Đại úy Trần Thị Thu Hường: Nữ quân nhân "Hai giỏi"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Vượt qua những trở ngại của một nữ quân nhân, Đại úy Trần Thị Thu Hường-nhân viên thư viện Sư đoàn 320 (Quân đoàn 3) đã luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Năm 2019, chị được Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 tặng bằng khen về điển hình tiên tiến phụ nữ Quân đoàn giai đoạn 2015-2020.
Hẹn gặp chị trong một buổi chiều cuối tuần khi đã xong công việc cơ quan, chúng tôi cuốn theo câu chuyện của chị lúc nào không hay. Chị Hường tâm sự: “Bố tôi cũng là một người lính nên từ nhỏ tôi đã yêu thích màu áo xanh bộ đội. Năm 2003, sau khi tốt nghiệp Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, tôi đăng ký làm công nhân viên quốc phòng và được tiếp nhận, giao nhiệm vụ làm nhân viên Thư viện tại Sư đoàn 320. Ước mong từ nhỏ được nối gót theo con đường binh nghiệp của bố đã thành hiện thực. Tuy nhiên là phụ nữ nên mình phải cố gắng nhiều hơn”.
Bằng sự nỗ lực hết mình và những thành tích xuất sắc, năm 2006, chị Hường được chuyển thành quân nhân chuyên nghiệp. Là nhân viên thư viện, công việc hàng ngày của chị là quản lý, bảo quản, nhận và cấp sách, báo cho các đơn vị. Ngoài ra, chị còn tham mưu giúp thủ trưởng các cấp tổ chức hoạt động có hiệu quả Phòng Hồ Chí Minh-nơi sinh hoạt, học tập, nghiên cứu và tham quan của các cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.
Công việc nhiều nhưng chị luôn sắp xếp thời gian khoa học, hợp lý để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đối với những loại sách mới, chị dành thời gian tranh thủ đọc trước để nắm nội dung quan trọng, sau đó giới thiệu đến các cán bộ, chiến sĩ cùng đọc để bổ sung kiến thức phù hợp với từng công việc. Bằng tâm huyết với nghề, chị đã nghiên cứu và đưa ra sáng kiến “Quản lý thư viện trên phần mềm Acsess”. Sáng kiến này đã được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 đánh giá cao và triển khai cho nhiều đơn vị áp dụng để quản lý tài liệu, sách báo.
Đại úy Trần Thị Thu Hường (ở giữa) kiểm tra heo đất tiết kiệm của hội viên, phụ nữ trong đơn vị. Ảnh: Thiên Thanh
Đại úy Trần Thị Thu Hường (ở giữa) kiểm tra heo đất tiết kiệm của hội viên, phụ nữ trong đơn vị. Ảnh: Thiên Thanh
Trên cương vị là Chủ tịch Hội Phụ nữ Phòng Chính trị Sư đoàn 320, chị luôn gần gũi, nắm bắt tâm tư, tình cảm của chị em trong đơn vị. Chị cho hay: “Là nữ quân nhân, ở trong môi trường đặc thù nên chúng tôi cũng gặp nhiều khó khăn hơn các đồng đội nam giới. Tuy nhiên, công việc cơ quan phải hoàn thành tốt, tham gia huấn luyện đầy đủ các nội dung theo quy định. Đối với gia đình, chúng tôi là người vợ, người mẹ đảm đang để chăm sóc, nuôi dạy các con. Chính vì thế, tôi luôn gần gũi, chia sẻ với chị em hội viên để nắm bắt tâm tư nguyện vọng, từ đó có hướng giúp đỡ. Đồng thời, tôi cũng đề xuất lãnh đạo, chỉ huy có những giải pháp để giúp đỡ chị em”.
Nhờ đó, những năm qua, 100% hội viên Hội Phụ nữ Phòng Chính trị luôn hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Cùng với đó, Hội cũng thực hiện tốt các phong trào thi đua như: “Phụ nữ quân đội đoàn kết-sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng hình ảnh người phụ nữ “4 tốt”...
Đặc biệt, giữa lúc dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, chị Hường cùng các hội viên tận dụng giờ nghỉ, ngày nghỉ làm hơn 100 mũ chắn giọt bắn để giúp các cán bộ quân y khi tiếp xúc với bệnh nhân và phục vụ đội ngũ cán bộ, chiến sĩ kiểm tra y tế, đo thân nhiệt tại cổng đơn vị.
“Tôi may mắn vì chồng cũng là một sĩ quan nên hiểu về công việc của nhau, luôn động viên và chia sẻ khó khăn. Tôi sắp xếp công việc, bố trí thời gian khoa học, hợp lý để vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ cơ quan và chăm lo cho gia đình”-chị Hường tâm sự.
Với những thành tích đạt được, Đại úy Trần Thị Thu Hường nhiều năm liền được công nhận là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Từ năm 2014 đến năm 2018, chị đạt danh hiệu chiến sĩ tiên tiến; năm 2019 đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua và được Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 tặng bằng khen về điển hình tiên tiến phụ nữ Quân đoàn giai đoạn 2015-2020.

Thượng tá Bùi Huy Thể-Phó Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 320: “Đại úy Trần Thị Thu Hường là điển hình tiên tiến của đơn vị. Đặc biệt, chị đã có nhiều sáng kiến áp dụng vào công việc được giao, luôn tìm tòi, học hỏi để ngày càng tiến bộ. Ngoài ra, chị còn tận tình hướng dẫn, giúp đỡ đồng đội để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ cơ quan”.

THIÊN THANH

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.