Trịnh Viết Hùng: Cựu chiến binh gương mẫu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- “Hội Cựu chiến binh xã Ia Tô có 332 hội viên, trong đó có nhiều hội viên gương mẫu trong các cuộc vận động, phong trào, đặc biệt là anh Trịnh Viết Hùng. Anh Hùng đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”-ông Trần Đức Hạnh-Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Ia Tô (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) nhận xét.
Năm 1992, anh Hùng xung phong lên đường nhập ngũ. Sau 3 năm rèn luyện trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh, năm 1995, anh xuất ngũ. Sau đó, anh vào lập nghiệp ở thôn 3 (xã Ia Tô). Tại đây, anh chăm chỉ làm ăn và tích cực hỗ trợ người dân địa phương phát triển kinh tế gia đình, phòng-chống tệ nạn xã hội.
Nhiệt tình và trách nhiệm nên anh được biên chế vào lực lượng dân quân, rồi bổ nhiệm làm Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã Ia Tô. Đến năm 1998, anh đảm nhiệm chức vụ Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Ia Tô. Với trọng trách được giao, anh tích cực tuyên truyền, vận động bà con đoàn kết lương-giáo, giúp nhau cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi.
Cuộc sống đang bình yên, phát triển thì một số đối tượng FULRO lưu vong ở nước ngoài đã dùng thủ đoạn kích động, xúi giục, lôi kéo một số người bỏ bê nương rẫy, tụ tập gây rối, chia rẽ khối đoàn kết toàn dân tộc. Trước tình hình đó, Ban CHQS xã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể, già làng, người uy tín tại chỗ tăng cường tuyên truyền, vận động bà con đoàn kết, tuyệt đối không tin, không nghe và không làm theo lời kẻ xấu. Bản thân anh Hùng trực tiếp chỉ huy tổ chức vây bắt nhiều đối tượng cốt cán “Tin lành Đê ga” lẩn trốn trong rừng. Chiến công nổi bật nhất của anh là trực tiếp bắt sống tên trùm FULRO. 
Anh Trịnh Viết Hùng chăm sóc vườn quýt của gia đình. Ảnh: Hoàng Cư
Anh Trịnh Viết Hùng chăm sóc vườn quýt của gia đình. Ảnh: Hoàng Cư
“Ngày đó, nhận lệnh xong, đồng chí Trịnh Viết Hùng tức tốc chỉ huy lực lượng truy bắt đối tượng Nưm. Đối tượng này được đào tạo ở nước ngoài, có trang bị vũ khí, tài liệu. Truy lùng trong mưa gió, đến khoảng hơn 3 giờ sáng 1-8-2004, đồng chí Hùng phát hiện đối tượng và báo cáo cơ quan chức năng tổ chức truy bắt. Được sự chỉ đạo của cấp trên, đồng chí Hùng bất chấp nguy hiểm, quyết liệt hành động và bắt sống đối tượng tại khu vực rừng ông Phật, gần làng Te, xã Ia Tô. Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc, chúng tôi rất khâm phục”-Đại tá Lê Xuân Hòa-nguyên Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Ia Grai, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh-nhớ lại.
Với những đóng góp nổi bật, anh Hùng được cấp ủy, chính quyền đánh giá cao, Tổng cục An ninh (Bộ Công an) tặng bằng khen vì thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. 
Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ của Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, anh Hùng còn tích cực lao động sản xuất. Ngoài 0,5 ha cây ăn quả, gia đình anh còn canh tác hơn 2 ha cà phê, hồ tiêu, lúa nước... Trừ các khoản chi phí, mỗi năm, gia đình anh thu được hơn 300 triệu đồng.
Ông Rơ Mah Klin-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Tô-đánh giá: “Anh Hùng giỏi việc nước, đảm việc nhà và thường giúp đỡ, hướng dẫn bà con kỹ thuật chăm sóc cây trồng, chăn nuôi gia súc, gia cầm và bảo vệ trật tự thôn xóm”. Nói về mình, anh Hùng khiêm tốn: “Mình chỉ học hỏi và làm theo bà con, đồng đội, anh em tốt nên được nhiều người thương yêu, giúp đỡ. Nhờ được tổ chức, bà con tin tưởng ủng hộ, mình mới hoàn thành nhiệm vụ được giao và gia đình mới có được cuộc sống như hôm nay”.
HOÀNG CƯ

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.