Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội thị xã Ayun Pa: Học tập và làm theo gương Bác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm qua, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) luôn xác định học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Qua đó, đơn vị đã phát huy được sức mạnh tập thể, xây dựng nội bộ đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.
Nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo
Trên cơ sở nội dung các kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội thị xã Ayun Pa đã tổ chức quán triệt, triển khai một cách cụ thể đến từng cán bộ, công chức; trong đó có chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Bà Hoàng Thúy Hoa-Phó Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội thị xã-cho biết: Mục đích của chuyên đề là xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức vừa có năng lực về chuyên môn, vừa có phẩm chất đạo đức như lời dạy của Bác “Cán bộ, công chức phải vừa hồng vừa chuyên”. Kết quả, 100% cán bộ, công chức đều xây dựng kế hoạch cá nhân và đăng ký 10 nhiệm vụ trọng tâm thực hiện theo trách nhiệm được phân công. Định kỳ hàng năm, cấp ủy đều có đánh giá, nhận xét việc thực hiện trong sổ kế hoạch về kết quả, những tồn tại, hạn chế, phương hướng, giải pháp để khắc phục.
Năm 2019, nội dung đột phá là tập trung toàn lực để hoàn thành kế hoạch, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã, đặc biệt có chỉ tiêu “Tỷ lệ lao động qua đào tạo phải đạt 55%”. Với đặc điểm tình hình địa phương, xác định đây là chỉ tiêu khó đạt nên Chi bộ Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội thị xã chọn nội dung “Phấn đấu hoàn thành tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 52%” là nội dung đột phá trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  
Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội thị xã Ayun Pa phối hợp với Trường Cao đẳng nghề Gia Lai đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Ảnh: Vũ Chi
Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội thị xã Ayun Pa phối hợp với Trường Cao đẳng Nghề Gia Lai đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Ảnh: Vũ Chi
Trên cơ sở yêu cầu nhiệm vụ đề ra, Phòng đã tham mưu giúp UBND thị xã xây dựng kế hoạch điều tra, rà soát thông tin nguồn cung lao động hàng năm để có biện pháp hỗ trợ đào tạo. Bên cạnh đó, đơn vị còn phối hợp với Trường Cao đẳng Nghề Gia Lai-cơ sở Ayun Pa mở 14 lớp dạy nghề cho 421 học viên. Kết quả, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 53,79%, vượt 1,79% so với kế hoạch. Tổng số lao động đang làm việc là 22.540 người, trong đó, số lao động giải quyết việc làm mới là 4.325 người.
Ngoài ra, Phòng còn tham mưu triển khai công tác xuất khẩu lao động; phối hợp với Công ty cổ phần Hợp tác lao động quốc tế Vinaco, Công ty cổ phần Đầu tư và cung ứng nhân lực Tràng An, Công ty cổ phần Xây dựng, cung ứng nhân lực và xuất nhập khẩu Thiên Ân-Chi nhánh Thanh Hóa tuyên truyền, tư vấn, tuyển chọn lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Hiện đã có 63 lao động đăng ký tham gia xuất khẩu lao động có thời hạn ở nước ngoài.
Đảm bảo an sinh xã hội
Thời gian qua, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội thị xã Ayun Pa luôn thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Đơn vị cũng tham mưu giúp UBND thị xã xây dựng kế hoạch hoạt động, tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 4.606 lượt người có công với số tiền hơn 1 tỷ đồng. Vận động quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được hơn 800 triệu đồng cùng các nguồn tài trợ triển khai xây mới 14 nhà, sửa chữa 40 nhà cho người có công và thân nhân khó khăn về nhà ở.
Ông Trần Văn Láng (tổ 5, phường Cheo Reo) là bệnh binh có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Bản thân ông tuổi cao, sức yếu, vợ là công nhân môi trường, 2 người con trai không có việc làm ổn định. Năm 2017, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội thị xã đã hỗ trợ 20 triệu đồng giúp gia đình ông sửa chữa lại phần mái nhà xuống cấp.
Ông Láng chia sẻ: “Nhờ Đảng, Nhà nước cùng các ban ngành, đoàn thể thị xã quan tâm, gia đình tôi đã sửa lại căn nhà, ổn định cuộc sống. Nhân dịp lễ, Tết, lãnh đạo thị xã, phường đều quan tâm, thăm hỏi, tặng quà. Đây là động lực rất lớn giúp chúng tôi vươn lên”.
Ông Trần Văn Láng (tổ 5, phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa) vui mừng chia sẻ về căn nhà kiên cố được hỗ trợ. Ảnh: Vũ Chi
Ông Trần Văn Láng (tổ 5, phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa) vui mừng chia sẻ về việc được hỗ trợ sửa chữa nhà. Ảnh: Vũ Chi
Bên cạnh đó, các lĩnh vực xã hội thuộc ngành quản lý như công tác bảo trợ xã hội, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, công tác bình đẳng giới, phòng-chống tệ nạn xã hội cũng được thực hiện đầy đủ, kịp thời nhằm đảm bảo an sinh xã hội địa phương. Tỷ lệ hộ nghèo của thị xã giảm mạnh từ 1.275 hộ năm 2015 xuống còn 92 hộ năm 2020, vượt 6,37% so với Nghị quyết; trong đó, hộ nghèo người dân tộc thiểu số giảm từ 81,21% năm 2015 xuống còn 0,83% năm 2020.
“Những kết quả bước đầu trong thực hiện học tập là làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vừa là tiền đề, vừa là động lực để mỗi cán bộ, công chức trong đơn vị phấn đấu vươn lên, góp phần thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đơn vị được giao”-bà Hoàng Thúy Hoa nhấn mạnh.
Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Văn Lộc-Chủ tịch UBND thị xã Ayun Pa-cho biết: Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội thị xã là điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Với thành tích đạt được, trong 2 năm 2018-2019, Phòng vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen. 
VŨ CHI

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.