Hội Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai có 2.115 hội viên đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 7-1, Hội Cựu Chiến binh (CCB) tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 9 (mở rộng) nhiệm kỳ 2017-2022. Dự hội nghị có đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cùng lãnh đạo một số sở, ngành, đoàn thể.

 Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Anh Huy
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Anh Huy


Năm 2020, Ban Chấp hành Hội CCB các cấp đã vận động cán bộ, hội viên khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Theo đó, các cấp Hội đã kết nạp mới 1.396 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 34.372 người, sinh hoạt tại 1.584 chi hội.

Phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, nâng cao đời sống, tham gia các chương trình kinh tế-xã hội ở địa phương tiếp tục được đẩy mạnh. Toàn tỉnh hiện có 107 doanh nghiệp, 11 hợp tác xã, 6 tổ hợp tác và 383 trang trại, 5.216 gia trại, 1.163 hộ kinh doanh do hội viên CCB làm chủ. Nguồn quỹ nội bộ của các cơ sở Hội đã giúp 3.317 lao động và hội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vay với lãi suất thấp hoặc không tính lãi suất để phát triển kinh tế. Trong năm, toàn tỉnh có 2.115 hội viên đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; tỷ lệ hộ nghèo trong hội viên giảm từ 4,12% năm 2019 xuống còn 3,1% năm 2020.

Các cấp Hội tiếp tục vận động hội viên đóng góp Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” được gần 636 triệu đồng; vận động xã hội hóa các nguồn lực xóa được 65 nhà dột nát với tổng số tiền trên 5 tỷ đồng (đạt 104,83% chỉ tiêu Nghị quyết). Cũng trong năm 2020, các cấp Hội tiếp tục duy trì có hiệu quả 1.185 tổ tự quản với 4.924 hội viên trung kiên; 1.580 tổ hòa giải, 413 tổ an toàn giao thông. Đồng thời, vận động cán bộ, hội viên hiến 32.024 m2 đất làm đường giao thông và các công trình sinh hoạt cộng đồng; tham gia làm mới, tu sửa, nâng cấp hàng trăm ki lô mét đường giao thông nông thôn…

Ông Võ Thanh Hùng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Anh Huy


Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới, Hội cần quan tâm xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; tập trung tuyên truyền, vận động hội viên và quần chúng nhân dân phát huy hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân tộc; không ngừng nâng cao tinh thần cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” và “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cũng đề nghị ngay trong quý I-2021, Ban Thường vụ Hội CCB tỉnh nghiên cứu, rà soát để quy hoạch cán bộ cho nhiệm kỳ sắp tới; Hội CCB các cấp cũng nghiên cứu, rà soát nguồn để giới thiệu cho cấp ủy Đảng xem xét, kết nạp.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và thống nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội năm 2021. Theo đó, phấn đấu 100% chi hội, tổ chức cơ sở Hội và Hội CCB cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 90% trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ; xóa 60 nhà dột nát trở lên cho hội viên; giảm 1-1,5% tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới, đối với các vùng đặc biệt khó khăn giảm từ 2% trở lên…

Ông Võ Thanh Hùng trao cờ thi đua của Trung ương Hội cho các tập thể. Ảnh: Anh Huy
Đồng chí Võ Thanh Hùng trao cờ thi đua của Trung ương Hội CCB Việt Nam cho các tập thể. Ảnh: Anh Huy


Hội nghị cũng phát động phong trào thi đua năm 2021 với chủ đề: Phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống của Hội CCB Việt Nam “Trung thành-Đoàn kết-Gương mẫu-Đổi mới”, xây dựng Hội vững mạnh, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ.

Dịp này, Trung ương Hội CCB Việt Nam đã tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc cho Hội CCB tỉnh và 3 tập thể thuộc Hội; tặng bằng khen cho 3 tập thể, 9 cá nhân trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” năm 2020 và 1 cá nhân có thành tích trong công tác phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2020. Chủ tịch Hội CCB tỉnh tặng bằng khen cho 55 tập thể và 70 cá nhân.  

 

ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.