Những "hai lúa" cần cù, sáng tạo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tại hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ IV (2020-2025), Hội Nông dân tỉnh đã biểu dương, khen thưởng 160 cán bộ, hội viên nông dân điển hình tiên tiến. Trong đó, có những cán bộ, hội viên có cách làm hay, hiệu quả và có sức lan tỏa mạnh mẽ ở cơ sở.
Hội Nông dân xã Ia Dêr (huyện Ia Grai) có 1.469 hội viên sinh hoạt tại 13 chi hội thôn, làng. Đây là đơn vị điển hình toàn tỉnh trong phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020. Trong thành tích chung đó, nổi bật vai trò của bà Ksor H’Kriu-Chủ tịch Hội Nông dân xã. Với lợi thế có nhiều năm làm cán bộ xã, bà Ksor H’Kriu am hiểu tường tận từng hộ dân, nhất là các hội viên của tổ chức mình. Thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, từ năm 2015 đến nay, bà tích cực phối hợp với các cơ quan vận động, phát triển 275 hội viên mới, xây dựng quỹ Hội hơn 82 triệu đồng hỗ trợ cho hội viên nông dân nghèo đầu tư cây, con giống để phát triển sản xuất, từng bước vươn lên trong cuộc sống. Bà cũng đã thuyết phục bà con hiến 1.500 m2 đất, đóng góp 650 triệu đồng và hàng ngàn ngày công xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó, bà phối hợp với cán bộ tín dụng ngân hàng thành lập 3 tổ tiết kiệm và vay vốn, vận động gần 120 hội viên tham gia vay hơn 8 tỷ đồng vốn ưu đãi đầu tư phát triển sản xuất. Bà cũng đi đầu vận động, giúp đỡ 107 hội viên cải tạo vườn tạp, mua cây giống cà phê về trồng. Với những đóng góp thiết thực, bà được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Hội Nông dân tỉnh. “Phần thưởng nào cũng quý, nhưng tôi thích nhất là thấy đời sống bà con nông dân ngày một khá lên, làm ăn bền vững. Tôi mong muốn các cấp, các ngành cần cử cán bộ xuống làng giúp bà con thay đổi nếp nghĩ, cách làm, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội”-bà Ksor H’Kriu, bày tỏ.
Bà Ksor H’Kriu-Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Dêr (huyện Ia Grai) tham luận tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Minh
Bà Ksor H’Kriu-Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Dêr (huyện Ia Grai) tham luận tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Minh
Còn “hai lúa” Phạm Văn Bình (SN 1978, ở thôn Hưng Hà, xã Phú Cần, huyện Krông Pa) gây ấn tượng với mức thu nhập hơn 200 triệu đồng/năm từ trồng lúa, mì, thuốc lá, hoa cúc. Ngoài sản xuất nông nghiệp, anh còn là thợ sửa chữa xe máy lành nghề và có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Tận dụng các loại sắt thép phế liệu và động cơ mô tô, xe máy đã hỏng, anh mày mò nghiên cứu, chế tạo máy phun thuốc bảo vệ thực vật. Đề tài này của anh đã đạt giải ba tại “Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Gia Lai lần thứ VII”. Gần đây, anh tiếp tục cải tiến chiếc máy này cho gọn nhẹ hơn, sử dụng năng lượng mặt trời thay nhiên liệu xăng cho hiệu quả công việc cao hơn và đạt giải nhì tại Cuộc thi sáng tạo kỹ thuật toàn tỉnh năm 2019. “Chiếc máy đó được nhiều khách hàng trong nước tìm mua, có khi đơn hàng nhiều làm không kịp, tôi phải thuê thêm thợ về làm. Gia đinh nhờ đó mà có thêm việc làm”-anh Bình vui vẻ nói.
Anh Phạm Văn Bình, hội viên nông dân huyện Krông Pa tham luận tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Minh
Anh Phạm Văn Bình, hội viên nông dân huyện Krông Pa tham luận tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Minh
Một điển hình nông dân tiêu biểu khác là anh Byuih (SN 1980, ở làng Dơk Rơng, xã Glar, huyện Đak Đoa). Ở địa phương, anh Byuih nổi tiếng là người chăm chỉ làm ăn, tích cực tham gia các phong trào ở địa phương. Ý thức sự quan tâm chăm lo của Đảng, Nhà nước dành cho dân làng, anh hăng hái tham gia các phong trào thi đua, chấp hành tốt quy định, quy ước, hương ước. Ngoài thời gian làm nương rẫy, anh tích cực phối hợp với cán bộ vận động, hướng dẫn bà con làm đổi công, giúp chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đóng góp ngày công, vật chất xây dựng nông thôn mới. Từ năm 2015 đến nay, dân làng Dơk Rơng đã hiến hơn 1.500 m2 đất nông nghiệp, di dời trên 1 km tường rào, đóng góp hơn 2.000 ngày công lao động, trên 500 triệu đồng, làm mới gần 2 km đường bê tông trong làng và trên 3 km đường nội đồng... Mới đây, làng Dơk Rơng được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Phấn khởi trước kết quả mang lại, anh Byuih bày tỏ: “Muốn làm ăn hiệu quả và được bà con tin cậy thì cán bộ phải gương mẫu, nói ít làm nhiều. Hội viên nông dân như mình phải tích cực tham gia công tác Hội, giúp đỡ hội viên và bà con nông dân”.
Nhận xét về các điển hình tiên tiến, ông Nguyễn Minh Trưởng-Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh chia sẻ: “Cán bộ, hội viên nông dân điển hình tiên tiến là những người gắn bó mật thiết với cơ sở. Họ am tường phong tục tập quán, đi đầu và hòa mình vào các phong trào thi đua yêu nước tại các thôn, làng. Bởi vậy, việc làm của họ đã có sức lan tỏa, thu hút, tập hợp đông đảo hội viên và bà con nông dân tham gia, góp phần đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đi vào cuộc sống một cách sinh động và thuyết phục”. 
HOÀNG MINH

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.