Trần Văn Bình: Người anh cả, người đồng chí chí cốt của tôi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Được biết, vào ngày 20-11 tới đây, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức triển lãm về Căn cứ Krong và Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Bình (tên thường gọi là Đẳng), nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai. Là một người bạn thân thiết của đồng chí, tôi xin có đôi dòng về người đã khuất.
Ngày 14-3-2018, được phát biểu trong dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ An Khê, tôi trân trọng dành mấy dòng ca ngợi, tôn vinh anh, dù thật chẳng thấm vào đâu: “Những năm đầu chống Mỹ, huyện 8 (nay là thị xã An Khê) đã trải qua lắm gian nan, bi đát: Một cán bộ đầu hàng phản bội khai báo khiến bể hàng loạt cơ sở. Đồng chí Bí thư huyện ủy Lê Phi Hùng bị bắt, Tỉnh ủy phải điều động đồng chí Trần Văn Bình đến thay thế, cùng đồng chí Mai Xuân Cảnh, cán bộ ở lại, ra sức xây dựng, phục hồi cơ sở. Đồng chí Bình có phương pháp dân vận tốt… Mờ mờ sáng, từ căn cứ núi Hãnh Hót, đồng chí ra bìa rừng, gần rẫy lúa của dân, tìm và bắt liên lạc với cơ sở. Đồng chí thường vác theo một bó roi mây, kèm theo một túi trái cây rừng. Roi mây để tặng cơ sở làm roi cày còn trái cây thì đồng chí gửi cho các cháu bé ở nhà. Lúc thuận lợi, đồng chí lót dép râu ngồi xuống đất, nhỏ giọng hô bài chòi Bình Định cho cơ sở nghe. Nhờ đó, bà con rất thích, mau có tình cảm với cán bộ ta, tạo thuận lợi phục hồi nhanh cơ sở ở thôn xóm và ngay cả trong thị trấn. Thành tích đó được Tỉnh ủy biểu dương, khen ngợi 2 đồng chí Trần Văn Bình, Mai Xuân Cảnh”.
Tháng 12-1959, đồng chí Trần Văn Bình đắc cử Tỉnh ủy viên và về cơ quan tỉnh công tác, sau được bổ sung vào Thường vụ Tỉnh ủy. Cuối năm đó, đồng chí trở thành Bí thư Tỉnh ủy, làm bí thư suốt 10 năm, chỉ 1 năm gián đoạn do một đồng chí cấp trên là Khu ủy viên về làm Bí thư để chỉ đạo đợt hoạt động Mậu Thân 1968.
Đồng chí Trần Văn Bình phát biểu chỉ đạo công tác tuyên truyền về Hiệp định Paris năm 1973. Ảnh: Lý Vĩnh Hoa
Đồng chí Trần Văn Bình phát biểu chỉ đạo công tác tuyên truyền về Hiệp định Paris năm 1973. Ảnh: Lý Vĩnh Hoa
Đồng chí Trần Văn Bình cùng Đảng bộ đã vận dụng sáng tạo chủ trương của Trung ương vào thực tế địa phương, liên tục đưa phong trào Gia Lai vững bước tiến lên, không hề qua lần thoái trào nào! Đồng chí Trần Văn Bình với vai trò lãnh đạo chủ chốt, luôn sâu sát dân, nắm vững khâu then chốt là trụ bám, giữ đất, giành dân liên tục qua 2 chiến lược là chiến tranh cục bộ và Việt Nam hóa chiến tranh. Nhờ đó, vùng ta làm chủ ở Gia Lai rộng lớn nhất so với các tỉnh Tây Nguyên.
Trong cuốn hồi ký 70 năm gắn bó, ân tình, đồng chí Ngô Thành-nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đánh giá đồng chí Trần Văn Bình là một Bí thư Tỉnh ủy mẫu mực, luôn nghiêm túc chấp hành kỷ cương, kỷ luật Đảng, chú trọng đấu tranh chống khuynh hướng dao động, hữu khuynh, bỏ đất, mất dân. Đánh giá này quá chính xác, tôi chỉ xin bổ sung thêm: Đồng chí Trần Văn Bình còn là một cán bộ lãnh đạo giàu lòng vị tha, hết lòng yêu thương đồng chí, cấp dưới, với lối sống chân tình cởi mở, kể cả với đồng chí đã phạm sai lầm, không thành kiến vẫn gần gũi, giúp đỡ tiến bộ.
Các dòng phác họa trên đây là thực chất những phẩm chất cao quý của đồng chí Trần Văn Bình trong 10 năm lãnh đạo Đảng bộ Gia Lai.
ĐỖ HẰNG

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.