Đại tá Hoàng Đình Hòa: Cán bộ an ninh gương mẫu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trưởng thành từ người lính trinh sát an ninh, Đại tá Hoàng Đình Hòa-Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng An ninh đối ngoại (Công an tỉnh) không chỉ hòa đồng, gắn kết đồng chí, đồng đội mà còn đề ra những giải pháp mang tính đột phá giúp đơn vị luôn hoàn thành tốt các mặt công tác.

Một thời “nếm mật nằm gai”

Năm 1983, khi vừa bước sang tuổi 20, anh Hoàng Đình Hòa gia nhập hàng ngũ Công an. Sau khi hoàn thành huấn luyện, anh chính thức tham gia vào những cuộc trinh sát, đấu tranh phòng-chống FULRO ở vùng núi rừng Chư Păh, Đak Đoa, Mang Yang…

“Những năm ấy, cánh trinh sát phải trèo đèo, lội suối nhiều ngày. Bọn FULRO rất manh động, chúng tôi có thể đụng độ chúng bất cứ khi nào. Vì sự bình yên của người dân nên chúng tôi cố gắng bám trụ lại nơi những cánh rừng”-Đại tá Hòa nhớ lại.

  Đại tá Hoàng Đình Hòa (bên trái) vinh dự nhận Huân chương Hữu nghị của Chính phủ Vương quốc Campuchia.  Ảnh: Lê Văn Ngọc
Đại tá Hoàng Đình Hòa (bên trái) vinh dự nhận Huân chương Hữu nghị của Chính phủ Vương quốc Campuchia. Ảnh: Lê Văn Ngọc


Ngay từ năm 21 tuổi, ông Hòa đã tham gia nhiều trận đánh và bắt nhiều tên FULRO đầu sỏ ở vùng Ia Pết, Glar (huyện Đak Đoa). Sau này, khi được điều động về công tác tại Công an huyện Đak Đoa, ông càng gắn bó với quê hương thứ 2 của mình. Năm 2006, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Đak Đoa.  Năm 2013, ông được bổ nhiệm giữ chức Trưởng phòng An ninh đối ngoại và được bầu làm Bí thư Chi bộ.

Người lãnh đạo gương mẫu

 

Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn-Phó Giám đốc Công an tỉnh: “Với cương vị là Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng An ninh đối ngoại, đồng chí Hoàng Đình Hòa luôn gương mẫu, đi đầu trong rèn luyện, trau dồi bản lĩnh chính trị và không ngừng học hỏi nâng cao nghiệp vụ. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của đồng chí Hòa, tập thể Phòng An ninh đối ngoại luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, vượt các chỉ tiêu được giao và giữ gìn sự đoàn kết nội bộ”.

Gia Lai có tuyến biên giới với Campuchia và nhiều lĩnh vực liên quan đến yếu tố nước ngoài. Do đó, Phòng An ninh đối ngoại là một trong những đơn vị mũi nhọn đảm bảo công tác an ninh trong nhiều năm qua. Đặc biệt, đơn vị đã tham mưu giúp lãnh đạo Công an tỉnh ban hành nhiều văn bản liên quan đến công tác quản lý các đoàn, tổ chức phi chính phủ, tổ chức quốc tế hoạt động tại địa phương; đối ngoại và hợp tác quốc tế, đảm bảo an ninh biên giới, an ninh trong phân giới cắm mốc biên giới; ứng phó, quy định sàng lọc đối với người nhập cảnh vào Thái Lan và không thể hồi hương…

Với sự lãnh đạo của Đại tá Hòa, thời gian qua, đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Năm 2020, Phòng An ninh đối ngoại đã hoàn thành 100% chỉ tiêu công tác mà Ban Giám đốc Công an tỉnh giao. Đơn vị cũng phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các đơn vị, địa phương quản lý chặt chẽ hoạt động của 36 lượt đoàn, 162 lượt đối tượng lâm thời đến hoạt động tại địa phương. Đồng thời, tham mưu giúp Giám đốc Công an tỉnh xây dựng, triển khai hiệu quả 8 kế hoạch công tác an ninh đối với 7 lượt đoàn, 28 lượt đối tượng trọng điểm đến hoạt động tại địa phương.

Là Bí thư Chi bộ Phòng An ninh đối ngoại, Đại tá Hòa luôn nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ, gương mẫu, lãnh đạo cán bộ, chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đại tá Hòa cho biết: “Tôi luôn bám sát yêu cầu, nhiệm vụ được giao để cụ thể hóa vào từng lĩnh vực, chuyên đề công tác. Từ đó, đơn vị luôn thực hiện tốt công tác nắm, phân tích, dự báo diễn biến tình hình nội-ngoại biên có liên quan đến an ninh, trật tự của tỉnh, tình hình hoạt động của các đoàn, cá nhân, tổ chức nước ngoài tại địa phương, đề xuất lãnh đạo Công an tỉnh tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ bí mật nhà nước, đảm bảo an ninh trên lĩnh vực du lịch… góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn”.

LÊ GIA

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.