Người chiến binh già 102 tuổi đời, 75 năm tuổi Đảng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đại tá Hoàng Long Xuyên, sinh năm 1918, năm nay tròn 102 tuổi đời, 75 năm tuổi Đảng, là một trong 10 thanh niên trung kiên mà Chủ tịch Hồ Chí Minh cử đi học tại Trường Quân sự Hoàng Phố (Trung Quốc) vào năm 1941, trở về gia nhập Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân đầu năm 1945. Năm 1949, ông là Phó Tư lệnh Mặt trận Long Châu, tham gia chiến dịch Thập Vạn Đại Sơn giải phóng Quảng Tây giúp cách mạng Trung Quốc đánh quân Tưởng Giới Thạch…

 Ông Hoàng Long Xuyên lần giở cuốn album ảnh gia đình. Ông tính cách thật thà, chất phác, và rất trung thực như người trong gia đình nói.
Ông Hoàng Long Xuyên lần giở cuốn album ảnh gia đình. Ông tính cách thật thà, chất phác, và rất trung thực như người trong gia đình nói.


Sau chiến thắng Chiến dịch Biên giới (năm 1950), năm 1951, Bộ Tổng Tư lệnh thành lập Đại đoàn 316 trên cơ sở 3 trung đoàn: Trung đoàn 174, Trung đoàn 98 và Trung đoàn 176. Trung đoàn trưởng Hoàng Long Xuyên được ở lại xây dựng bộ đội chính quy cho Tỉnh đội Lạng Sơn. Khi miền Bắc giải phóng, ông được cử sang làm Tư lệnh Công an Vũ trang (nay là Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) Khu tự trị Việt Bắc. Sau ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cấp trên giao ông phụ trách công tác Quân pháp (lúc bấy giờ là Điều tra Hình sự trong Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng)…

Đại tá Hoàng Long Xuyên nguyên là Giám đốc Công an Khu tự trị Việt Bắc, Chỉ huy trưởng Công an Nhân dân Vũ trang khu tự trị Việt Bắc (nay là Bộ đội Biên phòng), nghỉ hưu năm 1986, quân hàm đại tá (hưởng lương cấp bậc thiếu tướng)…

 

Chân dung người cựu chiến binh già.
Chân dung người cựu chiến binh già.


Ở vào tuổi xưa nay hiếm, đóng góp nhiều cho cách mạng, đại tá Hoàng Long Xuyên vẫn nhớ như in hồi ức về những trận đánh, cả chiến dịch Thập Vạn Đại Sơn với những đồng đội trong đó có người đại đội trưởng Ngọc Trình đã hy sinh và nằm lại bên đất Trung Quốc.

Khi được hỏi về kỷ niệm sâu sắc nhất trong đời cách mạng, ông kể về lần gặp gỡ với Bác Hồ năm 1941 ở hang Pắc Bó (Cao Bằng). Bác có dặn dò những chiến sĩ trung kiên trước khi đi học Hoàng Phố bằng mấy câu thơ:

25 triệu đồng bào, một lần nô lệ biết bao đau lòng/ Người giam Hà Nội kẻ tù Sơn La/ Nước Nam là nước Nam ta/ Vì ai đến nỗi xót xa thế này/ Vì thằng Nhật, vì thằng Tây, thanh niên ta phải ra đây học hành/ Một là học hết nhà binh/Hai là học hết tính tình người ta/ Thanh niên là chủ nước nhà/Phải cho huấn luyện mới là thanh niên.

 

Những bức ảnh đen trắng vương màu thời gian.
Những bức ảnh đen trắng vương màu thời gian.



Nghỉ hưu, đại tá Xuyên vẫn giữ vững nếp sống giản dị, khiêm tốn, không hề có biểu hiện công thần, tự mãn. Trong gia đình, ông luôn là tấm gương sống mẫu mực, không bao giờ to tiếng, nặng lời với con cháu mà chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo. Ngoài xã hội, ông chan hòa, giản dị với mọi người. Là một nhà cách mạng lão thành trung kiên, trong ông vẫn luôn sáng ngời niềm tin với Đảng, với lý tưởng cách mạng.

 

 Ông Hoàng Long Xuyên trường thọ ngoài yếu tố gene di truyền, còn ở cuộc sống sinh hoạt điều độ, thời đi làm không rượu bia. Buổi sáng, ông thích đi bộ, tưới cây.
Ông Hoàng Long Xuyên trường thọ ngoài yếu tố gene di truyền, còn ở cuộc sống sinh hoạt điều độ, thời đi làm không rượu bia. Buổi sáng, ông thích đi bộ, tưới cây.
Cháu nội Hoàng Đức Thiện - trung úy Công an Phòng PA03, Công an tỉnh Thái Nguyên - thích ngồi lắng nghe chuyện của ông.
Cháu nội Hoàng Đức Thiện - trung úy Công an Phòng PA03, Công an tỉnh Thái Nguyên - thích ngồi lắng nghe chuyện của ông.
Giấy chứng nhận năm 1974 của Bộ Công an và tấm thẻ Đảng ông Hoàng Long Xuyên mới đổi năm 2004 luôn được cất giữ cẩn thận.
Giấy chứng nhận năm 1974 của Bộ Công an và tấm thẻ Đảng ông Hoàng Long Xuyên mới đổi năm 2004 luôn được cất giữ cẩn thận.
 Đoàn Việt Nam Giải phóng quân tỉnh Thái Nguyên về chúc thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp 95 tuổi tháng 12.2004.
Đoàn Việt Nam Giải phóng quân tỉnh Thái Nguyên về chúc thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp 95 tuổi tháng 12.2004.
Những tấm huân chương, huy chương ghi nhận những chiến tích của đại tá Hoàng Long Xuyên.
Những tấm huân chương, huy chương ghi nhận những chiến tích của đại tá Hoàng Long Xuyên.
Đoàn Điện ảnh Quân đội đang phỏng vấn đại tá Hoàng Long Xuyên cho phim tài liệu “50 năm chiến thắng biên giới thu đông” do Ban Tuyên giáo Trung ương đặt hàng.
Đoàn Điện ảnh Quân đội đang phỏng vấn đại tá Hoàng Long Xuyên cho phim tài liệu “50 năm chiến thắng biên giới thu đông” do Ban Tuyên giáo Trung ương đặt hàng.
Một góc nhà giản dị của ông Hoàng Long Xuyên.
Một góc nhà giản dị của ông Hoàng Long Xuyên.

https://laodong.vn/thoi-su/nguoi-chien-binh-gia-102-tuoi-doi-75-nam-tuoi-dang-828467.ldo


Theo VIỆT VĂN (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.