mại, dịch vụ tương đối phát triển, cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và sinh hoạt của nhân dân; mạng lưới thương mại được bố trí đều khắp từ trung tâm huyện đến các buôn làng vùng sâu. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong năm ước đạt 1.253,6 tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước là 43,45 tỷ đồng, đạt 117% dự toán HĐND huyện giao và đạt 123,3% dự toán tỉnh giao, đạt 103% so với năm ngoái.

Thị trấn Phú Túc nhìn từ trên cao. (Ảnh internet)
Thị trấn Phú Túc nhìn từ trên cao. (Ảnh internet)


Lĩnh vực văn hóa-xã hội cũng đạt được những kết quả nổi bật. Năm học 2020-2021, toàn huyện có 49 đơn vị trường học, với 23.454 học sinh, tỷ lệ duy trì sĩ số đạt 99,96%. Năm 2020 có thêm 2 trường đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học đạt 99,64%; tỷ lệ học sinh lớp 9 tốt nghiệp THCS đạt 99,8%.

Công tác y tế luôn được huyện quan tâm chỉ đạo, chất lượng khám-chữa bệnh từng bước được nâng cao, tạo sự tin tưởng của nhân dân trên địa bàn. Toàn ngành có 33 bác sĩ (đạt 3,66 bác sĩ/1 vạn dân), 19 dược sĩ, 51 điều dưỡng. Trong năm, ngành Y tế khám, điều trị cho 98.190 lượt người. Hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục thể thao, công tác tuyên truyền với nhiều loại hình phong phú, đa dạng.

Kết quả kinh tế-xã hội đạt được trong năm qua là nền tảng vững chắc để Krông Pa thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu năm 2021.

Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2021:


- Tốc độ tăng giá trị sản xuất 11%.
- Tổng giá trị sản xuất 5.036 tỷ đồng.
- Cơ cấu kinh tế các ngành nông-lâm nghiệp-thủy sản 39,71%; công nghiệp-xây dựng 34,23%; dịch vụ 26,06%.
- Thu nhập bình quân đầu người đạt 37,4 triệu đồng.
- Thu ngân sách trên địa bàn 38,69 tỷ đồng.
- Tỷ lệ độ che phủ rừng 51,3%.
- Tỷ lệ hộ nghèo 8,59%.

 HỒ VĂN THẢO
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

 

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.