Chỉ huy trưởng mẫu mực

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Gần 4 năm qua, Trung tá Đặng Quốc Văn-Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Mang Yang đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, từ năm 2017 đến nay, đơn vị liên tục được tặng cờ thi đua, bằng khen của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Bộ Quốc phòng.
Tôi gặp và biết Trung tá Đặng Quốc Văn từ khi ông là Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn bộ binh 50 (Trung đoàn bộ binh 991, Bộ CHQS tỉnh). Ấn tượng ban đầu về ông là nụ cười rất hiền. Từ đó, ông đã trải qua nhiều vị trí công tác ở các đơn vị: Ban CHQS huyện Chư Prông, Ban CHQS huyện Đak Pơ và gần 4 năm nay là Ban CHQS huyện Mang Yang.
Tại đơn vị mới, mặc dù được cấp trên quan tâm đầu tư thao trường “3 trong 1” nhưng cơ sở vật chất vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, việc huy động lực lượng tham gia huấn luyện tập trung còn gặp khó khăn. Ông cùng với Đảng ủy-Ban Chỉ huy đơn vị đề xuất Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện bố trí kinh phí để làm mới nhiều mô hình, học cụ, sửa chữa thao trường, bãi tập phục vụ công tác huấn luyện. Để công tác huấn luyện ngày càng đảm bảo hơn, Trung tá Đặng Quốc Văn đặc biệt quan tâm củng cố hệ thống biển, bảng, nơi ăn, ở của bộ đội; kết hợp chặt chẽ xây dựng đơn vị chính quy với xây dựng cảnh quan môi trường văn hóa; làm tốt công tác quản lý kho tàng, bảo dưỡng, bảo quản vũ khí trang bị theo đúng quy định. Đảng ủy-Ban Chỉ huy đơn vị đã triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, tổ chức có hiệu quả “Ngày pháp luật”, “Mỗi tuần học 1 điều luật”; khai thác, sử dụng có hiệu quả các ngăn sách, tủ sách pháp luật... 
Trung tá Đặng Quốc Văn tặng hoa thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2019. Ảnh: Phương Dung
Trung tá Đặng Quốc Văn tặng hoa thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2019. Ảnh: Phương Dung
“Chúng tôi duy trì có hiệu quả việc sinh hoạt toàn đơn vị vào tối thứ hai hàng tuần, qua đó kịp thời quán triệt các văn bản và giải quyết những vướng mắc trong cán bộ, chiến sĩ, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao”-Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Mang Yang thông tin.
Để nâng cao chất lượng lực lượng dân quân, tự vệ, dự bị động viên, ông đã tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy Mang Yang đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân, tự vệ, dự bị động viên. Đến nay, 12/12 xã, thị trấn trong huyện đã có chi bộ quân sự; 10/12 chi bộ quân sự có chi ủy; 100% Chỉ huy trưởng Ban CHQS các xã, thị trấn tham gia cấp ủy địa phương. “Riêng về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, chúng tôi tham mưu giúp Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện phân công các thành viên xuống từng thôn, làng phụ trách để nắm tình hình công dân, phối hợp rà soát về trình độ học vấn, hộ khẩu, phẩm chất đạo đức, chính trị; tiếp xúc, động viên công dân, gia đình trước khi lên đường nhập ngũ. Nhờ đó, chỉ tiêu và chất lượng giao quân hàng năm đều đạt cao”-Trung tá Đặng Quốc Văn trao đổi.

Ông Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Mang Yang: “Đồng chí Đặng Quốc Văn đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Đặc biệt, đồng chí đã quan tâm kiện toàn, nâng cao chất lượng Ban CHQS cấp xã; phân công các đồng chí trong Đảng ủy Ban CHQS huyện phụ trách các xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, chỉ ra các hạn chế và cách khắc phục. Đồng chí còn là Chỉ huy trưởng mẫu mực, nêu gương, tạo được sự đoàn kết, thống nhất trong đơn vị”  .

Không chỉ sâu sát trong quá trình triển khai nhiệm vụ mà ngay cả trong cuộc sống hàng ngày, Trung tá Đặng Quốc Văn cũng luôn quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ. Bằng việc đẩy mạnh tăng gia sản xuất, đơn vị không chỉ đảm bảo 100% rau xanh và 30% định lượng thịt, cá trong bữa ăn hàng ngày cho cán bộ, chiến sĩ mà hàng năm còn thu về trên 275 triệu đồng, đưa vào bữa ăn thêm cho bộ đội 5.000 đồng/người/ngày. Binh nhất Puih Wơt bộc bạch: “Tôi lập gia đình rồi mới nhập ngũ. Vợ và con trai hơn 2 tuổi vẫn sống bên nhà ngoại ở huyện Ia Grai, còn bố mẹ tôi thì sống cùng chị gái. Bố mẹ lớn tuổi lại thường xuyên đau ốm, con của tôi còn nhỏ, kinh tế gia đình cũng khó khăn nên nhiều lúc tôi cũng băn khoăn lắm. Biết hoàn cảnh của tôi, Chỉ huy trưởng thường xuyên động viên, tạo điều kiện giúp đỡ để tôi vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Trung tá Văn thường xuyên động viên, thăm hỏi chiến sĩ. Ảnh: Phương Dung
Trung tá Văn thường xuyên động viên, thăm hỏi chiến sĩ. Ảnh: Phương Dung
Dưới sự chỉ huy của “thuyền trưởng” Đặng Quốc Văn, Ban CHQS huyện Mang Yang hiện là đơn vị đứng đầu cụm thi đua số 1 (gồm 4 huyện: Mang Yang, Đak Pơ, Kông Chro, Kbang và thị xã An Khê) trong phong trào thi đua quyết thắng của Bộ CHQS tỉnh. Đặc biệt, từ năm 2017 đến nay, đơn vị liên tục nhận các danh hiệu và bằng khen như: cờ thi đua của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 (2017), cờ thi đua của Bộ Quốc phòng (2018), danh hiệu Đơn vị quyết thắng (2019), bằng khen của Chính ủy Quân khu 5 (2018) vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2013-2018; bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (2019) vì có thành tích xuất sắc từ năm 2017-2018 góp phần vào sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc. Riêng cá nhân Trung tá Đặng Quốc Văn được công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua 3 năm liên tục (2017, 2018, 2019) cùng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (2019) vì có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2017 đến năm 2018.
PHƯƠNG DUNG

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.