Đak Đoa chú trọng phản bác thông tin xấu, độc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Bằng nhiều cách làm thiết thực, huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) đã nhanh chóng cập nhật kịp thời các vấn đề mang tính thời sự quan trọng đến đông đảo tầng lớp Nhân dân, góp phần tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong mọi hoạt động của địa phương.

Xác định công tác tuyên truyền và định hướng thông tin có ý nghĩa quan trọng, Huyện ủy Đak Đoa luôn chú trọng đổi mới hình thức cập nhật, cung cấp tin tức, các vấn đề thời sự, văn bản, nghị quyết của lãnh đạo các cấp từ Trung ương đến địa phương đối với đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn.

Đầu tiên phải kể đến việc thành lập nhóm Zalo chung dành cho báo cáo viên cấp huyện. Đây là kênh cung cấp thông tin nhanh, kịp thời, đảm bảo các tin tức, sự kiện cần định hướng dư luận cho các báo cáo viên, giúp họ nhanh chóng triển khai, lan tỏa đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người dân.

  Ông Đinh Luốt (bìa phải; Bí thư Chi bộ làng Groi Wêt, xã Glar, huyện Đak Đoa) trao đổi thông tin thời sự với người dân. Ảnh: Phương Linh
Ông Đinh Luốt (bìa phải; Bí thư Chi bộ làng Groi Wêt, xã Glar, huyện Đak Đoa) trao đổi thông tin thời sự với người dân. Ảnh: Phương Linh


Ông Thái Văn Hưng-Bí thư Đảng ủy xã Glar-cho hay: “Mọi thông tin liên quan đến nghị quyết, chỉ thị, văn bản mới hay bất kỳ vấn đề thời sự nóng hổi đều được Ban Tuyên giáo Huyện ủy nhanh chóng cập nhật, có định hướng tuyên truyền trên nhóm để chúng tôi triển khai. Nhờ đó mà các thông tin trái chiều, lệch lạc về các sự kiện chính trị-thời sự kịp thời được làm sáng tỏ và bác bỏ, dập tắt, niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước thêm bền chặt, an ninh chính trị trên địa bàn được giữ vững”.

Ngoài thành lập nhóm Zalo, Huyện ủy Đak Đoa còn định kỳ tổ chức các buổi thông tin thời sự. Trong tháng 1-2021, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã phối hợp cùng Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức thông tin thời sự nhằm cung cấp, định hướng những thông tin liên quan đến tình hình kinh tế, chính trị, mối quan hệ giữa các nước trên thế giới, các nước trong khu vực; kết quả phát triển kinh tế-xã hội của cả nước nói chung và của huyện Đak Đoa nói riêng trong năm 2020; dự báo tình hình, xác định những thuận lợi, khó khăn tác động đến Việt Nam, tỉnh Gia Lai và huyện nhà trong năm 2021, từ đó đề ra những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, đúng đắn góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra.

Bà Lê Thị Huệ-Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Đak Đoa-cho biết: “Qua buổi cung cấp thông tin thời sự này, cán bộ, đảng viên, lãnh đạo chủ chốt các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn được phổ biến, quán triệt các chủ trương, đường lối kỹ càng, được trực tiếp trao đổi với các đồng chí lãnh đạo huyện về những vấn đề thời sự có liên quan đến địa phương. Nhờ đó mà hiệu quả tuyên truyền, định hướng dư luận được nâng lên”.

Còn ông Y Pren-Bí thư Đảng ủy xã Hà Bầu-bày tỏ: “Qua các buổi thông tin thời sự mà Huyện ủy và Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức, tôi đều tham gia. Sau đó, tôi phổ biến lại cho các đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn. Nhờ có sự thống nhất cao từ trên xuống mà các thông tin xấu, độc bị đẩy lùi; bà con thêm vững tin tưởng vào cấp ủy, chính quyền địa phương”.

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Đak Đoa thông tin thêm: Năm 2020, Ban đã lập trang fanpage Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đak Đoa-Gia Lai, “Tây Nguyên đại ngàn”, nhóm kín “A94 Đak Đoa”. Các trang này vừa làm nhiệm vụ cung cấp thông tin chính thống, vừa đấu tranh phản bác các thông tin xấu, độc, xuyên tạc của các thế lực thù địch trên mạng xã hội.

Nói về công tác định hướng thông tin trong thời gian tới, bà Lê Thị Huệ cho hay: “Chúng tôi tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tăng cường sử dụng lực lượng tuyên truyền, đấu tranh phản bác trên không gian mạng nhằm triển khai hiệu quả các nội dung tuyên truyền theo chỉ đạo, định hướng của tỉnh và Ban Thường vụ Huyện ủy.

Đồng thời, sử dụng có hiệu quả các fanpage, liên kết các tài khoản mạng xã hội trong công tác hướng dẫn tuyên truyền, định hướng thông tin và nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trên mạng xã hội Facebook; kịp thời nắm bắt, tổng hợp, định hướng thông tin báo chí tuyên truyền, phản ánh về huyện. Kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội”.
 

 PHƯƠNG LINH

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.