Chuyện đại tá Công an làm... già làng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sau khi nghỉ hưu về với buôn làng, vị đại tá Công an ấy vẫn là người tiên phong trong nhiều phong trào, góp phần đẩy lùi các tập tục lạc hậu. Đó là câu chuyện của ông Rơ Mah Chuin-già làng Sung O Boong Nga, xã Ia O, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.
Sớm giác ngộ cách mạng
Sinh năm 1954, lớn lên trên mảnh đất xã Ia Hla (huyện Chư Pưh), gia đình cậu bé Chuin đã nhiều lần lưu lạc, di tản do chiến tranh. Sớm giác ngộ lý tưởng cách mạng, năm 17 tuổi, chàng trai Jrai đã chính thức gia nhập Ban An ninh K5 (nay là huyện Chư Prông).
2 năm sau, ông được kết nạp vào Đảng khi vừa tròn 19 tuổi và được biệt phái về Ban An ninh tỉnh đóng tại Krong, huyện Kbang. Sau nhiều năm trui rèn, trau dồi nghiệp vụ và bản lĩnh của người chiến sĩ Công an nhân dân, năm 1982, ông được cử quay lại Ban An ninh huyện Chư Prông. 
Trở về với mảnh đất đã gắn bó từ thuở nhỏ, ông Chuin đạt thành tích xuất sắc trong các mặt công tác và được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Công an huyện phụ trách vấn đề an ninh và được phong hàm đại tá. Thời điểm ấy, với người dân Jrai ở vùng đất Chư Prông, ông không chỉ là một vị đại tá khoác lên mình màu áo Công an mà còn là người con, người anh, người bạn và là niềm tự hào của buôn làng. 
Già làng Chuin luôn trăn trở để cải thiện đời sống của dân làng. Ảnh: Lê Văn Ngọc
Già làng Rơ Mah Chuin luôn trăn trở để cải thiện đời sống của người dân. Ảnh: Lê Văn Ngọc
Năm 2014, ông Chuin nhận quyết định nghỉ hưu. Một buổi họp làng đã diễn ra và tất cả mọi người dân nhất trí bầu ông làm già làng.
“Nhiều năm công tác, mình cũng muốn khi về hưu sẽ vui vầy với con cháu vì trước kia có lúc mình chưa làm trọn vẹn vai trò người chồng, người cha. Nhưng dân làng một mực “bắt” mình làm già làng. Họ nói rằng mình không làm sẽ không ai chịu làm cả. Vì bà con nên mình quyết định sẽ làm công việc ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”-ông Chuin chia sẻ. Sau này, khi làng Sung O và làng Boong Nga sáp nhập, ông tiếp tục được tín nhiệm bầu làm già làng. 
“Cây đại thụ” của làng

Ông Kpuih Plin-Bí thư Đảng ủy xã Ia O: “Ông Rơ Mah Chuin không chỉ là già làng tiêu biểu của xã Ia O mà còn là người có uy tín của huyện Chư Prông. Ông luôn đi đầu trong các cuộc vận động, tuyên truyền người dân tích cực tham gia vào phong trào xây dựng nông thôn mới, giải quyết các mâu thuẫn phát sinh trong đời sống”. 

Với kiến thức pháp luật của một cựu cán bộ Công an, già làng Chuin đã tham gia hòa giải các vụ việc xích mích của dân ngay từ cơ sở. Tình trạng một số thanh-thiếu niên điều khiển xe lạng lách, gây tiếng ồn đều được ông Chuin cho vào... tầm ngắm. Ông cùng với Trưởng thôn đến nhà từng thanh-thiếu niên, dặn dò cha mẹ lũ trẻ phải quản lý con cái thật tốt, không giao xe máy cho con điều khiển khi chưa có giấy phép lái xe, khi đã uống rượu bia.

Với nghiệp vụ của người hàng chục năm làm công tác an ninh, ông cũng thường xuyên vận động, tuyên truyền dân làng tin tưởng tuyệt đối vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không tin và nghe theo lời dụ dỗ của các đối tượng FULRO. Nhờ đó, nhiều năm qua, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội làng Sung O Boong Nga luôn được đảm bảo. 

Khi biết một số hộ dân tại địa phương thiếu đất ở, ông sẵn sàng hiến tặng 6 sào đất cho UBND xã để cấp cho người dân. Năm 2017, ông tiên phong vận động hàng trăm hộ dân cùng lắp bóng điện chiếu sáng đường làng để đảm bảo an toàn khi lưu thông vào buổi tối, đồng thời đề phòng các đối tượng xấu.
Ông Rơ Mah Leh hồ hởi: “Nhà mình nghèo nhưng thấy bà con hô hào nhau cùng lắp bóng điện nên mình cũng cố dành dụm để lắp. Tối đến, đèn đường sáng rực, bà con đi lại dễ dàng hơn, trộm cắp cũng ít. Ban đầu không ai nghĩ đến, nhưng khi ông Chuin họp làng, vận động bà con thì 100% hộ dân đều đồng ý. Ai chứ ông Chuin nói là dân làng nghe theo ngay”. 
Đời sống dân làng đã có nhiều khởi sắc. Tuy nhiên, ông Chuin vẫn còn nhiều trăn trở. Ông chia sẻ: “Làng mình giờ có hơn 230 hộ với hơn 1.000 khẩu, trong đó có hơn 80% là người Jrai nên nhận thức pháp luật, trình độ học vấn còn những hạn chế nhất định. Một số hộ dân còn có tư tưởng ỷ lại, thiếu ý chí vươn lên nên cuộc sống còn nhiều khó khăn. Mình sẽ cố gắng từng chút một để đời sống bà con được cải thiện, phát triển hơn nữa. Cũng may mắn là dân làng Sung O Boong Nga lâu nay vẫn luôn tích cực hưởng ứng các phong trào mỗi khi được vận động chứ không bàn lùi”.
LÊ VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.