Nữ Bí thư miệng nói tay làm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, bà Trần Thị Lan-Bí thư Chi bộ thôn An Bình (xã Uar, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) luôn gần gũi, giúp đỡ người dân và tận tâm với công việc của thôn. Vì vậy, bà được người dân quý mến, cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao.

  Bà Trần Thị Lan. Ảnh: Văn Chi
Bà Trần Thị Lan. Ảnh: Văn Chi

Năm 2017, bà Trần Thị Lan được các đảng viên tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ thôn An Bình. Trên cương vị mới, bà thấy vinh dự song cũng tự đặt ra cho mình trách nhiệm phải làm sao để xây dựng chi bộ ngày càng trong sạch vững mạnh, giúp cho bà con phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần.

Trò chuyện với bà, chúng tôi cảm nhận được sự khiêm tốn, giản dị, thân thiện và cởi mở, nhưng cũng chất chứa nhiều mối lo toan cho công việc cộng đồng. Bà chia sẻ: “Lúc mới làm Bí thư Chi bộ, tôi gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, tôi dành không ít thời gian để nghiên cứu các văn bản, quy định của cấp trên để vận dụng linh hoạt vào điều kiện thực tế của Chi bộ, địa phương. Học theo gương Bác, thời gian qua, tôi luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu của cán bộ đảng viên, luôn gần gũi, tôn trọng và lắng nghe ý kiến chính đáng của nhân dân, chủ động, tích cực học hỏi, nghiên cứu văn bản, hướng dẫn, quy định của cấp trên để cùng với tập thể Chi bộ đề ra nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo mọi công việc sát với tình hình thực tế”.

Đối với mỗi việc làm, chủ trương mới, bà đều đưa ra bàn bạc công khai, phát huy dân chủ, qua đó tạo được sự đoàn kết, nhất trí cao trong Chi bộ, sự đồng thuận của nhân dân trong thi đua phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn minh và giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở. Chị Bùi Thị Chung nhận xét: “Tôi thấy bà Lan rất quan tâm đến bà con và luôn nhiệt tình trong mọi công việc chung của thôn”.

Thôn An Bình hiện có 257 hộ với 957 nhân khẩu, phần lớn là người dân gốc Thái Bình vào đây lập nghiệp. Chi bộ thôn có 17 đảng viên. Trong những năm qua, thôn An Bình đã huy động nhân dân đóng góp ngày công và hiến đất trị giá trên 500 triệu đồng để làm đường giao thông nông thôn. Gần đây, thôn đã vận động 3 hộ hiến trên 400 m2 đất để mở rộng tuyến đường liên thôn nối từ thôn An Bình sang buôn Tieng.

Năm 2019, thôn An Bình có 153 hộ được công nhận gia đình văn hóa, thôn được công nhận thôn văn hóa. Cả thôn chỉ còn 13 hộ nghèo; số hộ khá, giàu ngày càng tăng; đời sống vật chất và tinh thần của người dân dần được nâng cao. Hàng năm, 100% đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Chi bộ, Ban Nhân dân thôn và các đoàn thể đều được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Không chỉ tận tụy trong vai trò là Bí thư Chi bộ, bà Lan còn là một trong những gương điển hình về làm kinh tế với thu nhập hàng năm trên 200 triệu đồng.

Với những thành tích đạt được, vừa qua, bà Trần Thị Lan được Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Pa tặng giấy khen về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bà Nay HMen-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Uar-đánh giá: “Bà Trần Thị Lan là Bí thư chi bộ điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bà đã có nhiều đề xuất được triển khai thực hiện hiệu quả để xây dựng các công trình công cộng trên địa bàn. Bà cũng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như chương trình, kế hoạch của địa phương và được đảng viên, quần chúng nhân dân tin yêu, quý mến”.

 VĂN CHI

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.