Chi bộ Quân sự xã Ia Rbol học tập và làm theo Bác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với phương châm đoàn kết và gắn bó với nhân dân, những năm qua, Chi bộ Quân sự xã Ia Rbol (thị xã Ayun Pa, tình Gia Lai) luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần đưa xã nhà về đích nông thôn mới nâng cao năm 2020.

Tuyển quân đạt và vượt chỉ tiêu

Bà Phạm Thị Vân-Bí thư Đảng ủy xã, kiêm Bí thư Chi bộ Quân sự xã Ia Rbol-cho biết: Chi bộ có 10 đảng viên. Những năm qua, Chi bộ luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong lực lượng dân quân. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi bộ đã xây dựng kế hoạch, xác định mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể cho từng nhiệm vụ, từng mặt công tác, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, vừa có tính cấp thiết, vừa cơ bản lâu dài nhằm tạo động lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, Chi bộ chọn khâu đột phá gắn với yêu cầu thực tiễn như: phấn đấu giữ vững tỷ lệ giao quân hàng năm đạt và vượt chỉ tiêu cấp trên giao; công tác huấn luyện dân quân đạt kết quả cao…

Với công tác tuyển quân, Chi bộ chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng dân quân xã tiến hành lập hồ sơ, danh sách công dân 18-25 tuổi để tổ chức xét duyệt đủ điều kiện gọi khám sức khỏe và nhập ngũ. Để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của gia đình, cấp ủy và Ban Chỉ huy Quân sự xã đến từng nhà gặp mặt, động viên cũng như chia sẻ về quyền và trách nhiệm của việc tham gia nghĩa vụ quân sự. Nhờ vậy, số lượng thanh niên tự nguyện viết đơn xin nhập ngũ luôn chiếm tỷ lệ cao. Số lượng và chất lượng giao quân từ năm 2013 đến nay đều đạt và vượt chỉ tiêu cấp trên giao.

Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Rbol huấn luyện quân sự ngoài thao trường. Ảnh: Vũ Chi
Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Rbol huấn luyện quân sự ngoài thao trường. Ảnh: Vũ Chi


Trong đợt tuyển quân năm 2020, toàn xã có 52 thanh niên tham gia khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Trong số 24 thanh niên trúng tuyển thì có 10 người viết đơn tình nguyện xin nhập ngũ. Anh Ksor Tiêu (buôn Sar) chia sẻ: “Sau khi tốt nghiệp THPT, được Ban Chỉ huy Quân sự xã động viên, tôi hiểu được rằng quân đội là môi trường rất tốt để rèn luyện bản thân. Vì vậy, tôi viết đơn tình nguyện xin nhập ngũ. Là con cả trong gia đình, tôi mong muốn sau khi ra quân, sẽ có cơ hội học nghề, có việc làm ổn định”.

Ông Nay Sun-quyền Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Rbol-cho hay: Để dân tin, dân hiểu, dân làm theo thì cán bộ phải đi, phải tiếp xúc và lắng nghe dân nói. Bên cạnh việc tuyên truyền, động viên trước lúc tuyển quân, Chi bộ cũng rất quan tâm công tác tiếp nhận bộ đội xuất ngũ trở về địa phương. Nhờ đó, niềm tin của nhân dân được củng cố, giúp công tác tuyển quân những năm tiếp theo thuận lợi hơn.

Đảm bảo an sinh xã hội

Bên cạnh việc hoàn thành các tiêu chí về quốc phòng và quân sự địa phương, Chi bộ Quân sự còn phối hợp với Đoàn xã vận động, giúp đỡ nhân dân tăng gia sản xuất, di dời chuồng trại ra khỏi gầm nhà sàn, xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh... Đặc biệt, Chi bộ cũng đã huy động lực lượng giúp dân khắc phục hậu quả trong đợt bão lụt vừa qua.

Anh Nay Ipha (buôn Krai) bộc bạch: “Trước đây, gia đình mình nhốt 3 con bò dưới gầm nhà sàn. Được lực lượng dân quân xã tuyên truyền, giúp đỡ ngày công, gia đình mình đã di dời chuồng bò ra xa nhà ở, đồng thời làm nhà tiêu hợp vệ sinh”.

Bên cạnh đó, Chi bộ cũng chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng dân quân xã tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Phối hợp với Công an xã tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, không để kẻ xấu kích động, lôi kéo. Song song với việc đảm bảo an sinh xã hội, Chi bộ chỉ đạo thực hiện công tác huấn luyện quân sự đúng kế hoạch. Kết quả kiểm tra huấn luyện hàng năm đạt tỷ lệ khá giỏi trên 85%.

Ngoài ra, Chi bộ cũng tích cực tham mưu giúp Đảng ủy, UBND xã đề ra các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Với những kết quả đạt được trong những năm qua, Chi bộ được Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã công nhận danh hiệu trong sạch vững mạnh 5 năm liền (2012-2016). Trong 3 năm (2017-2019), Chi bộ đều được Ban Chấp hành Đảng bộ xã công nhận danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Riêng năm 2019, Chi bộ được Chủ tịch UBND thị xã tặng giấy khen.

Trao đổi với P.V, bà Rcom H'Biơi-Phó Bí thư Đảng ủy xã Ia Rbol-nhận xét: Những năm qua, Chi bộ Quân sự xã Ia Rbol luôn hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Công tác tuyển quân hàng năm của đơn vị đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Chi bộ xứng đáng là tập thể điển hình trong học tập và làm theo gương Bác.

VŨ CHI

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.