Gương sáng A Diêu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Từ việc bán trâu và chuyển nhượng đất nằm trong các dự án công nghệ cao, anh A Diêu trú tại thôn Kon Tu Rằng 2 (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) mua máy cày và ô tô tải nhỏ để làm dịch vụ. Việc thực hiện các dịch vụ này giúp gia đình anh không chỉ tích lũy trên 200 triệu đồng/năm mà còn góp phần giải phóng sức lao động cho người dân địa phương.
 


Được sự giới thiệu của anh A Ning - Bí thư Đảng ủy xã Măng Cành (huyện Kon Plông), chúng tôi đến thôn Kon Tu Rằng 2 để tìm hiểu về tấm gương đảng viên A Diêu (48 tuổi, dân tộc Xơ Đăng) làm giàu nhờ chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp sang hoạt động dịch vụ máy cày và vận tải.

Anh A Diêu kể, năm 2002 anh lập gia đình với hai bàn tay trắng. Nhờ chịu khó lao động sản xuất, gia đình anh từng bước thoát khỏi hộ nghèo. Tuy nhiên, để làm giàu thì không phải dễ bởi đòi hỏi phải có nghị lực và thay đổi trong cách nghĩ, cách làm. Nhận thức được vấn đề này và thực hiện chủ trương dồn điền đổi thửa, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, phát triển các nghề tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ…, kinh tế của gia đình dần dần có sự thay đổi.

 

 Đảng viên A Diêu ở thôn Kon Tu Rằng 2. Ảnh: V.H
Đảng viên A Diêu ở thôn Kon Tu Rằng 2. Ảnh: V.H



 
Kể từ đó, anh được bà con trong thôn tin tưởng và bầu làm thôn trưởng. Không phụ lòng tin của dân làng, anh cùng với Ban Quản lý thôn hướng dẫn bà con phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh-quốc phòng và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhờ làm tốt vai trò của thôn trưởng, đến năm 2006, anh vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đặc biệt, từ năm 2008 đến nay, anh được bầu làm bí thư chi bộ kiêm thôn trưởng.

Qua nhiều năm sản xuất, gia đình anh  A Diêu trồng được 3 ha cà phê Ca-ti-mo, 2 ha bời lời và 1 ha cây trồng khác. Nhờ áp dụng khoa học vào sản xuất, diện tích cây trồng của gia đình anh từng bước phát huy hiệu quả kinh tế. Chỉ riêng từ cây cà phê, gia đình anh thu về gần 100 triệu đồng/năm. Với số tiền tích lũy được hàng năm từ nguồn thu cà phê, anh xây dựng được căn nhà bằng gỗ, mái lợp tôn rộng rãi, trong nhà có các tiện nghi sinh hoạt có giá trị như ti vi, tủ lạnh, xe máy...

Bứt phá kinh tế mạnh mẽ của gia đình anh là kể từ khi chuyển đổi sản xuất. “Năm 2019, tôi bán đàn trâu của gia đình gồm 7 con, thu về gần 200 triệu đồng. Cùng với số tiền chuyển nhượng đất để thực hiện các dự án phát triển công nghệ cao, tôi đầu tư gần tỷ đồng mua 3 chiếc xe cày và 1 xe ô tô tải nhỏ để vận chuyển hàng hóa cho gia đình và bà con trong thôn. Trừ tất cả các khoản chi phí đầu tư, hàng năm gia đình tôi tích lũy được trên 200 triệu đồng” - anh A Diêu cho biết.

Anh A Diêu còn cho biết thêm, hiện nay, anh đầu tư đào 5 cái ao để nuôi cá nước ngọt với tổng diện tích trên 3.500m2. Cách đây 2 tháng, anh đã thả 100kg cá giống các loại như cá chép, cá trắm. Cá nuôi ở các ao đang sinh trưởng tốt, bởi phù hợp với khí hậu ở đây.

Không những thế, anh A Diêu còn cho bà con nhân dân trong thôn mượn tiền không lấy lãi để mua các loại giống cây trồng, vật nuôi phát triển kinh tế. Nhờ đó, đến nay, thôn Kon Tu Rằng 2 có 102 hộ gia đình với trên 350 nhân khẩu, nhưng chỉ còn trên 15% số hộ nghèo, so với 5 năm về trước giảm gần 20% số hộ nghèo trong thôn.

Đánh giá về cán bộ, đảng viên của mình, Bí thư Đảng ủy xã A Ning cho biết, A Diêu là một trong những cán bộ, đảng viên gương mẫu, năng động, có tinh thần xây dựng chi bộ và chính quyền. Gần 15 năm tuổi Đảng, 12 năm giữ chức bí thư chi bộ thôn và 17 năm làm thôn trưởng, đồng chí luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí lại giỏi làm kinh tế và biết chăm lo đời sống của nhân dân nên luôn được nhân dân kính trọng, yêu mến.

Theo Vĩnh Hà (baokontum)

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.