Rơ Ô Thú: "Đầu tàu" buôn Prong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhờ canh tác nhiều loại cây trồng kết hợp chăn nuôi bò, biết tiết kiệm chi tiêu để đầu tư mở rộng sản xuất, mỗi năm, gia đình ông Rơ Ô Thú (buôn Prong, xã Ia Mlah, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) thu nhập hơn 300 triệu đồng.
Khi tách hộ, ông Rơ Ô Thú được cha mẹ cho hơn 2 ha đất để làm vốn. Có đất sản xuất nhưng thiếu vốn, kiến thức và kỹ thuật nên ông chỉ biết trồng mì và lúa rẫy. Đến mùa thu hoạch, gia đình thu về chẳng được bao nhiêu, cái nghèo cứ đeo bám mãi. Không cam chịu, ông suy nghĩ tìm hướng đi mới để thoát nghèo. Sau khi được tham gia một số lớp tập huấn về trồng trọt, chăn nuôi, ông đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích lúa rẫy qua trồng mì, lúa nước và điều.
Ông chia sẻ: “Qua học hỏi kinh nghiệm từ người Kinh và trên báo chí, tôi nhận thấy, muốn phát triển kinh tế thì phải kết hợp giữa trồng trọt với chăn nuôi để hỗ trợ cho nhau phòng khi “được mùa, mất giá”. Do đó, tôi đã vay vốn ngân hàng để mua giống, phân bón. Với phương châm “lấy công làm lãi”, vợ chồng tôi chăm chỉ làm ăn, vừa để trả nợ vừa tích lũy vốn và từng bước mở rộng quy mô sản xuất”.
Ông Rơ Ô Thú (bìa trái) mua máy móc để cơ giới hóa sản xuất, tăng hiệu quả kinh tế. Ảnh: Gia Hưng
Ông Rơ Ô Thú (bìa trái) mua máy móc để cơ giới hóa sản xuất, tăng hiệu quả kinh tế. Ảnh: Gia Hưng

Ông Kpă Tới-Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Mlah: Ông Rơ Ô Thú luôn cố gắng tìm tòi, học hỏi, sáng tạo trong cách làm ăn, phát triển kinh tế và thường xuyên giúp đỡ các hội viên trong buôn cùng vươn lên thoát nghèo. Ngoài ra, ông cũng tích cực tham gia các hoạt động xã hội, sẵn sàng giúp đỡ những hội viên có hoàn cảnh khó khăn và chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất.

Hàng năm, cứ tích góp được ít vốn, ông Thú lại mua thêm đất, thêm bò để mở rộng sản xuất. Đến nay, gia đình ông có 5 ha điều, 8 ha mì, 1 ha lúa nước, còn lại 1 ha trồng cỏ để nuôi hơn 30 con bò. Hiện nay, mỗi năm, gia đình ông thu nhập hơn 300 triệu đồng.

“Là nông dân thì phải chủ động học hỏi để nâng cao kiến thức, mạnh dạn mở rộng quy mô, đa dạng các loại hình sản xuất và thường xuyên cập nhật tin tức về giá cả, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi để mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn”-ông Thú chia sẻ kinh nghiệm.

Để tăng năng suất lao động, ông Thú đầu tư gần 1 tỷ đồng mua sắm các trang-thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất. Hiện gia đình ông có 2 máy cày, 1 máy gặt, 1 máy tuốt lúa và 1 xe ô tô tải để phục vụ sản xuất. Ngoài thời gian phục vụ cho gia đình, ông còn làm dịch vụ vận chuyển nông sản, gặt lúa, cày đất... cho bà con trong buôn. Đối với những hộ nghèo và gia đình chính sách thì ông làm giúp mà không lấy tiền.
Ông Thú bày tỏ: “Tôi giúp bà con cũng như trước kia gia đình gặp khó khăn đã được nhiều người khác giúp đỡ. Tiền cày đất, tiền chở nông sản hoặc tiền gặt và tuốt lúa cho bà con, tôi thường lấy thấp hơn so với người khác. Nếu gia đình nào có tiền thì trả trước, còn nếu chưa có thì cho họ nợ đến khi thu hoạch mới phải trả. Hoặc có hộ nào khó khăn về nguồn vốn để làm ăn thì tôi cũng giúp cho họ mượn một ít”.
GIA HƯNG

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.