Già làng Hyưr: Chỗ dựa vững chắc của làng Ia Mút

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Mỗi khi nhắc đến già làng Hyưr, người dân làng Ia Mút (xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đều tỏ lòng kính trọng. Sự gần gũi, giản dị, chân thành, tâm huyết với cộng đồng của ông đã tạo thêm niềm tin, chỗ dựa vững chắc cho bà con trong làng và chính quyền địa phương.
Hơn 20 năm giữ vai trò già làng, ông Hyưr (76 tuổi) luôn nhận được sự tín nhiệm cao của bà con. Ông là tấm gương điển hình trong việc tạo lập sự gắn kết cộng đồng, đưa làng Ia Mút ngày càng phát triển… Năm 2019, làng Ia Mút đã được công nhận đạt chuẩn làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Ông Hyưr tâm sự: “Để vận động dân làng nghe theo thì trước hết gia đình mình phải gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực phát triển kinh tế; giáo dục con cháu ngoan hiền".
Từ suy nghĩ đó, ông tập chung phát triển kinh tế gia đình để làm gương cho mọi người. Hiện gia đình ông có 2 ha cà phê trồng xen với chanh dây, 1.000 trụ hồ tiêu, 7 sào lúa và nuôi 4 con bò, mỗi năm cho thu nhập trên 200 triệu đồng.
Ông Y Pren-Bí thư Đảng ủy xã Hà Bầu-cho biết: “Già Hyưr là người rất có uy tín, luôn sẵn lòng với tất cả người dân, gương mẫu trong cuộc sống. Đối với công việc, ông luôn sâu sát nắm bắt tâm tư, hoàn cảnh của từng gia đình; gần gũi nói cho dân nghe, chỉ cho dân làm, tiên phong trong mọi hoạt động ở địa phương. Ông cùng nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, giữ vững những nét đẹp văn hoá truyền thống của dân tộc”. 

1.Già làng Hyưr (thứ 2 từ phải sang) cùng Anh Y Pren Bí thư xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa, đang chăm sóc vườn tiêu trồng xen cà phê với chanh dây tại nhà.
Già làng Hyưr (thứ 2 từ phải sang) giới thiệu vườn hồ tiêu của gia đình với ông Y Pren-Bí thư Đảng ủy xã Hà Bầu.

2.Già làng Hyưr cho biết: “Tuyến đường nội làng này dài hơn 1,3 km, vào mùa mưa nước từ khắp nơi đổ về gây ngập nặng khiến bà con đi lại khó khăn”. Ông vận động người dân trong làng đóng góp tiền và ngày công lao động làm đường bê tông được bà con hưởng ứng.
Già làng Hyưr trên đường đến nhà dân để tuyên truyền, vận động. Ông cho biết, tuyến đường nội làng này dài hơn 1,3 km, vào mùa mưa nước từ khắp nơi đổ về gây ngập nặng khiến bà con đi lại khó khăn. Do đó, khi ông vận động người dân trong làng đóng góp tiền và ngày công lao động làm đường bê tông, bà con đều hưởng ứng.

3.Già làng Hyưr, tích cực vận động con cháu giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của từng dân tộc; xoá bỏ một số tập tục lạc hậu, mê tín, dị đoan, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng buôn làng bình yên và ngày càng phát triển.
Già làng Hyưr tích cực vận động con cháu giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của từng dân tộc; xoá bỏ một số tập tục lạc hậu, phát huy tinh thần đoàn kết xây dựng buôn làng bình yên và ngày càng phát triển.

4.Già làng Hyưr cùng bà con trong làng làm vệ sinh đường làng, tạo cảnh quan – xanh – sạch – đẹp.
Già làng Hyưr cùng bà con dọn vệ sinh đường làng, tạo cảnh quan xanh-sạch-đẹp.

5.Già làng Hyưr vận động gia đình anh Du thay đổi nếp nghĩ, cách làm. Từ 1 sào rau sạch, 8 sào cà phê và 5 sào lúa mà gia đình anh Du đã thoát nghèo, vươn lên làm giau chính đáng.
Già làng Hyưr vận động gia đình anh Du thay đổi nếp nghĩ, cách làm. Với 1 sào đất trồng rau sạch, 8 sào cà phê và 5 sào lúa, gia đình anh Du đã thoát nghèo, có thu nhập ổn định.

7.Già làng Hyưr còn hướng dẫn dân làng kinh nghiệm ghép cà phê, thực hiện thâm canh làm tăng năng suất cà phê.
Già làng Hyưr còn hướng dẫn dân làng kinh nghiệm ghép cà phê, thâm canh để tăng năng suất.

9.Già làng Hyưr luôn tích cực tuyên truyền,vận động người dân thực hiện chính sách DS-KHHGĐ, chăm lo phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.
Già làng Hyưr luôn tích cực tuyên truyền,vận động người dân thực hiện chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, chăm lo phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.
ĐỨC THỤY (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.