Chư Pơng tích cực học tập và làm theo Bác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm gần đây, Đảng bộ xã Chư Pơng (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trên thực tế, việc học tập và làm theo gương Bác đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.

Phát huy vai trò người đứng đầu

Ông Nguyễn Công Thuần-Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Chư Pơng-cho biết: Đảng bộ xã hiện có 151 đảng viên, sinh hoạt ở 11 chi bộ. Hàng năm, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã yêu cầu các chi bộ trực thuộc xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức cho cán bộ, đảng viên đăng ký nội dung học tập và làm theo Bác với những việc làm phù hợp chức trách, nhiệm vụ được giao. Trong quá trình thực hiện, nhiều chi bộ có những cách làm hay, cụ thể, sáng tạo thể hiện sự nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên trước quần chúng nhân dân.

Chi bộ làng Hố Lâm là điển hình trong việc vận động người dân tích cực lao động sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; đóng góp công sức, kinh phí làm đường giao thông liên thôn. Ông Lê Đình Dương-Bí thư Chi bộ-cho hay: Học tập và làm theo Bác, đảng viên và bà con dân làng đã tích cực trong lao động, áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tạo ra năng suất cao hơn để làm giàu cho gia đình và góp phần xây dựng địa phương.

Đơn cử, Chi bộ đã ra Nghị quyết về xóa bỏ vườn tạp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Sau đó, Chi bộ cùng với Ban nhân dân thôn vận động bà con thực hiện chuyển đổi diện tích cây hồ tiêu bị chết sang trồng cây ăn quả; đẩy mạnh tái canh cà phê, đưa giống mới năng suất cao vào sản xuất.

“Sau thời gian chuyển đổi, nhiều hộ đã có thu nhập ổn định, nổi bật có gia đình các ông: Siu Blăn, Rơ Mah Bák, Rơ Lan Bo... mỗi năm thu nhập hàng trăm triệu đồng. Đời sống kinh tế khá giả, dân làng có điều kiện đóng góp kinh phí, ngày công làm 1,5 km đường liên thôn và nội đồng”-ông Dương nói.  

Ông Nguyễn Công Thuần (bìa phải)-Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Chư Pơng (huyện Chư Sê) thăm mô hình cà phê sạch của anh Nguyễn Hữu Phước. Ảnh: Đ.Y
Ông Nguyễn Công Thuần (bìa phải)-Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Chư Pơng (huyện Chư Sê) thăm mô hình cà phê sạch của anh Nguyễn Hữu Phước. Ảnh: Đinh Yến


Trong khi đó, ông Rơ Mah Rương-Bí thư Chi bộ làng Kênh Siêu-thông tin: Năm 2012, Chi bộ chỉ có 3 đảng viên. Nhờ làm tốt công tác tạo nguồn, đến nay, Chi bộ có tổng số 16 đảng viên. Trong sinh hoạt chi bộ, mọi công việc của làng đều được đưa ra bàn bạc cụ thể, lấy ý kiến đóng góp của các đảng viên nên tạo sự đồng thuận cao. Nhờ vậy, các chương trình, kế hoạch đề ra đều hoàn thành như xã hội hóa làm đường giao thông, làm đường ra giọt nước và thực hiện mô hình xanh-sạch-đẹp trong làng. Với những kết quả đạt được, trong các năm 2017-2018, Chi bộ được công nhận trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Lan tỏa mạnh mẽ

 

Từ năm 2015 đến 2018, Đảng bộ xã Chư Pơng được Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Sê xếp loại trong sạch vững mạnh. Năm 2019, Đảng bộ xã được Huyện ủy Chư Sê tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Với phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học tập đi đôi với làm theo”, Đảng ủy xã Chư Pơng đã phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu các ban ngành, đoàn thể để quần chúng nhân dân làm theo. Qua đó, người dân xây dựng mô hình sản xuất mang lại giá trị kinh tế cao, góp phần nâng cao đời sống người dân. Tiêu biểu là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi; phụ nữ tích cực lao động sáng tạo, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc; thanh niên lập thân lập nghiệp, xung kích vì cộng đồng...

Anh Rơ Mah Sái-Bí thư Đoàn xã-chia sẻ: “Tuổi trẻ Chư Pơng luôn coi việc học và làm theo gương Bác là nhiệm vụ hàng đầu. Nổi bật là các hoạt động trong chiến dịch mùa hè xanh, tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện, lao động giữ gìn vệ sinh môi trường khu dân cư. Đoàn xã còn chú trọng xây dựng các mô hình điểm về phát triển kinh tế cho đoàn viên, thanh niên học tập, sau đó nhân rộng”.

Bên cạnh đó, phong trào học tập và làm theo Bác gắn với xây dựng nông thôn mới được thể hiện khá rõ nét và đạt nhiều kết quả. Từ năm 2015 đến nay, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nhân dân trong xã đã đóng góp trên 2.000 ngày công và hơn 1,6 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới. Nhờ vậy, đến cuối năm 2017, xã Chư Pơng được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Công Thuần nhấn mạnh: “Chúng tôi xác định, việc học tập và làm theo tấm gương Bác là việc làm suốt đời. Đây cũng là nhiệm vụ quan trọng góp phần giúp xã thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra trong thời gian tới”.

 ĐINH YẾN

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.