Học Bác để luôn gần gũi, gắn bó với nhân dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Bằng những hành động cụ thể, cán bộ, đảng viên Đồn Biên phòng Ia Nan (huyện Đức Cơ) luôn học Bác ở tinh thần gần dân, lắng nghe nguyện vọng chính đáng để giúp dân trong khả năng có thể, qua đó không ngừng củng cố, thắt chặt tình đoàn kết quân-dân trên vùng biên giới.
Gắn bó với cơ sở
Những ngày này, thấy gia đình anh Rơ Lan Tian (làng Nú) đang làm sân bê tông trước nhà, Trung úy Hoàng Văn Thủy-Đội trưởng Đội Vận động quần chúng-tranh thủ thời gian đến phụ giúp. Vừa đẩy chiếc xe rùa đầy đá, anh vừa trò chuyện, thăm hỏi gia đình từ việc chăm sóc cây điều, cây mì đến năng suất, giá bán... Anh Tian chia sẻ: “Bộ đội Biên phòng thường xuyên ghé nhà mình, gặp việc gì thì giúp việc đó. Năm ngoái, mình xây nhà mới, anh em Biên phòng đều xuống giúp tháo dỡ nhà cũ, làm hàng rào, đào hố rác... Vì vậy, ở đây ai cũng yêu quý Bộ đội Biên phòng”.
Trung úy Hoàng Văn Thủy giúp gia đình anh Rơ Lan Tian  (làng Nú, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) làm sân bê tông. Ảnh: A.H
Trung úy Hoàng Văn Thủy giúp gia đình anh Rơ Lan Tian (làng Nú, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) làm sân bê tông. Ảnh: A.H
Thiếu tá Nguyễn Văn Bằng-cán bộ Biên phòng tăng cường giữ chức danh Phó Bí thư Đảng ủy xã đang nhận giúp đỡ 7 hộ, chủ yếu là hộ nghèo, gia đình có công trên địa bàn 3 làng: Tung, Nú và Sơn. Mỗi tuần anh sẽ đến thăm 2-3 hộ, có khi giúp họ sửa lại hàng rào, đào hố rác hoặc đơn giản chỉ là thăm hỏi, động viên, hướng dẫn các gia đình giữ gìn vệ sinh nhà cửa... Thiếu tá Bằng cho hay, trong số 7 gia đình nói trên, anh đặc biệt quan tâm đến hộ ông Rơ Mah Tôn ở làng Tung vì đây là hộ nghèo, lại thường xuyên đau ốm. Anh dành thời gian ghé thăm ông Tôn nhiều hơn, thỉnh thoảng lại mua cho gia đình vài ký gạo hoặc chai nước mắm, bịch cá khô.
Chỉ tính riêng năm 2019, các đảng viên của đơn vị đã tham gia hơn 200 ngày công để giúp các gia đình nhặt hạt điều, gặt lúa, sửa nhà, làm hàng rào, làm chuồng trại chăn nuôi, xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh... Bằng những việc làm thiết thực, từ năm 2017 đến nay, các đảng viên trong Đảng bộ đã giúp 3 hộ thoát nghèo bền vững và hiện tại tiếp tục giúp đỡ hộ bà Rơ Lah H’Ven và ông Rơ Mah Blub (đều ở làng Tung).
Nói đi đôi với làm
Cùng với việc phân công 32 cán bộ, đảng viên phụ trách giúp đỡ 147 hộ dân trên địa bàn, Đồn Biên phòng Ia Nan còn phát huy tốt vai trò của các đảng viên tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn, làng. Những đảng viên “Quân hàm xanh” đã tích cực tham mưu giúp chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới, xây dựng hệ thống chính trị ở thôn, làng... Thiếu tá Trần Văn Hành-Đội phó Đội Phòng-chống ma túy và tội phạm-tham gia sinh hoạt tại chi bộ làng Nú cho biết: Chi bộ có 16 đảng viên, trong đó có 2 đảng viên miễn sinh hoạt do tuổi cao, sức yếu. Ngay khi được phân công về sinh hoạt tại chi bộ (năm 2017), Thiếu tá Hành đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến về việc đảm bảo đúng, đủ số lượng đảng viên, thời gian sinh hoạt, việc ghi chép, quản lý sổ sách... Bên cạnh đó, anh cùng với các đảng viên trong chi bộ còn trực tiếp xuống từng gia đình, nhắc nhở thanh-thiếu niên về việc chấp hành nghiêm Luật Giao thông Đường bộ, giữ gìn an ninh trật tự làng.
Đảng viên Biên phòng luôn gần dân, sát dân và tuyên truyền, vận động. Ảnh: A.H
Đảng viên Biên phòng luôn gần dân, sát dân và tuyên truyền, vận động. Ảnh: A.H
Ông Phạm Tiến Văn-Bí thư chi bộ thôn Ia Nhú-cho biết: Thượng úy Trần Đình Nghĩa-nhân viên Đội Phòng-chống ma túy và tội phạm-trong các buổi sinh hoạt đều nêu lên nhiều ý kiến bám sát với nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân. Đặc biệt là luôn quan tâm đến việc tuyên truyền, nhắc nhở các gia đình có rẫy gần khu vực đường biên, mốc giới nêu cao cảnh giác, không xâm lấn, không tiếp tay hay che giấu tội phạm.
Trao đổi với P.V, ông Rơ Châm Tưng-Bí thư Đảng ủy xã Ia Nan-cho biết: “Có 9 đảng viên của Đảng bộ Đồn Biên phòng Ia Nan đang tham gia sinh hoạt tại 9/9 chi bộ thôn, làng. Các đảng viên luôn sâu sát cơ sở, nắm bắt tình hình và tích cực tham gia đóng góp ý kiến, nhờ đó chất lượng sinh hoạt của các chi bộ được nâng lên”. Cũng theo Bí thư Đảng ủy xã, Bộ đội Biên phòng luôn “3 bám, 4 cùng” với nhân dân, từ đó tham gia tích cực cùng địa phương xây dựng nông thôn mới, giúp dân xóa đói giảm nghèo. Thời gian này, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Nan cũng như các đơn vị đứng chân trên địa bàn đang nỗ lực cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân nỗ lực phấn đấu đưa tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 6% và đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2020.
ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.