Nuôi vịt trời lãi hơn 100 triệu đồng/năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tuy bị thương tật nhưng cựu chiến binh Bùi Trung Chính (thôn Đức Tân, xã Ia Sao, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) vẫn luôn nỗ lực lao động để cải thiện cuộc sống. Hiện mô hình nuôi vịt trời của ông mang lại thu nhập hơn 100 triệu đồng/năm.



Ông Bùi Trung Chính từng là bộ đội tham gia chiến trường Campuchia trong những năm 1982-1987. Sau khi xuất ngũ, ông về làm việc tại Công ty Cao su Phú Riềng (tỉnh Bình Phước). Năm 1992, ông chuyển đến Nông trường 712 (Quân khu 5) công tác đến năm 2016 thì nghỉ hưu.

  Ông Bùi Trung Chính (thôn Đức Tân, xã Ia Sao, huyện Ia Grai) chăm sóc đàn vịt trời của gia đình. Ảnh: P.T
Ông Bùi Trung Chính (thôn Đức Tân, xã Ia Sao, huyện Ia Grai) chăm sóc đàn vịt trời của gia đình. Ảnh: P.T


Mặc dù tuổi cao lại bị thương tật nhưng ông Chính vẫn hăng hái tăng gia sản xuất. Trong lần tham quan mô hình nuôi vịt trời tại tỉnh Đak Lak, thấy vịt trời dễ nuôi, thịt thơm ngon, chi phí rẻ hơn so với vịt ta lại phù hợp với điều kiện gia đình nên ông để tâm tìm hiểu.

Giữa năm 2019, ông tận dụng diện tích mặt nước nuôi cá của gia đình để nuôi vịt trời. Ban đầu, ông đặt mua 100 con giống tại huyện Chương Mỹ (Hà Nội) về nuôi thử nghiệm. Sau hơn 3 tháng, lứa vịt đầu tiên sinh trưởng, phát triển tốt. Gần 1 năm sau, đàn vịt của gia đình ông được nhân rộng lên 1.000 con vịt thương phẩm trên diện tích 500 m2 chuồng trại kết hợp ao cá.

Ông cho biết: “Với đặc điểm thịt vịt trời thơm ngon, dai, xương mềm nên được nhiều thực khách ưa chuộng. Trung bình mỗi tháng tôi xuất bán gần 350 con vịt cho các nhà hàng ở Pleiku, huyện Đức Cơ, thị xã An Khê và bán lẻ cho người dân trong huyện. Với giá bán 120-130 ngàn đồng/con vịt thương phẩm, sau khi trừ chi phí, gia đình đạt lợi nhuận hơn 10 triệu đồng/tháng”.

Theo ông Chính, nuôi vịt trời rất đơn giản, chỉ cần giăng lưới làm chuồng với tỷ lệ 50% diện tích đất trên bờ và 50% diện tích mặt nước để vịt tự do bơi lội. Dù vịt trời đã được thuần chủng nhưng với bản tính hoang dã nên loài vật này khá nhút nhát. Mỗi lứa vịt trời, gia đình ông nuôi xen lẫn một ít vịt xiêm để tăng độ “dạn” cho chúng.

Ông Chính cũng lưu ý, ngoài việc chọn giống đảm bảo chất lượng ở các cơ sở uy tín, người chăn nuôi cần đặc biệt quan tâm giữ ấm chuồng nuôi “úm” vịt con. Cùng với đó, nơi ở của vịt phải khô ráo, thoáng mát.

“Đối với mặt nền chuồng nuôi vịt, tôi không láng xi măng mà để nền đất và đổ vỏ trấu lên trên. Vỏ trấu không chỉ có tác dụng hút ẩm, khi vịt thải phân ra tôi vãi men vi sinh vào nền vỏ trấu thì phân vịt sẽ tự tiêu hủy, hạn chế được mầm bệnh”-ông Chính cho hay.

Mỗi lứa vịt ông Chính nuôi 350 con. Sau 20 ngày “úm”, vịt con được chuyển sang chuồng khác để nuôi thương phẩm; ông lại nuôi gối đầu lứa vịt con tiếp theo. Khi vịt được 90 ngày tuổi, đạt trọng lượng 1,1-1,2 kg/con thì xuất bán. Vì thế, gia đình ông Chính luôn có sẵn nguồn hàng cung cấp ra thị trường. Thức ăn của vịt chủ yếu là bắp, thân chuối, lúa ngâm thành mộng.

Không chỉ thu nhập từ bán vịt thương phẩm, gia đình ông còn tận dụng phân vịt làm thức ăn cho cá. Ngoài ra, gia đình ông còn sở hữu 1,5 ha cà phê trồng xen gần 100 cây bơ và sầu riêng, cho thu nhập gần 100 triệu đồng/năm.

Trao đổi với P.V,  ông Lê Văn Lăng-Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Ia Sao-nhận xét: Ông Bùi Trung Chính là người đầu tiên phát triển mô hình nuôi vịt trời trên địa bàn xã, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ông còn là hội viên gương mẫu, luôn đi đầu trong mọi phong trào thi đua của Hội Cựu chiến binh xã. Đồng thời, ông sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ hội viên và người dân phát triển sản xuất.

 PHAN THƯƠNG
 

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.