Chi bộ Trường THPT Phan Bội Châu học tập và làm theo Bác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhiều năm qua, Chi bộ Trường THPT Phan Bội Châu (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) luôn đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chuyên môn của nhà trường. Trường đã có nhiều cách làm sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực trong dạy và học, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ.

Năm học 2020-2021, Trường THPT Phan Bội Châu có 92 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 1.641 học sinh/37 lớp. Chi bộ nhà trường hiện có 35 đảng viên. Theo thầy Cao Xuân Hà-Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, những năm qua, Chi bộ rất chú trọng đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để tạo bước tiến mới trong nhận thức, tư tưởng và hành động của cán bộ, đảng viên, từ đó nâng cao hiệu quả công việc của từng cá nhân cũng như chất lượng giáo dục của nhà trường.

Việc học và làm theo Bác được Chi bộ triển khai theo chuyên đề từng năm; đồng thời lựa chọn những vấn đề trọng tâm, đột phá gắn với nhiệm vụ chuyên môn của nhà trường để tập trung thực hiện. Từng đảng viên đều có bản đăng ký cam kết, từng quần chúng có kế hoạch cá nhân đăng ký những việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp với công việc. Mỗi hành động, việc làm hay nhiệm vụ được giao của cán bộ, đảng viên đều hướng vào học Bác về tinh thần cống hiến, tác phong làm việc, xây dựng khối đoàn kết nội bộ...

  Chi bộ Trường THPT Phan Bội Châu khen thưởng những đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ảnh: Mộc Trà
Chi bộ Trường THPT Phan Bội Châu khen thưởng những đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ảnh: Mộc Trà


“Trong các buổi sinh hoạt chuyên đề, chúng tôi thường phân công đảng viên sưu tầm một số mẩu chuyện về Bác Hồ để kể cho mọi người nghe. Sau đó, tập thể đảng viên cùng bình luận, phân tích câu chuyện gắn với thực tiễn công việc được giao và rút ra bài học kinh nghiệm để công việc hiệu quả hơn. Tại đây, các đảng viên cũng có nhiệm vụ tự tổng kết, đánh giá và báo cáo trước Chi bộ xem mình đã thực hiện bao nhiêu phần việc học tập và làm theo Bác đã đăng ký”-thầy Hà thông tin.

Ngoài ra, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn được Chi bộ Trường THPT Phan Bội Châu gắn với các cuộc vận động lớn của ngành như: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Mỗi thầy-cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và các phong trào thi đua: “Hai tốt”, “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”, “Trường xanh-sạch-đẹp-an toàn”, “Nâng cao tỷ lệ tốt nghiệp THPT”, “Huy động và duy trì sĩ số học sinh”... Trường cũng thường xuyên tổ chức các buổi ngoại khóa, hội thi kể chuyện về Bác Hồ, tìm hiểu lịch sử Đảng, thành lập nhiều câu lạc bộ sở thích để học sinh rèn luyện kỹ năng sống, thỏa sức thể hiện đam mê, năng lực của mình.

Em Trương Thị Mỹ Duyên (lớp 12C7) phấn khởi chia sẻ: “Em rất hào hứng khi được tham gia các hoạt động, cuộc thi và phong trào thi đua do nhà trường tổ chức. Qua những hoạt động ý nghĩa đó, em tích lũy thêm được nhiều kiến thức hay, có cơ hội được thử sức và rèn luyện ở những lĩnh vực mà trước đây mình chưa mạnh dạn. Điều này cũng giúp ích cho em rất nhiều trong việc nâng cao kết quả học tập”.

Cũng theo Bí thư Chi bộ Cao Xuân Hà, việc học tập và làm theo gương Bác đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, giáo viên lẫn học sinh toàn trường. Mỗi cá nhân đều trưởng thành, có trách nhiệm hơn với công việc, chí công, vô tư trong đóng góp xây dựng Chi bộ, nhà trường và các tổ chức đoàn thể. Tinh thần đoàn kết, tự phê bình và phê bình được nâng cao.

Giai đoạn 2015-2020, Chi bộ không có đảng viên nào vi phạm về đạo đức, lối sống. Chất lượng giáo dục mũi nhọn lẫn đại trà từng bước được cải thiện rõ rệt. Tỷ lệ học sinh đạt học lực khá-giỏi, hạnh kiểm tốt; số lượng học sinh giỏi cấp tỉnh và tỷ lệ đậu tốt nghiệp THPT năm sau đều tăng so với năm trước. Riêng năm học 2019-2020, nhà trường có 100% học sinh đậu tốt nghiệp THPT.

Các giáo viên của Trường THPT Phan Bội Châu luôn gắn việc học tập và làm theo Bác với nhiệm vụ chuyên môn được giao để tập trung thực hiện. Ảnh: Mộc Trà
Các giáo viên của Trường THPT Phan Bội Châu luôn gắn việc học tập và làm theo Bác với nhiệm vụ chuyên môn được giao để tập trung thực hiện. Ảnh: Mộc Trà


Là đảng viên, thầy Phan Đăng Khuyên cho hay: “Thời gian qua, tôi luôn gắn việc học tập và làm theo Bác với nhiệm vụ được giao, đó là giảng dạy bộ môn Tin học và Thư ký Hội đồng sư phạm nhà trường. Bên cạnh những kiến thức chuyên môn sẵn có, tôi tích cực nghiên cứu để tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy và quản lý chuyên môn. Trong đó có 2 ứng dụng đang được triển khai thực hiện hiệu quả gồm: kiểm tra, đánh giá học sinh theo phương pháp mới qua phần mềm Master Test và quản lý, phê duyệt giáo án trên mạng internet. Ngoài ra, để giúp học sinh tiếp thu bài nhanh và học tốt môn Tin học, tôi cũng đã tận dụng tối đa việc ứng dụng công nghệ thông tin vào bài giảng lý thuyết lẫn thực hành, được Chi bộ và Ban Giám hiệu nhà trường đánh giá cao”.

Với những kết quả nổi bật trong việc học tập và làm theo Bác, Chi bộ Trường THPT Phan Bội Châu nhiều năm liền được Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Pleiku, Chủ tịch UBND thành phố tuyên dương, khen thưởng.

Được phân công theo dõi các chi bộ trường THPT trên địa bàn, ông Bùi Tiến Dũng-Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Pleiku-đánh giá: “Những năm qua, Chi bộ Trường THPT Phan Bội Châu đã làm tốt công tác xây dựng Đảng, duy trì và thực hiện nghiêm quy chế sinh hoạt; quan tâm tạo nguồn, phát triển đảng viên; đồng thời, đề ra những giải pháp thiết thực để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều năm liền, đây còn là một trong những chi bộ tiêu biểu, là điểm sáng của khối các trường THPT về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều cách làm hay, sáng tạo và lan tỏa”.

MỘC TRÀ

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.