Người "vác tù và hàng tổng" ở Plei Djriêk

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong 20 năm làm Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Plei Djriêk (thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai), bà Kpă H’Mi (62 tuổi) không nề hà bất cứ việc gì để giúp đỡ hội viên, phụ nữ. Cũng nhờ “người vác tù và hàng tổng” này mà Chi hội Phụ nữ Plei Djriêk luôn dẫn đầu trong các phong trào thi đua. 
Bà Kpă H’Mi (bìa phải) giúp cán bộ Tư pháp thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh làm lại giấy khai sinh cho người dân. Ảnh: TRẦN DUNG
Bà Kpă H’Mi (bìa phải) giúp cán bộ Tư pháp thị trấn Nhơn Hòa làm lại giấy khai sinh cho người dân. Ảnh: Trần Dung
Vui vẻ bước ra từ nhà bà Kpă H’Mi với tờ đơn xin việc cho cậu con trai lớn, bà Rơ Mah Vân cười nói: “Con trai tôi chuẩn bị vào TP. Hồ Chí Minh xin việc nên tôi qua nhờ chị H’Mi viết đơn. Chữ chị H’Mi đẹp và rõ ràng lắm. Mấy đứa con tôi đi học toàn nhờ chị ấy viết nhãn vở”.
Như để chúng tôi hiểu hết sự nhiệt tình giúp đỡ dân làng của bà H’Mi, bà Vân nói thêm: “Chị H’Mi tốt lắm, ai nhờ việc gì cũng giúp. Vợ chồng cãi nhau cũng phải qua gọi chị ấy mới làm hòa được. Chị H’Mi chỉ đi xe đạp thôi nhưng ở đâu bà con cần, chị ấy đều đạp xe tới”.
Nghe chúng tôi nói chuyện về bà H’Mi, bà Nay Ngát đi ngang qua cũng góp lời: “Ai không biết dệt vải để may đồ cho chồng con, qua chị H’Mi dạy cho là biết hết. Chuyện gì chị H’Mi cũng biết làm”.
Không chỉ sẵn lòng giúp người dân trong làng viết các loại giấy tờ, hòa giải những mâu thuẫn trong cộng đồng, bà H’Mi còn là cánh tay đắc lực của đội ngũ cán bộ thị trấn. Những ngày này, dù đang vào mùa gặt nhưng bà vẫn đến Nhà văn hóa để giúp cán bộ Tư pháp thị trấn làm lại giấy khai sinh cho người dân. Đôi mắt tinh anh không cần đến kính, bà lướt nhanh cây bút trên từng trang giấy với những con chữ rất đẹp và rõ ràng.
Chị Siu H’Linh-cán bộ Tư pháp trị trấn Nhơn Hòa-cho biết: “Có việc gì nhờ tới bà H’Mi là nhanh nhất. Bà giỏi, nhanh nhẹn, tháo vát, tinh thần trách nhiệm lại rất cao, luôn đúng giờ dù chỉ đi bằng xe đạp hoặc đi bộ. Bà là người của Hội Phụ nữ nhưng từ tư pháp đến nông dân, văn hóa, y tế… đều nhờ đến khi có công việc liên quan đến làng Plei Djriêk”.
Tròn 20 năm nay, bà Kpă H'Mi cùng với chiếc xe đạp của mình đã không quản ngại nắng, mưa, xa ngái đi giúp đỡ bà con. Ảnh: Trần Dung
Tròn 20 năm nay, bà Kpă H'Mi cùng với chiếc xe đạp của mình đã không quản ngại nắng mưa, xa ngái đi giúp đỡ bà con. Ảnh: Trần Dung
Được nhiều người khen ngợi nhưng bà H’Mi khiêm tốn bảo: “Tôi chỉ cố gắng để giúp đỡ bà con thôi. Vừa giúp vừa khuyến khích bà con cho con cái đi học, biết cái chữ rồi thì không cần phải nhờ ai viết đơn, giấy tờ gì nữa”. “Mưa dầm thấm lâu”, dân làng Plei Djriêk ngày càng quan tâm đến việc học của con cái. Tỷ lệ trẻ em đi học đúng độ tuổi của làng đạt gần 90%.
Nhắc đến chuyện học của lũ trẻ trong làng, ông Siu Jen nói: “Nhờ chị H’Mi mà con tôi đã học xong lớp 12. Bây giờ, nó đang đi làm công nhân trong Bình Dương. Hồi nó học lớp 7, tôi muốn nó nghỉ học để làm rẫy nhưng H’Mi không cho. Nó nghe lời chị H’Mi nên đi học tiếp”.
Bà H’Mi luôn nhắc nhở dân làng chăm lo việc học hành cho con cái, cũng bởi nhờ có chữ, bà đã giúp được người dân suốt 20 năm qua. Bà nhớ lại: “Hơn 20 năm trước, tôi vào Hội Phụ nữ vì thấy nhiều lợi ích như: được đi tập huấn kỹ thuật chăn nuôi và trồng trọt, được hướng dẫn chăm sóc gia đình… Năm 2000, chị em tín nhiệm bầu tôi làm Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Plei Djriêk”.
20 năm qua, bà H’Mi không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một cán bộ phụ nữ tại cơ sở mà còn nhiệt tình giúp đỡ bà con trong mọi việc. Bà Lê Thị Minh Châu-Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Nhơn Hòa-nhận xét: “Chị H’Mi rất tận tâm với công việc, là người nhanh nhẹn, có trách nhiệm. Nhờ đó, Chi hội Phụ nữ Plei Djriêk luôn dẫn đầu trong các phong trào thi đua”.
Ở tuổi 62, bà H’Mi đang tích cực truyền dạy nghề dệt thổ cẩm cho phụ nữ, nhất là các chị em trẻ tuổi trong thôn. Hàng năm, tại Hội thi văn hóa cồng chiêng do huyện Chư Pưh tổ chức, đoàn nghệ nhân Plei Djriêk do bà dẫn đầu liên tục gặt hái thành tích cao ở phần thi dệt thổ cẩm.
Ông Huỳnh Văn Lên-Phó Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin huyện Chư Pưh-nhận xét: “Bà H’Mi không chỉ là thợ dệt giỏi, người múa xoang đẹp mà còn là nhân tố “giữ lửa” cho văn hóa truyền thống dân tộc Jrai của làng Plei Djriêk nói riêng và cả huyện nói chung. Mỗi khi chúng tôi có việc cần tới sự giúp đỡ, bà luôn sẵn lòng”.
TRẦN DUNG

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.