"Cánh chim đầu đàn" của làng Chư Kó

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- “Cán bộ nói 10 câu không bằng cụ Siu Kim nói 2 câu”-ông Nguyễn Văn Lâm-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Púch (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) nhận xét về vị già làng Chư Kó.
Già làng Siu Kim (bìa trái) trao đổi với lãnh đạo xã Ia Púch về việc vận động dân làng phát triển sản xuất. Ảnh: Hà Duy
Già làng Siu Kim (bìa trái) trao đổi với lãnh đạo xã Ia Púch về việc vận động dân làng phát triển sản xuất. Ảnh: Hà Duy
Gương mẫu đi đầu
Năm 1975, ông Siu Kim là cán bộ Ngân hàng Nhà nước. Năm 1994, ông được bầu làm Chủ tịch HĐND xã Ia Púch. 6 năm sau, ông được bầu làm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã. Sau 10 năm ở vị trí này, từ năm 2010 đến 2015, ông là Chủ tịch UBND xã. Năm 2016, ông nghỉ hưu và được bầu làm Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã. Năm 2020, ông được tín nhiệm bầu làm già làng.
Làng Chư Kó có 200 hộ dân, trong đó có khoảng 80% là người dân tộc thiểu số. Người dân nơi đây chủ yếu trồng điều, trung bình mỗi hộ có khoảng 2-3 ha. Một số hộ có trồng lúa và cà phê, nhưng do thường xuyên thiếu nước tưới nên năng suất không cao.
Nhận thấy việc trồng lúa nước sẽ đem lại hiệu quả cao hơn, năm 2005, ông Kim tiên phong trồng 3 sào lúa nước 2 vụ. Kết quả năng suất lúa đạt khá cao. Ông Siu Tek cho biết: “Trước kia, nhà tôi thường xuyên thiếu gạo ăn. Sau khi học theo ông Siu Kim trồng lúa nước thì nay không còn thiếu gạo ăn nữa. Nhiều người học theo già làng lắm!”. 
Ông Kim chia sẻ kinh nghiệm: “Mặc dù mình có kiến thức và cùng là người dân tộc thiểu số, nhưng không phải cứ nói là dân làng nghe theo. Với những cái mới, nếu chỉ tuyên truyền suông thì sẽ không hiệu quả. Đơn cử như việc trồng lúa nước, mình phải làm trước, bà con thấy được kết quả tốt mới làm theo. Trước kia, gần như 100% là hộ nghèo thì nay cả làng chỉ còn khoảng 15 hộ”.
Không chỉ trồng lúa nước mà dưới sự vận động của ông Kim, người dân làng Chư Kó đã biết trồng thêm cây ăn quả. Nhờ đó, đời sống làng Chư Kó từng ngày thay da đổi thịt. 75% số hộ có nhà xây kiên cố.
“Mưa dầm thấm lâu”
Theo già làng Siu Kim, đối với người dân tộc thiểu số thì không thể cứng nhắc trong việc áp dụng luật pháp. Theo tập tục của người địa phương, khi sinh con thì sinh ngay tại nhà nên có trường hợp biến cố hậu sản. Bằng sự nhẫn nại trong tuyên truyền, giải thích, thuyết phục của già làng, người dân đã từng bước nâng cao nhận thức, chủ động tới Trạm Y tế xã để sinh đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và con. 
Tương tự, để hạn chế tảo hôn, ông Kim đã phải tập hợp người già, con trai hoặc những người có uy tín trong dòng họ lại để tuyên truyền riêng. Sau đó, họ về truyền đạt lại cho người thân. Song song với việc răn đe lấy nhau khi chưa đủ tuổi là vi phạm pháp luật, ông còn kiên trì giải thích, thuyết phục người dân rằng tuổi nhỏ, sinh con sẽ không khỏe mạnh, lại ảnh hưởng tới sức khỏe... “Mưa dầm thấm lâu, thời gian gần đây, số trường hợp tảo hôn đã giảm nhiều rồi”-ông Kim phấn khởi. 
Trò chuyện cùng P.V, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Púch nhận xét: “Không chỉ là “bóng cả” của làng Chư Kó mà ông Siu Kim còn góp ý chân thành với đội ngũ cán bộ lãnh đạo của xã trong vấn đề quản lý, điều hành. Có khi chúng tôi nói 10 câu không bằng già làng nói 2 câu. Chúng tôi thực sự rất cần có những người như ông Kim”. 
HÀ DUY 

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.