Ông Võ Văn Thưởng: Kiên quyết đấu tranh với phần tử cơ hội, lợi ích nhóm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh cần kiên quyết đấu tranh với các phần tử cơ hội, lợi ích nhóm, tiêu cực trong cơ quan đơn vị.
Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại Hội nghị.
Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại Hội nghị.
Khơi dậy niềm tin, khát vọng phát triển đất nước
Ngày 27.11, tại Hà Nội, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTƯ) tổ chức Hội nghị tổng kết đợt thi đua học tập và làm theo lời Bác, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và tuyên dương Bí thư Chi bộ tiêu biểu giai đạn 2017-2020.
Dự Hội nghị có Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Bí thư Đảng uỷ khối Doanh nghiệp Trung ương Y Thanh Hà Niê Kđăm. Cùng tham dự có 25 tập thể, 54 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua học tập và làm theo lời Bác, 75 bí thư chi bộ tiêu biểu trong Đảng bộ Khối.
Theo Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương, đợt thi đua học tập và làm theo lời Bác đã tạo không khí thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Đảng bộ Khối. Các đảng uỷ trực thuộc đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hạ giá thành, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, đảm bảo thu nhập cho người lao động.
Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ông Võ Văn Thưởng ghi nhận, biểu dương những thành tích Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã đạt được, nhiệt liệt chúc mừng các cá nhân, tập thể tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác và 75 Bí thư chi bộ tiêu biểu giai đoạn 2017-2020 được tuyên dương tại Hội nghị.
Hội nghị tổng kết đợt thi đua học tập và làm theo Bác, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và tuyên dương Bí thư Chi bộ tiêu biểu giai đạn 2017-2020
Hội nghị tổng kết đợt thi đua học tập và làm theo Bác và tuyên dương Bí thư Chi bộ tiêu biểu giai đạn 2017-2020.
Ông Võ Văn Thưởng mong rằng từ những điển hình tiêu biểu sẽ nhân rộng các gương điển hình người tốt, việc tốt, khơi dậy niềm tin và khát vọng phát triển đất nước, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh với quan điểm sai trái
Tại Hội nghị này, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nêu một số nhiệm vụ Đảng uỷ khối DNTƯ cần chú ý thời gian tới.
Trong đó, ông nhấn mạnh Đảng uỷ Khối DNTƯ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức Đảng tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Cấp uỷ các cấp phải xây dựng kế hoạch, nội dung mang tính cụ thể, thiết thực, gắn với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự chuyển biến, tự chuyển hoá trong nội bộ. Kiên quyết đấu tranh với các phần tử cơ hội, lợi ích nhóm, tiêu cực trong cơ quan đơn vị.
Cùng với đó, cần tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, giáo dục chính trị. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đảng theo hướng ngày càng thiết thực, hiệu quả góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
Một nhiệm vụ khác được ông Thưởng nêu ra đó là cần tiếp tục kiện toàn mô hình tổ chức Đảng, gắn với quá trình cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước. Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ Đảng, chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
Đồng thời, cần thường xuyên quan tâm, chăm lo, kiện toàn tổ chức, đặc biệt coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất, đạo đức cho đội ngũ bí thư chi bộ và cấp uỷ viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Làm tốt công tác quy hoạch, phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ cấp uỷ. Có cơ chế chính sách động viên khen thưởng, tôn vinh kịp thời các bí thư chi bộ giỏi, các gương điển hình người tốt, việc tốt.
VƯƠNG TRẦN (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.