Tỏa sáng tấm gương nông dân tiêu biểu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Bà Đào Thị Thảo (thôn Hợp Thắng, xã Ia Drăng, huyện Chư Prông) là hội viên nông dân tiêu biểu của tỉnh Gia Lai vừa được bầu chọn đi dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X sắp tới. Bà không chỉ làm kinh tế giỏi mà còn hoàn thành xuất sắc công tác xã hội.
Năm 1976, bà Thảo cùng gia đình rời quê ở tỉnh Hà Nam đi xây dựng kinh tế mới. Sau đó, bà làm công nhân cạo mủ cao su ở huyện Chư Prông. “Hồi ấy, đất trống còn nhiều nên nhà ai cũng có vườn rộng. Nhà tôi cũng trồng được vài trăm cây cà phê, nhưng vì không có thời gian chăm sóc nên năng suất không cao”-bà Thảo nói.
Mãi đến năm 2007, khi nghỉ hưu, bà Thảo mới tập trung làm kinh tế gia đình. Với diện tích đất vườn có sẵn và khoản tiền tích góp được, bà đầu tư thâm canh cà phê. Vừa làm vừa học hỏi, tích lũy kinh nghiệm và tích cực tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi do địa phương tổ chức, vợ chồng bà chịu khó làm ăn nên dần có tích lũy, mở rộng diện tích. Hiện gia đình bà sở hữu 2 ha cà phê cho năng suất ổn định.
Những năm gần đây, giá cà phê thường xuyên biến động, nhiều đợt sụt giảm sâu. Bà Thảo trăn trở “phải phá vỡ thế độc canh” tại vườn nhà, phải kết hợp trồng trọt với chăn nuôi để nâng cao hiệu quả kinh tế. Thế rồi, bà đầu tư chăn nuôi gà, ngan, heo. Tùy theo mùa vụ, bà trồng thêm bắp, đậu phộng, rau sạch.
Vài năm nay, gia đình bà lúc nào cũng duy trì hơn 100 con ngan, khoảng 70 con gà và đàn heo 20 con. Với hình thức chăn nuôi hoàn toàn bằng thức ăn tự nhiên nên khách hàng đến mua tại nhà với giá ổn định.
Bà Đào Thị Thảo (bìa phải) chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc cây cà phê cho hội viên. Ảnh P.L
Bà Đào Thị Thảo (bìa phải) chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc cây cà phê cho hội viên. Ảnh: Phan Lài
Đến năm 2018, bà Thảo tiếp tục trồng xen 5 sào cây ăn quả trong vườn cà phê. Được chăm sóc đúng kỹ thuật nên vườn cây trồng phát triển xanh tốt. Nhờ đa dạng cây trồng và vật nuôi, mỗi năm, mô hình kinh tế tổng hợp này đem lại cho gia đình bà hơn 200 triệu đồng.
Ở tuổi 64, khi kinh tế đã ổn định, có thể nghỉ ngơi, vui vầy cùng con cháu, nhưng bà Thảo lại chọn bận rộn việc chung. Bà chia sẻ: “10 năm trước, tôi được cấp trên tín nhiệm, hội viên tin tưởng bầu làm Tổ trưởng Tổ Nông dân xóm Nam Thắng (thôn Hợp Thắng). Tôi thấy mình phải có trách nhiệm đưa công tác Hội ngày càng vững mạnh hơn”.
Ông Đồng Mạnh Hùng-Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Drăng: “Dù lớn tuổi nhưng bà Đào Thị Thảo vẫn tích cực, sáng tạo trong sản xuất, sở hữu mô hình kinh tế tổng hợp với nguồn thu ổn định. Khi đảm nhận nhiệm vụ dù chế độ phụ cấp chẳng được bao nhiêu nhưng bà vẫn làm việc rất tận tâm, cống hiến hết mình vì sự phát triển của cộng đồng”.  

Với quyết tâm đó, bà Thảo chủ động nắm rõ các nghị quyết của Hội nông dân xã, tranh thủ sự chỉ đạo của Hội cấp trên, những vấn đề có liên quan trực tiếp đến nông dân để triển khai đến hội viên. Mỗi buổi sinh hoạt tổ, bà luôn tạo không khí vui vẻ, phấn khởi để hội viên gắn kết, động viên, giúp đỡ nhau.

Tổ Nông dân xóm Nam Thắng gồm 40 hội viên. Bà kêu gọi mọi người đóng góp được nguồn quỹ hơn 22 triệu đồng để giúp hội viên khó khăn vay vốn. Bà còn kết nối với các đại lý để hội viên mua phân bón trả chậm, tạo điều kiện phát triển sản xuất. Bà cũng cho nhiều hội viên nông dân nghèo vay tiền không tính lãi và hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi.

Ngoài nhiệm vụ của hội viên nông dân, bà Đào Thị Thảo (bìa phải; thôn Hợp Thắng, xã Ia Drăng, huyện Chư Prông) còn là cộng tác viên dân số tích cực. Ảnh: Phan Lài
Ngoài nhiệm vụ của hội viên nông dân, bà Đào Thị Thảo (bìa phải) còn là cộng tác viên dân số tích cực. Ảnh: Phan Lài
Nhiều hộ trong thôn được bà hướng dẫn chuyển hướng chăn nuôi, trồng trọt đa canh đã có thu nhập ổn định, hăng hái tham gia các phong trào ở địa phương. Anh Vũ Đình Sang chia sẻ: “Dù đã cao tuổi, con cái đều đã lập gia đình, nhưng bà Thảo vẫn tích cực làm kinh tế, lại rất nhiệt tình trong hoạt động Hội. Những người trẻ như chúng tôi rất ngưỡng mộ, học hỏi tinh thần làm việc của bà, thi đua lao động sản xuất để thoát nghèo và vươn lên khá giả”.
Bản thân bà Thảo là người theo đạo Công giáo, trong xóm cũng có đông người theo đạo. Lúc đầu mới nhận nhiệm vụ cộng tác viên dân số, bà lo lắng lắm. Nhưng khi nghĩ đến việc tuyên truyền chủ trương đúng đắn, nâng cao dân trí và đem lại cuộc sống ấm no, bà đã nhận nhiệm vụ này.
Bà Thảo đã tranh thủ sự đồng thuận của người cai quản dòng đạo ở địa phương, sau đó kiên trì “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền đến từng người dân về chính sách dân số, áp dụng các biện pháp kế hoạch hóa gia đình, tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản. Từ những nỗ lực của bà, công tác dân số ở thôn Hợp Thắng đã có những chuyển biến tích cực, không chỉ phụ nữ mà cả đàn ông cũng tình nguyện thực hiện các biện pháp tránh thai.
Với vai trò Xóm trưởng, bà đã vận động bà con đóng góp được 24 triệu đồng làm 300 m rãnh thoát nước. Bà cũng đã vận động các gia đình đóng góp tiền để lắp bóng điện thắp sáng tuyến đường hơn 2 km trong xóm. Bà Thảo bày tỏ: “Bận rộn với những công việc không tên, nhưng tôi cảm thấy rất vui vì sự cố gắng của mình đã góp phần giúp cuộc sống của hội viên, bà con ngày một ổn định, ấm no”.
PHAN LÀI

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.