Thái Đình Hà: Tâm huyết với sự nghiệp "trồng người"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Gần 40 năm công tác trong ngành giáo dục, ở bất cứ cương vị nào, thầy Thái Đình Hà-hiện là Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Phan Bội Châu (xã Phú An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) cũng luôn tận tụy với công việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục địa phương.
Tiếp chúng tôi trong căn nhà khang trang ở tổ 1 (phường Tây Sơn, thị xã An Khê), thầy Hà cho hay: “Năm 1983, tôi tốt nghiệp Trường Sư phạm cấp II Gia Lai (nay là Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai) rồi về giảng dạy ở một số trường trên địa bàn huyện An Khê cũ. Sau đó, tôi về làm việc tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. Năm 2003, khi An Khê chia tách thành thị xã An Khê và huyện Đak Pơ, tôi chuyển công tác về Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đak Pơ rồi đảm nhiệm chức hiệu trưởng ở một số trường trên địa bàn”. 
Thầy Thái Đình Hà (bìa phải) được các cấp, ngành tặng bằng khen vì có nhiều đóng góp cho ngành Giáo dục. Ảnh: Ngọc Minh
Thầy Thái Đình Hà (bìa phải) nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Ngọc Minh

Đầu năm học 2008-2009, thầy Hà được điều về làm Hiệu trưởng Trường THCS Trần Quốc Tuấn (thị trấn Đak Pơ). Thời điểm này, tập thể nhà trường mất đoàn kết nghiêm trọng. Trước tình hình đó, thầy Hà đã tìm hiểu nguyên nhân, đưa ra giải pháp, khéo léo gắn kết để giáo viên hiểu nhau hơn; Ban Giám hiệu đoàn kết chung tay xây dựng môi trường học tập, giảng dạy tốt hơn.

Chỉ trong thời gian ngắn, tình trạng mất đoàn kết đã không còn. Cuối năm học, trường đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. Năm 2013, Trường THCS Trần Quốc Tuấn trở thành một trong những trường THCS đầu tiên ở khu vực phía Đông tỉnh được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Gần 8 năm thầy Hà làm Hiệu trưởng, nhà trường đã 2 lần được tặng cờ thi đua, 2 lần được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen. 

Thầy Thái Đình Hà-Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Phan Bội Châu (xã Phú An, huyện Đak Pơ) chụp hình lưu niê mj với đội văn nghệ nhà trường. Ảnh: Ngọc Minh
Thầy Thái Đình Hà chụp hình lưu niệm với đội văn nghệ nhà trường. Ảnh: Ngọc Minh

Ông Nguyễn Minh Cảnh-Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đak Pơ: “Thầy Hà là một trong những cán bộ quản lý đặt nền móng xây dựng ngành giáo dục Đak Pơ. Thầy có nhiều sáng kiến, đóng góp, tham mưu cho Phòng nhiều cách làm hay, phương pháp dạy tốt, qua đó nâng cao chất lượng dạy và học của địa phương. Với những đóng góp cho ngành giáo dục, thầy Hà đã được các cấp, các ngành ghi nhận. Trong đó, năm học 2016-2017 và 2018-2019, thầy được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước; năm 2015 và 2019, thầy đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”.

Từ Trường THCS Trần Quốc Tuấn, thầy Hà được điều động về làm Hiệu trưởng Trường THCS Mạc Đĩnh Chi (xã Tân An). Công tác ở đây được 1 năm, đầu năm học 2018-2019, thầy chuyển về làm Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Phan Bội Châu (xã Phú An).

Tại đây, bên cạnh việc chú trọng xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư trang-thiết bị phục vụ dạy học, thầy Hà dành nhiều thời gian trò chuyện với học sinh, đặc biệt là trong buổi chào cờ đầu tuần; tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên nhà trường được học tập, nâng cao trình độ chuyên môn; nâng cao chất lượng hoạt động ngoại khóa; tích cực tham gia các phong trào thi đua do ngành, địa phương phát động; phát huy vai trò của Ban đại diện cha mẹ học sinh để gắn kết tốt hơn giữa gia đình và nhà trường trong quản lý, giáo dục học sinh, đặc biệt là các em người dân tộc thiểu số…

Nhờ đó, chất lượng giáo dục của nhà trường ngày càng được nâng cao. Năm học 2019-2020, tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm khá, tốt đạt 100%; tỷ lệ học sinh xếp loại học lực khá, giỏi bậc THCS đạt 57,1%, bậc Tiểu học đạt 62,3%; tỷ lệ huy động trẻ đúng tuổi ra lớp đạt 99%; duy trì sĩ số học sinh đạt 99,36%; học sinh lớp 9 xét đỗ tốt nghiệp đạt 100%. Năm học 2019-2020, trường được UBND huyện Đak Pơ đề nghị UBND tỉnh tặng cờ thi đua. 2 năm gần đây, Chi bộ Trường Tiểu học và THCS Phan Bội Châu đều được Đảng ủy xã Phú An công nhận là chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Không chỉ quan tâm chăm lo đội ngũ giáo viên, thầy Hà còn phát động phong trào “Vòng tay bè bạn” kêu gọi học sinh trong trường chung tay hỗ trợ các bạn có hoàn cảnh khó khăn về quần áo, đồ dùng học tập. Khi có học sinh bỏ học giữa chừng, thầy đích thân đến vận động các gia đình cho con em đi học lại.
NGỌC MINH

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.