Cựu chiến binh Ia Kha hạt nhân chính trị ở cơ sở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm qua, Chi hội Cựu chiến binh tổ 3 (thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đã tích cực thực hiện các nhiệm vụ công tác, xứng đáng với sự tin tưởng của hội viên và nhân dân cũng như cấp ủy, chính quyền địa phương.
Chi hội Cựu chiến binh tổ 3 hiện có 48 hội viên. Trong giai đoạn 2015-2020, Chi hội thường xuyên quán triệt đến toàn thể hội viên về nghị quyết của Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, phổ biến nội dung thông tin cựu chiến binh, các nhiệm vụ của địa phương... Qua đó, Chi hội góp phần nâng cao nhận thức chính trị, giữ vững lập trường tư tưởng cho hội viên, hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức hội tại khu dân cư.
Hội viên Chi hội Cựu chiến binh tổ 3 (thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai) trao đổi kinh nghiệm vận động nhân dân xây dựng đô thị văn minh. Ảnh: Thanh Nhật
Hội viên Chi hội Cựu chiến binh tổ 3 (thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai) trao đổi kinh nghiệm vận động nhân dân xây dựng đô thị văn minh. Ảnh: Thanh Nhật
Ông Nguyễn Trung Thạnh-Chi hội trưởng-cho biết: “Chế độ sinh hoạt chi hội thực hiện đúng theo quy chế, duy trì đều đặn 2 tháng 1 lần. Tỷ lệ hội viên tham gia đạt 80%, đảm bảo đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, chất lượng sinh hoạt ngày càng được nâng lên. Nội dung sinh hoạt được chuẩn bị tốt, có chất lượng và duy trì nghiêm theo quy định. Hàng năm, Chi hội phối hợp với các ngành, đoàn thể vận động con em lên đường nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu. Năm nay, Chi hội đã giới thiệu 1 hội viên để cấp thẩm quyền xem xét kết nạp vào Đảng”.
Trong Chi hội có những hội viên gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như ông Tô Thúc Nhuận và Lê Hồng Khang. Hội viên Bùi Ngọc Phúc nhiều năm tham gia làm Trưởng ban công tác Mặt trận, tích cực triển khai cho cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
Ông Phúc chia sẻ: “Ban công tác Mặt trận thường xuyên tuyên truyền thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chú trọng vệ sinh môi trường, đảm bảo trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. Qua đó, góp phần vào thành tích chung để tổ dân phố 3 được công nhận khu dân cư văn hóa từ năm 2010 đến nay”.
Đặc biệt, trong Chi hội có ông Siu Grun là hội viên duy nhất người dân tộc thiểu số. Nhiều năm qua, ông Grun thường xuyên phối hợp với ban ngành địa phương tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia phòng-chống bạo loạn, vượt biên, xóa bỏ các tập tục lạc hậu, thay đổi nếp nghĩ cách làm trong sản xuất và đời sống của đồng bào địa phương. Ông đã được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc”.
Quang cảnh của khu dân cư văn hoá Tổ dân phố 3 Thị trấn Ia Kha. Ảnh: Thanh Nhật
Một tuyến đường ở tổ dân phố 3, thị trấn Ia Kha. Ảnh: Thanh Nhật
Bên cạnh giữ vững truyền thống yêu nước, bản lĩnh chính trị và phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, hội viên trong Chi hội luôn chăm lo phát triển kinh tế, giúp nhau thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Tiêu biểu như ông Chu Thành Nhơn có mức thu nhập bình quân 200 triệu đồng/năm. Bên cạnh đó, gia đình ông còn tạo việc làm thường xuyên cho 3-5 lao động tại chỗ.
Nhiều năm qua, Chi hội trưởng Nguyễn Trung Thạnh là điển hình trong lao động sản xuất với mức thu nhập bình quân 100 triệu đồng/năm. Ông còn được tín nhiệm bầu làm Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ sản xuất kinh doanh giỏi thị trấn. Trong công tác Hội, ông Thạnh luôn quan tâm thực hiện chế độ, chính sách cho hội viên, tích cực vận động xây dựng nguồn quỹ để thăm hỏi, giúp đỡ hội viên khi cơ nhỡ, ốm đau, hiếu hỉ... Đồng thời, vận động hội viên đóng góp xây dựng nguồn quỹ hơn 70 triệu đồng để luân phiên giúp nhau phát triển kinh tế, ổn định đời sống.
Trao đổi với P.V, ông Đinh Tuất-Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị trấn Ia Kha-nhận xét: “Chi hội Cựu chiến binh tổ 3 đã phát huy vai trò của tổ chức chính trị-xã hội ở địa bàn dân cư. Giai đoạn 2015-2020, Chi hội được Hội Cựu chiến binh cấp trên và Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng về thành tích xuất sắc phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”.
THANH NHẬT

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.