Công an xã Ia Mơr nỗ lực vì bình yên biên giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Gác lại niềm vui riêng, những cán bộ, chiến sĩ Công an xã Ia Mơr (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) đang ngày đêm bám địa bàn, tận tụy với công việc, nhiệt tình giúp đỡ, chia sẻ với khó khăn của người dân và sát cánh cùng chính quyền địa phương để bảo vệ sự bình yên biên giới. 
Xã Ia Mơr cách thị trấn Chư Prông gần 100 km, có đường biên giới giáp nước bạn Campuchia. Xã có hơn 80% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, nhận thức về pháp luật còn hạn chế; đời sống gặp nhiều khó khăn, một số tập tục lạc hậu chưa chấm dứt. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã tiềm ẩn yếu tố phức tạp, các đối tượng hình sự thường lợi dụng địa bàn biên giới để ẩn náu, manh nha hoạt động phạm tội…
Trước tình hình đó, thực hiện chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương về điều động Công an chính quy về làm Công an xã, Đảng ủy-Ban Giám đốc Công an tỉnh đã điều động, bổ nhiệm Đại úy Trịnh Ngọc Thạch-nguyên cán bộ Đội Kinh tế-Ma túy-Môi trường (Công an huyện Chư Prông) giữ chức vụ Trưởng Công an xã Ia Mơr cùng 4 đồng chí khác làm Phó Trưởng Công an xã và Công an viên.
Khi chúng tôi đến, Ban Công an xã Ia Mơr đang trong giờ giao ban công tác. Trụ sở Công an xã Ia Mơr được tận dụng từ 2 căn phòng cũ, mỗi phòng chừng 8 m2. Trong không gian làm việc chật hẹp, nhưng trật tự nội vụ sạch sẽ, gọn gàng, bàn ghế và sổ sách, tài liệu được các anh bố trí ngăn nắp.
Đại úy Thạch chia sẻ: “Được điều động về công tác tại địa bàn biên giới, đảm nhiệm chức danh Công an xã, chúng tôi xác định bản thân phải chịu khó, cùng ăn, cùng ở, cùng chia sẻ khó khăn với bà con. Qua đó, động viên bà con phát huy truyền thống cách mạng, tích cực tố giác tội phạm, chung tay giữ vững an tinh trật tự tại địa phương”.
Để nắm tình hình an ninh trật tự, các thành viên Công an xã tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền xã, phối với các ngành, đoàn thể địa phương và đặc biệt, thường xuyên bám địa bàn, gặp gỡ, tiếp xúc với người uy tín, già làng, trưởng thôn vừa thăm hỏi động viên tinh thần, vừa nắm bắt tâm tư nguyện vọng của bà con. Già làng Rơh Mah Him (làng Klah) đón các cán bộ Công an xã với nụ cười cởi mở.
Già Him trải lòng: “Tôi thấy trong làng vẫn còn có một số thanh-thiếu niên đêm đến hay tụ tập uống rượu, rồi đi xe máy nẹt bô, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Mình và bà con trong làng mong muốn Công an xã phải ngăn chặn tình trạng này. Cùng với đó, một số người có chứng minh nhân dân nhưng sai tên, tuy nhiên do nhận thức không đầy đủ nên họ không đi chỉnh sửa; một số gia đình tách hộ nhưng chưa có sổ hộ khẩu. Đề nghị Công an xã giúp bà con hoàn thiện các giấy tờ này”.
Đáp lại tấm chân tình của già làng, Trưởng Công an xã Trịnh Ngọc Thạch cho biết: Sắp tới các anh sẽ xây dựng kế hoạch, gọi hỏi, răn đe, giúp thanh-thiếu niên càn quấy trên địa bàn nhận thấy cái sai để sửa chữa, không để xảy ra tình trạng như thế.
Đại úy Trịnh Ngọc Thạch-Trưởng Công an xã Ia Mơr (huyện Chư Prông) gặp gỡ trao đổi với già làng Rơh Mah Him. Ảnh: Hữu Trường
Đại úy Trịnh Ngọc Thạch-Trưởng Công an xã Ia Mơr (huyện Chư Prông) trao đổi với già làng Rơh Mah Him. Ảnh: Hữu Trường
Cùng với đó, Công an xã thường xuyên phối hợp với các tổ công tác của Đồn Biên phòng Ia Mơr, vừa trao đổi, nắm tình hình an ninh trật tự, chủ động phát hiện các đối tượng lợi dụng địa bàn biên giới để ẩn náu, hoạt động; đồng thời, gọi hỏi răn đe những trường hợp thanh-thiếu niên càn quấy, gây rối trật tự. Trong các buổi giao ban tuần, Công an xã đã nêu những khó khăn, tồn tại liên quan đến an ninh trật tự. Đồng thời, đề xuất các phương án đảm bảo an ninh trật tự, tham mưu giúp lãnh đạo xã tích cực chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể cùng vào cuộc tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành tốt pháp luật.
Ông Ngô Ngọc Tiến-Chủ tịch UBND xã Ia Mơr-đánh giá: “Tuy mới triển khai thời gian ngắn nhưng lực lượng Công an chính quy được điều động, bổ nhiệm về công tác tại Ban Công an xã đã được cấp ủy, chính quyền đánh giá cao, nhân dân tin yêu, quý mến”.
Bên cạnh công tác nghiệp vụ, vừa qua Công an xã cũng đã vận động các Mạnh Thường Quân ủng hộ 20 chiếc xe đạp và nhiều vật dụng khác trị giá hơn 200 triệu đồng tặng bà con có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn. Những hoạt động thiện nguyện của Công an xã đã tạo sự gắn kết với quần chúng nhân dân, giúp cho công tác nghiệp vụ được thuận lợi, là nhân tố góp phần giữ ổn định an ninh trật tự ở cơ sở, giữ bình yên và hạnh phúc của nhân dân. 
HỮU TRƯỜNG

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.