Lực lượng Công an khắc ghi lời Bác dạy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an tỉnh luôn khắc ghi 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, xem đây là “kim chỉ nam” cho mọi hành động. Từ đó, từng cán bộ, chiến sĩ không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ nghiệp vụ, ý thức trách nhiệm với công việc, mưu trí, dũng cảm, cương quyết, khôn khéo trong đấu tranh phòng-chống tội phạm, xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an trong lòng dân.
Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh luôn xác định thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, song hành cùng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và nhiệm vụ chuyên môn. Việc học tập và làm theo Bác nhằm góp phần trực tiếp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng trong lực lượng Công an từ tỉnh đến cơ sở. Từ đó, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.
Thường trực Tỉnh ủy khen thưởng Công an tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong công tác xóa bỏ tà đạo “Hà Mòn”. Ảnh: L.V.N
Thường trực Tỉnh ủy khen thưởng Công an tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong công tác xóa bỏ tà đạo “Hà Mòn”. Ảnh: L.V.N
Triển khai thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Công an các đơn vị, địa phương đã cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực. Qua đó, việc rèn luyện tư thế, tác phong, thái độ ứng xử có văn hóa của cán bộ, chiến sĩ có nhiều chuyển biến tích cực; tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, “Mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân”… được nêu cao. Điển hình như vào lúc 3 giờ 30 phút ngày 19-3-2020, tại khu vực núi Jơ Mông giáp ranh giữa xã Hà Ra và xã Lơ Pang (huyện Mang Yang), với tinh thần mưu trí, dũng cảm, không ngại khó khăn gian khổ, lực lượng Công an tỉnh đã phối hợp với Bộ Công an bắt giữ 3 đối tượng cuối cùng theo tà đạo “Hà Mòn” lẩn trốn trong rừng hoạt động chống phá chính quyền. Chiến công thầm lặng này đã làm thất bại âm mưu của bọn phản động FULRO lợi dụng vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo để gây mất ổn định an ninh trật tự tại địa phương, đồng thời giúp quần chúng nhân dân yên tâm lao động sản xuất, không nghe theo lời xúi giục của bọn phản động. Với thành tích này, lực lượng Công an đã được Thường trực Tỉnh ủy biểu dương, khen thưởng vào ngày 27-3.
Phòng Cảnh sát Kinh tế đã triệt phá đường dây buôn lậu thuốc lá lớn nhất trên địa bàn tỉnh. Ảnh: L.V.N
Phòng Cảnh sát Kinh tế đã triệt phá đường dây buôn lậu thuốc lá lớn nhất trên địa bàn tỉnh. Ảnh: L.V.N
Bên cạnh đó, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh cũng dũng cảm, khôn khéo, bám sát địa bàn với quyết tâm triệt phá, bóc gỡ các đối tượng phạm tội. Từ đầu năm đến nay, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh) đã phát hiện, bắt giữ 2 vụ buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu, thu giữ hơn 114.000 gói thuốc lá các loại, 2 ô tô, khởi tố 8 đối tượng. Trung tá Thiệu Hồng Quyết-Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế-chia sẻ: “Đẩy mạnh học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với các vụ án liên quan đến đường dây buôn lậu, các trinh sát đã phải bám nắm địa bàn vô cùng vất vả, chủ động lên kế hoạch trước hàng tháng trời mới có thể “cất lưới” thành công”.
Theo Đại tá Rah Lan Lâm-Phó Giám đốc Công an tỉnh, nhiều năm qua, Công an tỉnh đã nỗ lực hoàn thành tốt trọng trách được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó, giữ vững an ninh trật tự tại địa phương, tạo môi trường ổn định thúc đẩy kinh tế-xã hội ngày càng phát triển. Qua các phong trào thi đua, trong lực lượng Công an tỉnh đã xuất hiện hàng trăm tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được các cấp biểu dương, khen thưởng, nhân dân tin yêu. “Thời gian tới, Công an tỉnh sẽ tiếp tục xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ; đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2019-2020 với chủ đề “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả, Công an Gia Lai vì cuộc sống bình yên của nhân dân”, phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương”-Đại tá Rah Lan Lâm cho biết.
LÊ VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.