Học tập theo gương Bác Hồ từ những việc nhỏ, bình dị nhưng cao quý

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Dẫn lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Một tấm gương sống có giá trị hơn cả trăm bài diễn văn tuyên truyền” - ông Nguyễn Túc - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho hay việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có thể bắt đầu từ những việc làm nhỏ bé, những hành động thiết thực.

 

Mẹ Việt Nam anh hùng 97 tuổi Ngô Thị Quýt (ngụ phường 5, quận Gò Vấp, TPHCM) may khẩu trang tặng người nghèo. Ảnh: Phương Nhàn
Mẹ Việt Nam anh hùng 97 tuổi Ngô Thị Quýt (ngụ phường 5, quận Gò Vấp, TPHCM) may khẩu trang tặng người nghèo. Ảnh: Phương Nhàn




Những câu chuyện xúc động

Những ngày qua, nhân dân, đồng bào cả nước đang cùng chung sức chống lại đại dịch COVID-19. Trong khó khăn, tinh thần đoàn kết, đồng lòng của người dân Việt Nam lại được thể hiện rõ hơn bao giờ hết. Trong đó có những tấm gương sáng bằng những việc làm cụ thể của mình cùng góp công, góp của vào cuộc chiến dịch bệnh này khiến nhiều người xúc động.

Để giúp mọi người cùng tham gia phòng, chống dịch COVID-19, ngày nào cũng vậy, Mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Quýt (97 tuổi, ngụ phường 5, quận Gò Vấp, TPHCM) đều dành thời gian cần mẫn may khẩu trang vải tặng mọi người làm từ thiện. “Gia đình mẹ đã không tiếc máu xương cống hiến cho Tổ quốc trong kháng chiến giành độc lập, tự do. Hôm nay Đảng, Nhà nước kêu gọi toàn dân cùng chung tay chống dịch bệnh bằng khả năng của mình. Mẹ biết may nên mẹ góp sức bằng cách tham gia làm khẩu trang. Mẹ rất vui vì bản thân mình còn có thể giúp ích được cho mọi người”, Mẹ Quýt chia sẻ.

Hay như trường hợp của cụ bà Đỗ Thị Mơ (84 tuổi, ở Thanh Hóa) người từng đạp xe lên xã xin thoát nghèo, nay nghe lời kêu gọi của Chính phủ “Chống dịch như chống giặc”, để chung tay cùng cả nước chống dịch bà lại tiếp tục đạp xe lên xã ủng hộ 2 triệu đồng để phòng, chống dịch COVID-19. “Số tiền không được nhiều, nhưng đây là tấm lòng của bà, mong đóng góp cùng toàn Đảng, toàn dân để chống và đẩy lùi dịch bệnh. Tới đây, nếu gom góp được thêm, bà tiếp tục ủng hộ” - bà Mơ nói.

Nhiều người đã rất xúc động trước tấm gương của 5 cụ già ở Cà Mau hoàn cảnh neo đơn, không nơi nương tựa, già yếu, bệnh tật… nhưng đã gom hết tiền tiết kiệm dành lo “hậu sự” để ủng hộ nhà nước chống dịch COVID-19 và chống hạn mặn. Họ đã dùng số tiền dành dụm, tiết kiệm được bao năm để cùng chung tay vào cuộc chiến đẩy lùi bệnh tật này. Một trường hợp khác là bà mẹ liệt sĩ Nguyễn Thị Ba gần 90 tuổi ở huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh đã mang 5kg gạo cùng rau trong vườn đi bộ đưa tới điểm cách ly để ủng hộ người dân đang ở bên trong khu cách ly.

Học Bác Hồ từ những việc làm nhỏ, bình dị nhưng cao quý

Trước những nghĩa cử cao đẹp và việc làm bình dị nhưng cao quý trên của các mẹ, các bà, trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Túc - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho hay, khi đất nước có những khó khăn, gặp phải thiên tai, địch, họa, lòng yêu nước của mỗi người lại tỏa sáng bằng những việc làm hết sức cụ thể. Và đó cũng chính là sản phẩm của lịch sử dựng nước và giữ nước của ông cha ta.

“Bác Hồ ngày xưa thường gọi đó là làm cho tình yêu nước tiềm ẩn trong mỗi con người chúng ta được bộc lộ ra một cách rõ nét hơn. Và thực hiện theo lời Bác dạy, mỗi khi khó khăn, tinh thần đoàn kết, đồng lòng của nhân dân lại được khơi dậy. Chính sự đoàn kết đó vượt qua được mọi khó khăn, thử thách” - ông Túc nói và cho hay trong những năm qua, chúng ta đang thực hiện và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc thực hiện làm theo lời Bác này đã được chuyển hóa bằng những việc làm, những hành động cụ thể và có sức ảnh hưởng rất lớn. Minh chứng cụ thể và gần nhất có thể thấy qua việc toàn dân đồng lòng, nhiều tấm gương sáng trong việc phòng, chống dịch COVID-19.

 

Theo VƯƠNG TRẦN (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.