Những điển hình làm kinh tế giỏi ở Plei Toan

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhờ tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhiều hộ nông dân ở thôn Plei Toan (xã Ia Kdăm, huyện Ia Pa, Gia Lai) đã vươn lên thoát nghèo, có thu nhập ổn định vài trăm triệu đồng mỗi năm.



Gia đình ông Ksor Mep là một trong những điển hình làm kinh tế giỏi không chỉ ở thôn Plei Toan mà của cả xã Ia Kdăm. Ông Mep chia sẻ: “Trước đây, gia đình tôi thuộc diện khó khăn của xã. Nhờ được Hội Nông dân xã hỗ trợ vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện để đầu tư phát triển sản xuất và được cán bộ xã hướng dẫn kỹ thuật nên gia đình dần vươn lên thoát nghèo. Đến nay, gia đình có của ăn, của để”. Hiện gia đình ông Mep có 18 con bò sinh sản, 10 con dê, 6 ha mì, 4 ha mía và 1 ha lúa. Kinh tế khá giả, năm 2015, ông bỏ ra 400 triệu đồng mua 1 máy gặt đập liên hợp để làm dịch vụ. Đến 2019, ông mua thêm 1 chiếc nữa để đáp ứng nhu cầu của người dân trên địa bàn. “Mỗi năm, sau khi trừ chi phí, gia đình tôi thu 70-100 triệu đồng từ 2 máy gặt đập liên hợp. Còn tính cả số tiền thu từ trồng trọt, chăn nuôi thì mỗi năm gia đình bỏ túi trên 400 triệu đồng”-ông Mep chia sẻ.

 Ông Siu Blunh là điển hình làm kinh tế giỏi của xã Ia Kdăm, huyện Ia Pa. Ảnh: R.H
Ông Siu Blunh là điển hình làm kinh tế giỏi của xã Ia Kdăm, huyện Ia Pa. Ảnh: R.H



 Tương tự, gia đình ông R'Ô Brơnh cũng đã thoát nghèo, vươn lên thành hộ khá giả. Ngày trước, gia đình ông chỉ có vài sào ruộng với 1 ha mì, mía nên cuộc sống rất khó khăn. Không cam chịu đói nghèo, ông nỗ lực học hỏi kinh nghiệm làm ăn, tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Ông dành số tiền tích lũy để đầu tư mua thêm đất sản xuất, mua dê, bò về nuôi. Đến nay, gia đình ông đã có 7 con bò lai, 3,5 ha mì, 2 ha trồng lúa 2 vụ, 1 ha mía. Trung bình mỗi năm, gia đình ông thu về gần 200 triệu đồng. Năm 2015, gia đình ông đã làm được nhà sàn khang trang trị giá 400 triệu đồng. Ngoài ra, gia đình còn mua sắm các loại máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp. Đặc biệt, năm 2018, ông đã hiến 500 m2 đất ở và 10 triệu đồng để xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng thôn. Chia sẻ kinh nghiệm làm kinh tế, ông Brơnh cho biết: “Tôi luôn tận dụng tối đa đất đai có sẵn để trồng trọt. Đồng thời, tôi thường xuyên học hỏi kinh nghiệm sản xuất từ người khác. Hàng năm, khi Hội Nông dân xã và Nhà máy Đường Ayun Pa tổ chức các buổi tập huấn kỹ thuật sản xuất, tôi đều tham gia để học hỏi, tích lũy thêm kinh nghiệm”.

Cũng là hộ làm kinh tế giỏi ở Plei Toan, năm 2019, sau khi trừ hết chi phí, gia đình ông Siu Blunh thu gần 200 triệu. Ông Blunh chia sẻ: “Trồng mía được Nhà máy Đường Ayun Pa hỗ trợ kỹ thuật nên mình rất yên tâm. Sắp tới, nhà mình sẽ mở rộng thêm diện tích mía để tăng nguồn thu”. Là Phó Chủ nhiệm Nông hội xã Ia Kdăm nên ông Blunh thường chia sẻ kinh nghiệm sản xuất với bà con. “Để thoát nghèo, tăng thu nhập thì phải biết áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kết hợp trồng trọt và chăn nuôi”-ông Blunh nói.

Trao đổi với P.V, ông Ksor Phiơn-Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Kdăm-cho biết: “Mấy năm gần đây, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm đáng kể, một phần do người dân được hỗ trợ vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất. Trên địa bàn xã đã xuất hiện nhiều điển hình làm kinh tế giỏi như hộ ông Rmah Mep, RÔ Brơnh, Siu Blunh. 3 hộ này hàng năm luôn đạt danh hiệu nông dân sản xuất giỏi của xã và thường xuyên dự hội nghị nông dân sản xuất giỏi cấp huyện”.

 

R'Ô HOK


 

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.