80 năm Bác Hồ về nước: Bước ngoặt to lớn cho Cách mạng Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, ngày 28.1.1941, Bác Hồ đã trở về Cao Bằng, trực tiếp lãnh đạo Cách mạng.

Thời cơ quan trọng của Cách mạng Việt Nam

Theo PGS. TS Nguyễn Trọng Phúc - nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) năm nay là tròn 80 năm ngày Bác Hồ trở về nước lãnh đạo Cách mạng Việt Nam (28.1.1941 - 28.1.2021).

Ông Nguyễn Trọng Phúc nhận định, sự kiện Bác Hồ về nước là thời cơ quan trọng của Cách mạng Việt Nam

Theo ông Nguyễn Trọng Phúc, thời điểm trước khi Bác Hồ về nước, tình hình thế giới đã có nhiều biến động đáng chú ý. Thời điểm này, Chiến tranh Thế giới thứ 2 diễn ra ngày càng ác liệt. Cụ thể, tháng 6.1940, phát xít Đức tấn công nước Pháp, chỉ một vài ngày sau Chính phủ Pháp phải chấp nhận đầu hàng không điều kiện. Ở Đông Dương, Thực dân Pháp lúc này đã quay ra đàn áp phong trào cách mạng ở các thuộc địa, trong đó có Việt Nam.

 

PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc - Nguyên Viện Trưởng Viện Lịch sử Đảng nói về việc Bác Hồ về nước là thời cơ quan trọng của cách mạng Việt Nam. Ảnh: T.Vương
PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc - Nguyên Viện Trưởng Viện Lịch sử Đảng nói về việc Bác Hồ về nước là thời cơ quan trọng của cách mạng Việt Nam. Ảnh: T.Vương


Đến tháng 9.1940, quân đội Nhật kéo vào nước ta. Mâu thuẫn giữa nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp, Nhật được đẩy lên đỉnh điểm. Cuối năm 1940, cách mạng trong nước bị tổn thất hết sức nặng nề sau Khởi nghĩa Nam Kỳ (ngày 23.11.1940). Trước tình thế “một cổ hai tròng”, mẫu thuẫn dân tộc ngày càng diễn ra gay gắt nên sự trở về của Bác lúc này là rất cần thiết và quan trọng để khôi phục tổ chức Đảng.

Nhận thấy được thời cơ đã đến nên ngay khi còn ở Trung Quốc, Bác Hồ đã triệu tập cuộc họp Ban Hải ngoại của Đảng. Người phân tích: “Việc Pháp mất nước là một cơ hội rất thuận lợi cho cách mạng Việt Nam. Ta phải tìm mọi cách về nước ngay để tranh thủ thời cơ. Chậm trễ lúc này là có tội với cách mạng”. Trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và trong nước, Bác Hồ đã nhận định đây chính là “thời cơ”, và tìm mọi cách để trở về nước để trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

 

Ngày 28.1.1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc từ Trung Quốc về nước và ở tại Pác Bó (Cao Bằng), trực tiếp lãnh đạo cách mạng. Ảnh: Tư liệu.
Ngày 28.1.1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc từ Trung Quốc về nước và ở tại Pác Bó (Cao Bằng), trực tiếp lãnh đạo cách mạng. Ảnh: Tư liệu.


“Tổ quốc trên hết, dân tộc trên hết"

Ông Nguyễn Trọng Phúc cho biết, ngay sau khi về nước, Bác đã triệu tập và tổ chức Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ tám (khóa I) họp từ ngày 10 đến 19.5.1941 tại Pác Bó (Cao Bằng). Tại Hội nghị, Bác nhận định phải đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết. Khẩu hiệu khi đó đề ra là “Tổ quốc trên hết”, “Dân tộc trên hết”.

Chủ trương thứ hai của Bác là quyết định thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh (gọi tắt là Mặt trận Việt Minh). Mặt trận Việt Minh chính thức ra đời với Tuyên ngôn, Điều lệ cụ thể, nêu rõ những chính sách cơ bản về chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, xã hội, ngoại giao và các chính sách cụ thể đối với các tầng lớp nhân dân nhằm liên hiệp tất cả các giới đồng bào yêu nước, quy tụ về một mối.

Hình thức đấu tranh là dùng bạo lực cách mạng, khởi nghĩa từng phần trong từng địa phương cũng có thể giành thắng lợi, mở đường cho một cuộc tổng khởi nghĩa.

"Từ những chủ trương đúng đắn trên, Cách mạng Việt Nam đã liên tiếp giành được những thắng lợi to lớn. Đỉnh cao là Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám, giành chính quyền trong cả nước. Ngày 2.9.1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập với toàn thể quốc dân đồng bào và thế giới, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa" - ông Phúc chia sẻ.

Cũng theo ông Nguyễn Trọng Phúc, sự kiện Bác Hồ trở về nước lãnh đạo cách mạng Việt Nam (ngày 28.1.1941) đã cho thấy vai trò, tầm quan trọng của Người. Đó là tầm nhìn chiến lược, khả năng lãnh đạo của vị lãnh tụ thiên tài, đã tạo ra bước ngoặt to lớn cho cách mạng Việt Nam.

https://laodong.vn/thoi-su/80-nam-bac-ho-ve-nuoc-buoc-ngoat-to-lon-cho-cach-mang-viet-nam-874996.ldo

Theo PHẠM ĐÔNG - LAN NHI  (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.